Bị chấn thương nặng, Trọng Hoàng buồn phát khóc

13:09 Thứ tư 03/10/2012

Buổi tập sáng nay, Trọng Hoàng đã không thể chạy biển cùng đồng đội mà ngồi chườm đá, với bộ mặt buồn thiu. Hỏi ra mới biết, chấn thương của tiền vệ này nặng hơn chẩn đoán và BHL không dám mạo hiểm cho Hoàng “bò” tập.

Không được tập luyện cùng đồng đội, Trọng Hoàng ngồi buồn ở vạch xuất phát. Ảnh: Đức Cường

Hôm qua, Trọng Hoàng đã được đưa đi chụp phim X-quang và rất may là không có vấn đề gì về xương nhưng các bác sĩ lại phát hiện ra, tiền vệ của ĐTVN bị tổn thương phần gân mắt cá chân phải. Sau nhiều lần bàn bạc, HLV Phan Thanh Hùng cho cậu học trò cưng của mình nghỉ tập.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết: “Trọng Hoàng bị giãn gân bám mắt cá chân phải và sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy nếu chạy nhồi thể lực trên bãi biển dốc bởi chấn thương sẽ nặng thêm. Trường hợp của Hoàng cần phải theo dõi kỹ và thăm khám thường xuyên trước khi đưa ra giáo án tập luyện”.

Trọng Hoàng được chuyên gia thể lực lập giáo án tập riêng. Ảnh: Đức Cường

Trong khi các đồng đội đang tích cực tập luyện để nâng cao thể lực và ý chí, Trọng Hoàng được HLV thể lực Dylan Kerr tập theo giáo án riêng trong sự thị sát chặt chẽ của BHL.

Diệu Thùy - Lê Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục