5 kỷ lục chờ đợi Messi trong năm 2020: Vượt mặt Ronaldo

20:02 Thứ năm 26/12/2019

TinTheThao.com.vnSiêu sao của Barcelona đang hướng đến những cột mốc mới vào năm sau.

1. Kỷ lục về số hat-trick tại Champions League

Messi và Cristiano Ronaldo đều đang giữ kỷ lục có nhiều hat-trick nhất Champions League với 8 lần. Bộ đôi này bỏ xa các cầu thủ có thành tích tốt nhất xếp sau đó là Filippo Inzaghi, Mario Gomez, Luis Adriano và Robert Lewandowski (cùng có 3 lần lập hat-trick).

Profile của Kalidou Koulibaly - Bóng Đá

 Messi cạnh tranh với Ronaldo tại Champions League.

Với việc Barcelona lọt vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2019-20 với tư cách là 1 trong 6 đội bất bại, Messi sẽ tìm cách vượt qua Ronaldo và giành kỷ lục lập hat-trick trong giải đấu này.

2. Trở thành cầu thủ thứ hai ghi 50 bàn thắng ở vòng knock-out Champions League

Lionel Messi hiện có 114 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, chỉ kém thành tích của Cristiano Ronaldo (128). Ở vòng knock out, siêu sao người Argentina ghi được có 46 pha lập công, xếp sau Ronaldo (65).

Chỉ cần thêm 4 bàn, cùng với Ronaldo, Messi sẽ gia nhập hội những người ghi được 50 bàn trở lên ở vòng đấu cam go này. El Pulga giữ kỷ lục về số bàn thắng ở vòng bảng Champions League (68), chỉ riêng con số này cũng giúp anh xếp thứ 4 trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

3. Ghi bàn thắng thứ 450 ở La Liga

Với 432 bàn thắng, Messi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại trong lịch sử La Liga (Tây Ban Nha) - và hơn 120 bàn so với người xếp thứ nhì (Cristiano Ronaldo - 311 bàn).

Messi ghi được 13 bàn sau 18 trận La Liga 2019-20 và 34 bàn sau 32 trận trong năm 2019. Do đó, câu hỏi được đặt ra lúc này: Khi nào Messi có bàn thắng thứ 450 ở La Liga? Với tốc độ ghi bàn như vậy, liệu cầu thủ người Argentina có thể đạt đến mốc kia trước khi mùa giải kết thúc không?

4. Lần thứ 7 đoạt danh hiệu Pichichi

Tính đến nay, chân sút người Argentina đã sở hữu 6 giải Pichichi. Nó vừa đủ để anh cân bằng kỉ lục của huyền thoại Telmor Zarra, người cũng từng 6 lần giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga trong quá khứ.

Profile của Kalidou Koulibaly - Bóng Đá

Messi là ứng viên số một cho danh hiệu Pichichi. 

Messi đã giành được 3 giải Pichichi đầu tiên lần lượt vào các năm 2009-10, 2011-12 và 2012-13. 3 mùa giải gần nhất, El Pulga đều sở hữu danh hiệu này. Với 13 bàn, Messi đứng đầu danh sách "dội bom" La Liga 2019-20 trước kỳ nghỉ đông. Cứ đà này, đến cuối mùa giải, biết đâu anh sẽ đoạt giải Pichichi lần thứ 7?

5. Giành danh hiệu quốc tế đầu tiên với Argentina

Dù có những kỉ lục và danh hiệu tuyệt vời với CLB, Messi vẫn phải nỗ lực để đội tuyển quốc gia đoạt được một chức vô địch. Đội trưởng của Barca đã thất bại trong 2 trận chung kết Copa America, 1 trận chung kết World Cup cùng với đội bóng xứ Tango.

Argentina thua Brazil 0-2 ở bán kết Copa America 2019 (sau đó, Brazil vô địch). Có lẽ năm 2020 là lần cuối Messi tham dự giải đấu ở Nam Mỹ. Vì vậy, hơn bao giờ hết, siêu sao 32 tuổi đang khát khao đoạt chiếc cúp quốc tế đầu tiên cho Albiceleste.

Endo | 19:32 26/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục