Trung vệ Liverpool: 'Không tự mãn, tất cả bắt đầu từ con số 0'

14:52 Thứ tư 17/07/2019

TinTheThao.com.vnMới bắt đầu những ngày du đấu tại Mỹ, trung vệ Joel Matip của Liverpool đã thể hiện rõ quyết tâm.

Trung vệ Joel Matip đã kết thúc chiến dịch 2018/19 với tư cách là trụ cột trong hàng phòng ngự của Liverpool. Thi đấu bên cạnh người đồng đội Virgil van Dijk, anh đã thể hiện được sự chắc chắn ở những thời điểm quan trọng, xua tan đi nỗi lo của các CĐV Liverpool về hàng phòng ngự của đội bóng.

Tuy nhiên, bước vào chuyến đu đấu trên đất Mỹ, Matip khẳng định rằng những gì đã diễn ra ở mùa trước sẽ không khiến anh cảm thấy tự mãn hay hài lòng. Anh biết rằng mình sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành được vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Jurgen Klopp khi Dejan Lovren và Joe Gomez cũng không kém phần quyết tâm trở lại.

‘’Thật tuyệt khi được chơi bóng thường xuyên và gặt hái thành công, nhưng một mùa giải mới đã bắt đầu rồi’’, Matip nói với Liverpoolfc.com. ‘’Bạn bắt đầu mùa giải mới và mùa trước không còn là điều gì đó đáng để nghĩ về nữa. Bạn chỉ có thể sử dụng những điều học hỏi được từ năm ngoái, nhưng tất cả chúng ta đều sẽ bắt đầu từ con số 0.’’

Joel Matip: There's no complacency, I must fight for my place again - Bóng Đá

Trung vệ Joel Matip tin rằng anh sẽ phải nỗ lực một lần nữa để giành vị trí đá chính.

‘’Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi sẽ cố gắng chơi càng nhiều càng tốt, nhưng mọi chuyện đều chỉ rõ ràng ở tương lai. Chúng tôi có một đội hình chất lượng cao, luôn có các cầu thủ sẵn sàng thi đấu nếu ai đó không sẵn sàng, bị chấn thương hoặc không đạt trạng thái tốt nhất. Chúng tôi đang tìm kiếm những điều tốt đẹp và tôi rất mong chờ mùa giải mới.’’

Matip là một phần của đội hình 29 người Liverpool đã đến South Bend, Indiana để bắt đầu du đấu ở Mỹ. Cầu thủ 27 tuổi cảm thấy việc ở lại Bắc Mỹ trong 9 ngày sẽ giúp quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2019/20 được thúc đẩy đáng kể.

‘’Bạn phải làm quen với cường độ này - rất nặng, nhưng nó rất tốt cho giai đoạn tiền mùa giải. Chúng tôi cần những buổi tập nặng để trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Rèn thể lực, lấy lại nhịp điệu, chơi bóng đá và làm quen với cường độ thi đấu. Bạn luôn cố gắng dẫn đầu ngay từ khi xuất phát, nhưng có rất nhiều cầu thủ trẻ giỏi cố gắng hết mình ở đây - tất cả chúng tôi đều giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cách mọi thứ vận hành trong đội.’’

Ngọc Bách | 13:18 17/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục