4 'nhân tố X' Bồ Đào Nha hứa hẹn khuynh đảo trận gặp Hàn Quốc

17:42 Thứ năm 01/12/2022

Một khi Bồ Đào Nha đã chắc suất đi tiếp, HLV Fernando Santos hoàn toàn có thể trao cơ hội cho các nhân tố trẻ và dự bị được thể hiện bản thân.

Diogo Dalot

Trước khi giải đấu diễn ra, Diogo Dalot được ra sân ở trận giao hữu gặp Nigeria. CĐV Manchester United đã tưởng rằng anh sẽ là phương án số một bên cánh phải. Tuy nhiên, HLV Fernando Santos vẫn ưu tiên cho Joao Cancelo. Thậm chí, Diogo Dalot còn là nhân tố hiếm hoi của Seleccao chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2022.

4 'nhân tố X' Bồ Đào Nha hứa hẹn khuynh đảo trận gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

 Dalot đang rất nóng lòng ra sân tại World Cup 2022. 

Dù vậy, trận gặp Hàn Quốc là thời cơ lý tưởng cho ngôi sao sinh năm 1999. Anh được đánh giá có khả năng lên công về thủ toàn diện hơn so với Joao Cancelo. Nếu chơi ấn tượng và trấn giữ tốt khu vực của mình, cựu cầu thủ FC Porto nhiều khả năng sẽ đòi lại suất đá chính từ tay đàn anh. Bởi lẽ, Bồ Đào Nha đang thiếu nhân sự ở cánh trái sau chấn thương của Nuno Mendes và Joao Cancelo rất hợp với vai trò này.

Antonio Silva

Một trong những hiện tượng của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Từ cái tên ít ai biết đến, Antonio Silva bỗng trở thành trung vệ hàng đầu của Benfica, đồng thời được cọ xát tại Champions League. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chàng trai 19 tuổi đã trưởng thành vượt bậc và chuẩn bị hít thở bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

4 'nhân tố X' Bồ Đào Nha hứa hẹn khuynh đảo trận gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

 Antonio Silva chơi chững chạc dù chưa bước qua tuổi 20. 

Danilo Pereira chấn thương chưa hẹn ngày trở lại, vì thế HLV Fernando Santos chỉ còn 3 trung vệ thực thụ trong tay. Có lẽ, ông không muốn mạo hiểm với trường hợp của Ruben Dias. Nếu không có bất kỳ biến số nào xuất hiện, Antonio Silva cùng Pepe sẽ là cặp trung vệ được Bồ Đào Nha sử dụng để đối đầu với Hàn Quốc.

Joao Palhinha

Trường hợp của Joao Palhinha cũng tương tự Diogo Dalot. Anh có thể bùng nổ tại Fulham nhưng chưa chiếm trọn niềm tin của HLV Fernando Santos khi trở về ĐTQG. Bởi lẽ, 2 cái tên Ruben Neves - William Carvalho đang làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và điều tiết ở giữa sân. Tuy nhiên, cờ lại chuẩn bị đến tay cựu tiền vệ Sporting Lisbon.

4 'nhân tố X' Bồ Đào Nha hứa hẹn khuynh đảo trận gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

 Palhinha luôn là phương án hữu hiệu mỗi khi Bồ Đào Nha cần vá tuyến giữa.

So với William Carvalho, Joao Palhinha có thể không kinh nghiệm bằng. Thế nhưng, anh là cầu thủ trẻ hơn, giàu năng lượng hơn và có khả năng xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân. Không chỉ giỏi đấu tay đôi, Joao Palhinha còn làm tốt trong khâu tắc bóng và thường xuyên ngăn chặn những tình huống tấn công của đối thủ một cách dễ dàng.

Goncalo Ramos

Không giống các giải đấu trước, Bồ Đào Nha đã thực sự chuẩn bị cho viễn cảnh không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình. HLV Fernando Santos mang theo nhiều tiền đạo trẻ và giàu triển vọng, bao gồm Goncalo Ramos. Anh là đồng đội của Antonio Silva tại Benfica và cũng là trung phong mới nổi được chú ý nhất của bóng đá Bồ Đào Nha thời điểm này.

4 'nhân tố X' Bồ Đào Nha hứa hẹn khuynh đảo trận gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

 Ramos đứng trước cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Bồ Đào Nha tại World Cup. 

Khoan hãy đề cập đến chuyện Goncalo Ramos có thể nối gót CR7 hay không, câu chuyện ấy vẫn còn khá xa. Thế nhưng, chân sút 21 tuổi là mẫu tiền đạo hiện đại, có khả năng tham gia triển khai bóng cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, khả năng đánh hơi bàn thắng và chiếm lĩnh không gian cũng là điểm mạnh khác của Goncalo Ramos. 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Giang Nam - theo xevathethao.vn | 16:44 01/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục