3 sao Man United cần 'bừng tỉnh' đúng lúc

12:11 Thứ tư 28/09/2022

TinTheThao.com.vnTrận derby thành Manchester cuối tuần này là bài test quan trọng với một số gương mặt trong màu áo Quỷ đỏ.

 

Man United sẽ bước vào trận đấu nảy lửa cuối tuần này. Đoàn quân Erik ten Hag có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều đến sân nhà Etihad của Man City. Man United đứng thứ 5 trên BXH Premier League, kém 5 điểm so với vị trí thứ 2 Man City.

Man United bị đánh giá thấp hơn so với đội bóng cùng thành phố. Man City là nhà ĐKVĐ Premier League, tạo thế thống trị nước Anh xuyên suốt nửa thập kỷ qua. Trong khi đó, Quỷ đỏ trải qua cơn khô hạn danh hiệu vài năm trở lại đây và đánh mất vị thế ông lớn kể từ sau Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Manchester United’s unwanted trio now looking to prove themselves all over again - Bóng Đá

Trận derby thành Manchester nóng bỏng.

Mặc dù vậy, kịch bản Man United đánh bại Man City hoàn toàn có thể xảy ra. Về cơ bản, Quỷ đỏ sở hữu nhiều nhân tố giỏi trong đội hình, đủ sức định đoạt trận đại chiến. Trong số đó, David de Gea, Luke Shaw, Jadon Sancho đang khao khát thể hiện ở trận derby thành Manchester sắp tới.

Sancho cập bến sân Old Trafford với vị thế một thần đồng bóng đá Anh. Bản hợp đồng 73 triệu bảng từ Borussia Dortmund nhận được nhiều sự kỳ vọng từ các CĐV. Sancho sở hữu khả năng tấn công đáng nể trong màu áo BVB: 50 bàn thắng, 57 kiến tạo sau 137 trận đấu.

Tuy nhiên, Sancho vẫn chưa đem đến màn trình diễn thuyết phục kể từ khi gia nhập Man United. Sau 15 tháng quay lại xứ sương mù, cầu thủ 22 tuổi chưa bứt phá như kỳ vọng. Tia sáng lóe lên khi Erik ten Hag nắm quyền tại Quỷ đỏ. Niềm tin đã dần trở lại với đôi chân của Sancho.

Manchester United’s unwanted trio now looking to prove themselves all over again - Bóng Đá

Sancho được kỳ vọng tỏa sáng khi gặp lại đội bóng cũ.

Trận derby với Man City sắp tới là cơ hội tuyệt vời giúp Sancho lấy lại vị thế vốn có. Nếu chơi thăng hoa, cầu thủ 22 tuổi sẽ nhen nhóm một suất góp mặt cùng tuyển Anh tại World Cup 2022 cuối năm nay.

Tương tự như Sancho, De Gea cần tỏa sáng để cứu lấy chính mình. Thủ thành 31 tuổi có 45 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Lần cuối cùng, De Gea góp mặt ở La Roja xảy ra vào tháng 10 năm 2020. Kể từ tháng 11 năm ngoái, cựu sao Atletico Madrid đã bị HLV Luis Enrique gạch tên khỏi danh sách đội tuyển.

Manchester United’s unwanted trio now looking to prove themselves all over again - Bóng Đá

De Gea cần chứng minh giá trị. 

Với mức lương cao ngất ngưỡng 350 nghìn bảng/tuần, De Gea cần tỏa sáng để chứng minh giá trị trong đội hình Man United. Màn trình diễn trước Man City sắp tới là thời điểm bước ngoặt quan trọng với thủ thành 31 tuổi.

Phong độ thuyết phục ở CLB sẽ trở thành đòn bẩy giúp De Gea tự tin hướng đến việc cạnh tranh một suất bắt chính trong màu áo tuyển với 3 đối thủ Unai Simon, Roberto Sanchez và David Raya.

Shaw là gương mặt thứ 3 cần nỗ lực để cứu vãn sự nghiệp. Hậu vệ trái 27 tuổi có vỏn vẹn 20 phút ra sân ở Premier League mùa này (trận thua 0-4 của Man United trước Brentford). Kể từ đó đến nay, Shaw mất vị trí đá chính vào tay tân binh Tyrell Malacia.

Manchester United’s unwanted trio now looking to prove themselves all over again - Bóng Đá

Shaw cần tỏa sáng để lấy lại vị trí.

"HLV Erik ten Hag biết rõ phẩm chất của tôi. Ông ấy hiểu rõ tôi có thể đem đến giá trị gì. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận. Tôi thừa nhận đã có khởi đầu mùa giải không tốt. Ten Hag phải thực hiện thay đổi. Tôi chấp nhận điều đó" Shaw chia sẻ với talkSPORT.

"Điều duy nhất tôi có thể làm là tập luyện chăm chỉ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Dù đó là các trận đấu cúp hay Premier League. Tôi cần sẵn sàng và chơi ở đẳng cấp vốn có".

Sancho, De Gea, Shaw cần 'bừng tỉnh' để cứu vãn sự nghiệp. Thi đấu chói sáng ở trận derby thành Manchester sẽ giúp họ thuyết phục những nhà chuyên môn khó tính nhất.

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 11:41 28/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục