Xong! Rõ lí do Man Utd "gấp rút" gia hạn với tiền đạo chủ lực

19:44 Thứ năm 21/02/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTương lai của Marcus Rashford vẫn đang là dấu hỏi lớn bất chấp việc Quỷ đỏ đã cải thiện phong độ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1997 đã không thường xuyên được đá chính khi Jose Mourinho còn tại vị. Thậm chí, ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington đã có ý định dứt áo ra đi và điểm đến tiềm năng là Real Madrid.

Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer đã giúp Marcus Rashford lấy lại cảm giác chơi bóng và cầu thủ người Anh đang có phong độ ấn tượng. Sau 32 trận ra sân, số 10 của Manchester United đã ghi được 10 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

ban lãnh đạo M.U ngại fan làm loạn nếu để rashford ra đi - Bóng Đá

 Marcus Rashford sẽ ở lại M.U đến năm 2025?

Theo Metro, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang muốn Rashford đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2025. Bên cạnh đó, mức lương của tiền đạo 21 tuổi sẽ được tăng lên từ 75.000 bảng/tuần lên thành 180.000 bảng/tuần.

Ngoài việc muốn giữ chân cầu thủ "cây nhà lá vườn", đội chủ sân Old Trafford đã hướng đến mục đích khác khi đề nghị Marcus Rashford gia hạn. Theo đó, thượng tầng của M.U đang lo ngại các CĐV sẽ "làm loạn" nếu để  ngôi sao người Anh ra đi.

Manchester United cũng sẽ thúc tiến gia hạn với một vài ngôi sao khác trước khi mùa giải 2018/19 chính thức khép lại. Cả David De Gea, Phil Jones và Ander Herrera là các cầu thủ sẽ được giữ lại vì còn nằm trong kế hoạch của CLB. Trước đó, Ashley Young đã được Quỷ đỏ gia hạn và sẽ ở lại thêm 1 năm.

Giang Nam | 19:05 21/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục