U-22 VN chia tay BIDC Cup trong xấu hổ

21:11 Thứ tư 06/11/2013

Chiều 6-11, đội tuyển U-22 VN đã chia tay Giải bóng đá quốc tế U-23 các nước tiểu vùng sông Mekong – BIDC Cup 2013 diễn ra tại Campuchia sau khi thua U-23 Thái Lan 0-2 trong trận đấu mà đội U-22 VN thi đấu rất bạo lực...

Rơi vào tình thế buộc phải thắng U-23 Thái Lan mới giành được quyền vào bán kết, nên các cầu thủ U-22 VN đã vào trận đầy nỗ lực. Tuy nhiên, khi không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ, lại thi đấu giữa cái nắng nóng lúc 14g, nên các cầu thủ trẻ VN bắt đầu nóng nảy và mất kiềm chế.

Nhiều tình huống các học trò của HLV Đinh Văn Dũng vào bóng khá ác ý khiến các cầu thủ U-23 Thái Lan phải nằm sân. Điều đó khiến ở ngoài sân, HLV trưởng đội U-23 Thái Lan Pairoj không khỏi bức xúc phản ứng với trọng tài biên và trọng tài thứ tư về lối chơi bạo lực của U-22 VN.

Hậu vệ Nguyễn Văn Dũng nhận thẻ vì chơi bóng thô bạo. Ảnh: N.K

Đáng nói nhất là hậu vệ Nguyễn Văn Dũng. Nhận thẻ Vàng đầu tiên vì giật chỏ Anirut Suebyim khi tranh bóng, Văn Dũng lại tiếp tục vào bóng ác ý sau đó với Chotinan của U-23 Thái Lan chưa đầy 10 phút sau đó khiến trọng tài chính Tuy Vichhika (Campuchia) buộc phải rút thẻ Vàng thứ hai truất quyền thi đấu ở phút 29.

Đến phút 39, U-22 VN lại nhận thêm một thẻ đỏ (trực tiếp) nữa khi trung vệ Minh Tùng phạm lỗi với Thanakorn Daengthong trước vòng cấm nhằm ngăn chặn tiền đạo này băng xuống đối mặt với thủ môn Sơn Hải. Trên chấm đá phạt, Sarach Yooyen đã sút phạt kỹ thuật ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U-23 Thái Lan.

Chơi với 9 người trên sân, U-22 VN vốn đã chơi tệ càng không thể tổ chức được pha tấn công nào trong hiệp hai. Bóng chủ yếu được chuyền dài lên cho tiền đạo Xuân Nam bứt tốc độ nhưng đều không thành công. Sau đó, U-22 VN còn thủng lưới thêm bàn nữa ở phút 84 sau pha dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người Atitach Juymanee.

Như vậy, U-22 VN chia tay BIDC Cup 2013 với 0 điểm sau hai trận, không ghi được bàn thắng nào nhưng lại để thủng lưới ba bàn và nhận hai thẻ đỏ. U-23 Thái Lan và U-21 Myanmar giành vé vào bán kết.

Nguyên Khôi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục