5 hậu vệ cánh tắc bóng tốt nhất hiện nay: Wan-Bissaka xếp thứ 3

17:52 Chủ nhật 19/09/2021

TinTheThao.com.vnNhững hậu vệ cánh có kỹ năng tấn công tốt rất được ưa chuộng hiện nay. Nhưng số khác thì thiên về sự chắc chắn khi phòng ngự.

5. James Justin (Leicester City)

Ngôi sao 23 tuổi là mẫu cầu thủ đa năng, được HLV Brendan Rodgers sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Trong vai trò nào, Justin cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mùa trước, cầu thủ người Anh có 23 trận ra sân tại Premier League ở vị trí hậu vệ trái. Justin thực hiện tổng cộng 61 pha tắc bóng, cùng với tỷ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi lên đến 64,29%.

 - Bóng Đá

 Justin là trụ cột của Leicester.

4. Vladimir Coufal (West Ham United)

Vladimir Coufal được xem là “món hời” đối với The Hammers. Không được nhiều người biết đến khi West Ham chiêu mộ, nhưng cầu thủ 29 tuổi bất ngờ trở thành chốt chặn đáng tin cậy bên hành lang cánh phải.

Mùa trước, Vladimir chơi tổng cộng 3.055 phút tại Premier League, có 73 pha tắc bóng, 28 pha tranh chấp tay đôi. Tuyển thủ CH Séc đặc biệt lợi hại ở khả năng vô hiệu hóa các pha lên bóng của đối thủ. Hợp đồng của Vladimir có thời hạn đến năm 2023, do đó West Ham buộc phải sớm có kế hoạch trói chân hậu vệ này.

3. Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Bị chỉ trích vì khả năng hỗ trợ tấn công hạn chế, tuy nhiên Wan-Bissaka vẫn được xem là một hậu vệ cánh hàng đầu bởi sở hữu kỹ năng phòng ngự ở mức tuyệt vời. Tốc độ, nền tảng thể lực, sức mạnh sung mãn cho phép cựu cầu thủ Crystal Palace tự tin đối đầu với các ngôi sao tấn công bên phía đối thủ.

Mùa trước, Wan-Bissaka có 88 pha tắc bóng, tham gia tranh chấp tay đôi 225 lần, với tỷ lệ thành công là 60.44%.

2. Davide Calabria (AC Milan)

 - Bóng Đá

Calabria được các chuyên gia đánh giá cao. 

Calabria sở hữu khả năng phòng ngự tinh nhuệ của người Ý. Ở tuổi 24, anh vẫn đang là một cầu thủ trẻ tiềm năng, chưa phát huy được hết điểm mạnh của mình. Calabria đặc biệt hiệu quả ở những pha chồng biên và tạt bóng.

Trong 32 trận Serie A mùa trước, Calabria đã thực hiện 101 pha tắc bóng và 252 pha tranh chấp tay đôi, tỷ lệ thành công 62,3%. Anh được xem là tương lai của AC Milan và ĐT Italia.

1. Luke Ayling (Leeds United)

Hậu vệ người Anh đã cùng Leeds United thăng hạng lên chơi ở Premier League mùa trước. Ayling như “cá gặp nước”, khi có màn trình diễn tuyệt vời. Ngôi sao 30 tuổi có 108 pha tắc bóng, thực hiện 308 lần tranh chấp tay đôi (tỷ lệ thành công 65.58%). Kinh nghiệm dày dặn, lối chơi máu lửa của Ayling là điều mà các ngôi sao tấn công mỗi khi đối đầu với hậu vệ này đều phải e dè.

Sự nghiệp của Wan-Bissaka tại Crystal Palace

 
Endo | 16:54 19/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục