7 cựu sao Liverpool bạn không thể tin vẫn còn thi đấu

07:59 Thứ hai 26/09/2022

TinTheThao.com.vnDưới đây là những cựu cầu thủ đã từng một thời gắn bó với Liverpool và vẫn còn đang thi đấu.

 

1. Aly Cissokho

Sau một thời gian thi đấu ở giải hạng 2 của Thổ Nhĩ Kỳ và giải hạng 4 của Pháp, Cissokho đã tìm được bến đỗ tiếp theo bằng cách chuyển sang thi đấu cho Lamphun Warrior bên phía Thai League 2 vào năm 2021. Cầu thủ người Pháp thường xuyên ra sân và đảm nhiệm vai trò cánh trái một năm sau khi giúp họ thăng hạng.

7 cựu sao Liverpool bạn không thể tin họ vẫn còn thi đấu - Bóng Đá

Aly Cissokho thi đấu cho Liverpool ở mùa giải 2013/14 theo dạng cho mượn từ Valencia.

2. Emiliano Insua

Insua đã chơi 44 trận cho Liverpool trong mùa giải cuối cùng của Rafa Benitez, nhưng sau đó Roy Hodgson đến thì anh phải khăn gói ra đi.

“Thật buồn cho tôi khi phải ra đi vì tôi đang cảm thấy rất tốt ở Liverpool,” Insua nói với Guardian vào năm 2019. "Tôi muốn ở lại nhưng Hodgson nói với tôi rằng tôi sẽ không thi đấu [dưới quyền ông ấy]. Tôi còn trẻ và tôi muốn ra sân thể hiện mình, vì vậy tôi đã rời đi."

Sau khi rời Anfield, Insua chuyển sang chơi ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức và Mỹ. Năm nay 33 tuổi, anh đầu quân cho Racing Club ở quê nhà Argentina.

3. Pepe Reina

7 cựu sao Liverpool bạn không thể tin họ vẫn còn thi đấu - Bóng Đá

Reina có 8 mùa giải gắn bó với The Kop.

Pepe Reina bây giờ dường như là một cầu thủ đến từ một thời đại hoàn toàn khác của bóng đá. Anh ấy đã có trận ra mắt chuyên nghiệp cho Barcelona. Nhưng ở tuổi 40, anh vẫn nhận được tiền từ việc chơi bóng chuyên nghiệp. Anh trở lại Tây Ban Nha để chơi cho Villarreal vào mùa hè năm 2022 và đang được sử dụng làm thủ môn cho các trận đấu tại Europa Conference League.

4. Daniele Padelli

Chúng ta có thể đã xem Padelli là 1 trong những thủ môn tệ nhất của Liverpool trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (anh đã có màn chào sân đáng quên trong màu áo Lữ đoàn đỏ vào năm 2007). Tuy nhiên anh đã tạo ra một sự nghiệp rất dài.

Sau 3 mùa giải ở Torino, anh hầu như luôn là sự lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba cho các câu lạc bộ Serie A bao gồm Bari, Udinese và Inter Milan. Cầu thủ 36 tuổi hiện đã trở lại Udinese và vẫn ngồi dự bị.

5. Lucas Leiva

Một người được hâm mộ tại Anfield, Lucas Leiva rời đi và vẫn tiếp tục thi đấu bằng tất cả sự cố gắng, cần mẫn và đam mê.

Sau khi trải qua bốn năm rưỡi ở Lazio, giành Cúp quốc gia Ý vào năm 2019, anh ấy chuyển trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Gremio (Brazil) vào năm 2022.

Vào ngày 20/09 vửa qua, Leiva ghi bàn thắng đầu tiên tại cho Gremio kể từ ngày 30/04/2006, khoảng thời gian 5.987 ngày.

6. Ryan Babel

7 cựu sao Liverpool bạn không thể tin họ vẫn còn thi đấu - Bóng Đá

Babel ghi được tổng cộng 12 bàn cho Liverpool.

Cầu thủ bóng đá, rapper người Hà Lan - Babel đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm trong sự nghiệp. Sau khi rời Liverpool vào năm 2011, cầu thủ người Hà Lan đã kinh qua đến 8 CLB khác nhau trước khi chuyển đến Eyupspor - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.

Babel từng được đánh giá là một tiền đạo tài năng mà lò đào tạo Ajax Amsterdam sản sinh ra. Tuy nhiên, anh lại không có những sự thăng hoa trong sự nghiệp và chỉ thi đấu ở những đội bóng tầm trung.

7. Nabil El Zhar

El Zhar chỉ có 32 lần ra sân cho Liverpool trong 5 năm hợp đồng (2006-2011) với nửa đỏ vùng Merseyside. Dù chưa bao giờ đủ tốt để ra sân thường xuyên cho Lữ đoàn đỏ, El Zhar đã xây dựng một sự nghiệp ổn định ở Tây Ban Nha và đã sang Qatar thi đấu từ năm 2019 (chơi cho Al Ahli). Hiện anh đang chơi cho Muaither SC ở hạng 2 Qatar.

Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 07:29 26/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục