Boston Celtics vượt qua Orlando Magic trong hiệp phụ

19:54 Thứ hai 26/11/2012

Phải chờ đến thời gian đấu thêm, Boston Celtics mới có thể khuất phục đối thủ Orlando Magic và giành được chiến thắng thứ 8 ở mùa bóng 2012/13.

Kevin Garnett đóng góp 1 double-double với 24 điểm và 10 lần bắt bóng bật bảng thành công. Paul Pierce là cầu thủ ghi điểm nhiều thứ nhì cho Celtics, với 23 điểm. Rajon Rondo thì chỉ thiếu 1 lần bắt bóng bật bảng nữa thôi là có thể hoàn tất triple-double (15 điểm, 16 kiến tạo và 9 lần bắt bóng bật bảng). Màn trình diễn ấn tượng của cả 3 ngôi sao trên đã  giúp Celtics vượt qua Magic với tỉ số 116-110 sau 4 hiệp chính và 1 hiệp phụ.

Chiến thắng này đã giúp Celtics có trận thắng thứ 2 liên tiếp, đồng thời cũng là lần thứ 6 liền họ đánh bại Magic ở NBA.

Bên phía Orlando Magic, cầu thủ ghi nhiều điểm nhất là J.J. Redick với 21 điểm. Jameer Nelson đứng ngay sau đó với 20 điểm cho đội chủ nhà, đội bóng đã bị cắt đứt mạch 2 trận thắng liên tiếp sau khi để Celtics đánh bại.

Celtics (áo xanh lá cây, trái) đã trải qua một trận đấu không dễ dàng trước Orlando Magic. Ảnh: Internet.

Sau trận đấu, Redick nói: "Chúng tôi đã có cơ hội chiến thắng. Chỉ có điều chúng tôi đã có một vài pha lên bóng không được tốt. Chúng tôi sẽ học hỏi từ thất bại... Đó là kinh nghiệm và khả năng kết thúc đối thủ. Họ là đội bóng có khả năng kết thúc tốt hơn chúng tôi về cuối trận đấu".

Trong khi đó, HLV Doc Rivers của Boston Celtics tỏ ra không hài lòng một phần vì khả năng phòng ngự của Celtics đã đi xuống trong thời gian gần đây.

"Nói chung tôi nghĩ chúng tôi đã chơi không tốt lắm. Còn họ, họ đã chơi rất tuyệt vời, rất nỗ lực. Giống như tôi đã nói trước trận, nếu như bạn không vào sân với quyết tâm cao nhất, bạn sẽ không thể thắng được".

Boston Celtics dù phải chơi trên sân khách nhưng đã vượt lên dẫn điểm cho đến trước khi bước vào giờ nghỉ với chiến thắng 28-22 và 30-26 trong 2 hiệp đấu đầu tiên. Lợi thế đó không còn được duy trì khi bước vào hiệp 3, thời điểm họ bị Magic vượt qua với tỉ số 34-22. Chiến thắng 22-20 của Celtics ở hiệp 4 đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và bước vào hiệp phụ. Chỉ đến lúc này, kinh nghiệm và bản lĩnh của Celtics mới phát huy và giúp họ giành chiến thắng 14-8, kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 116-110.

Ở một trận đấu khác cũng phải kết thúc sau hiệp phụ, San Antonio Spurs đã vượt qua Toronto Raptors với tỉ số 111-106. Ngôi sao Tony Parker tỏa sáng với 32 điểm trong trận đấu này, trong đó có 6 điểm được ghi trong hiệp phụ để giúp Spurs giành chiến thắng sau cùng.

Ở lượt đấu sau, chính San Antonio Spurs sẽ là đối thủ của Orlando Magic. Trong khi đó Boston Celtics sẽ quay lại sân nhà để tiếp đón đội bóng cùng miền Đông Brooklyn Nets.

Kết quả các trận đấu NBA diễn ra vào ngày 26/11 (giờ Việt Nam):

Toronto Raptors 106 - 111 San Antonio Spurs
New York Knicks 121 - 100 Detroit Pistons
Brooklyn Nets 98 - 85 Portland Trail Blazers
Orlando Magic 110 - 116 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 104 - 101 Phoenix Suns
Denver Nuggets 102 - 84 New Orleans Hornets

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục