Bạn đã rõ vì sao ĐT Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á?

23:24 Thứ sáu 20/12/2019

TinTheThao.com.vnVới thứ hạng 94 trên BXH FIFA, đội tuyển Việt Nam tiếp tục vô đối tại khu vực và hứa hẹn một năm 2020 rất đáng chờ đợi.

Như vậy bóng đá Việt Nam đã kết thúc năm 2019 với kết quả thành công mỹ mãn. Hồi đầu năm, đội tuyển quốc gia giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2019. Đến cuối năm U22 Việt Nam khóa đuôi bằng chiến tích vô địch SEA Games 30. Xen kẽ là chiến tích dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vị thế số 1 khu vực, hạng 14 châu Á chỉ ra ưu thế vượt trội của binh đoàn Rồng Vàng. Thầy trò HLV Park Hang-seo gieo rắc nỗi kinh hoàng toàn cõi Đông Nam Á, kéo dài chuỗi trận bất bại lên 10 thắng, 4 hòa, ghi 24 bàn thắng, để lọt lưới 7 bàn thua.

 - Bóng Đá

 Việt Nam vô đối tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2019.

Năm 2019, binh đoàn Rồng Vàng chỉ thúc thủ 3 trận trước Iraq (2-3), Iran (0-1) và Nhật Bản (0-1). Trong số này tuyển Nhật Bản và Iran là đội mạnh nhất và thứ nhì châu Á. Iraq, theo công bố tháng 12, đứng hạng 7 châu lục. Tại vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo từng quật ngã tuyển UAE, xếp hạng 8 châu Á.

Điều này là căn cứ tham khảo để tạm rút ra kết luận về đẳng cấp thật sự của Rồng Vàng. Chúng ta còn nhiều cách biệt về trình độ so với Top mạnh nhất châu Á. Tuy vậy, Việt Nam cho thấy có thể nghênh chiến sòng phẳng cùng những đối thủ từ hạng 7 châu lục trở xuống như Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman…

Cơ sở để đặt niềm tin vào Rồng Vàng đến từ dàn tuyển thủ cùng kề vai sát cánh cùng tướng Park ở những giải đấu lớn hơn 2 năm qua. Điểm đáng chú ý là thế hệ tài năng của bóng đá nước nhà còn trẻ, trung bình 23-24 tuổi, có thể hình đẹp, lý tưởng và còn rất nhiều không gian để tiến bộ.

Thêm vào đó, “phù thủy” Park Hang-seo giúp nâng tầm đẳng cấp cầu thủ Việt Nam lên một nấc thang mới. Song sát Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh thể hiện phong độ săn bàn đáng gờm tại SEA Games 30 là tín hiệu đáng mừng. Đó là chưa kể, đội tuyển Việt Nam tiến bộ không ngừng, hệ thống chiến thuật 3-4-3 ngày càng được các tuyển thủ phối hợp nhuần nhuyễn, lợi hại.

 - Bóng Đá

 NHM kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Năm 2020, nếu duy trì phong độ đỉnh cao, Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục cải thiện vị trí thứ 94 trên BXH FIFA. Chúng ta sẽ có 2 trận đánh lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó là vòng loại World Cup 2022 và AFF Suziki Cup 2020 vào cuối năm. Trường hợp giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Rồng Vàng có thể tiếp tục đột phá trên BXH FIFA. Đây là cơ hội quý giá để tướng Park và học trò vượt qua cực hạn bản thân, chinh phục những đỉnh cao mới.

Gia Minh | 22:30 20/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục