8 CLB Premier League có doanh số bán áo đấu nhiều nhất tại bản địa 2014

10:27 Thứ tư 28/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trang web Toptenslides vừa đưa ra thống kê về Top 8 đội bóng đang thi đấu ở Premier League có số lượng bán áo đấu nhiều nhất tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland năm 2014.

8. Aston Villa

Theo một thống kê của hãng bán lẻ Sport Direct, Aston Villa là đội giữ vị trí thứ 8 trong danh sách 8 CLB bán áo đấu nhiều nhất Premier League ở phạm vi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Trong đó, số lượng áo bán chạy nhất ở Dublin – thủ đô của Ireland, nơi có lượng fan đông đảo của The Villa (24,46%) và London (18,71%). Khá bất ngờ, khi thủ phủ của đội chủ sân Villa Park là thành phố Birmingham chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 với tỉ lệ chiếm 15,83%.

7. Newcastle

Trong khi đó, dù không có được lượng fan đông đảo như các CLB lớn của thủ đô London như Chelsea, Arsenal hay Tottenham nhưng Newcastle lại có được lượng áo đấu bán ra khá ổn định, vững chắc tại thị trường “bản địa” của mình. Cụ thể, 32,48% người dân ở thủ đô nước Anh tiêu thụ áo đấu của “Chích Chòe”.
Còn thành phố và khu đô thị tự quản Newcastle Upon Tyne, cái nôi Newcastle chiếm 20,72% tổng doanh thu bán áo. Xếp sau là Bristol và Belfast (5,12%). Ngoài ra, đáng chú ý một thành phố ở Australia, Perth chiếm 3.07% doanh số bán hàng của Newcastle năm vừa qua.

6. Tottenham

Một CLB khác ở thủ đô London là Tottenham chiếm lượng bán áo đấu khá “khủng” tại chính thủ phủ của mình (56,56%). Bên cạnh đó, Birmingham xếp thứ 2 với 8.66 % doanh số bán áo của Spurs.

Ngoài ra, áo đấu của đội chủ sân White Hart Lane cũng đang khá phổ biến ở thủ đô Dublin của Ireland (7,61%) và các thành phố khác ở Anh như Norwich, Brighton, Bristol, Cambridge, Chatham, Maidenhead hay York.

5. Manchester City

Về phần nhà ĐKVĐ Premier League, Manchester City chỉ xếp thứ 5 trong danh sách này. Cụ thể, trong 10 thị trường bán áo đấu cao nhất của đội bóng này, London là nơi chiếm 1/4 số lượng áo bán ra (tương đương 27,95%) cao hơn gần 6 lần so với số lượng mà họ có ở thành phố Manchester – nơi The Citizens bị Red Devil cho hít khói với chỉ 4,72% so với 95,28%).

Ngoài ra, những địa điểm ưa chuộng của Man City còn có Glasgow (Scotland) và Finjaart (Hà Lan) chiếm lần lượt 15,35% và 12,60%.

4. Liverpool

Liverpool, đương kim Á quân Ngoại hạng Anh mùa trước cũng chỉ bán được số áo đấu rất khiêm tốn tại thành phố cảng, chiếm 6,40% - xếp thứ năm. London vẫn là thị trường áo đấu chính của Liverpool, với 50,07% số lượng áo đấu bán ra của The Kop.

Xếp cuối trong 10 địa điểm chiếm tỉ trọng bán áo nhiều nhất của “Lữ đoàn đỏ” lần lượt là hai địa điểm Newcastle Upton Tyne (4,17%) và Northampton (2,78%).

3. Arsenal

Nói về địa điểm bán áo đấu số một nước Anh của các CLB hàng đầu tại London thì Arsenal là quán quân. Chiếm ưu thế so với Chelsea, Spurs, Liverpool hay Man Utd,  Arsenal là đội bóng có doanh số bán áo đấu cao nhất ở thủ đô nước Anh (61,5%).

Địa điểm xếp ở vị trí thứ hai là Sheffield (5,4%). Mặt khác, tại Ireland (Dublin) và Scotland (Edinburgh), Pháo thủ tiêu thụ lần lượt với tỉ lệ 5,4% và 4,9% tổng số áo đấu trong năm 2014.

2. Chelsea

Tuy vẫn giữ được thị trường áo đấu chính là đại bản doanh London (56,30%) song ngược với Man United và Man City vốn bán hàng rất mạnh tại London, Chelsea không bán được nhiều áo tại Manchester, không đủ lọt vào Top 10 địa điểm bán áo đấu chạy nhất của các đội bóng này.

Ở khía cạnh khác, lượng áo đấu của The Blues lại khá chạy ở thủ đô của Nigeria, Lagos xếp thứ hai với 8,43%; thứ 3 là thành phố Sheffield 5.18%. Trong khi, hai địa điểm ở Scotland là Glasgow và Edinburgh đóng góp 9.56% vào doanh số bán hàng.

1. Manchester United

Theo thống kê mới nhất của một trong những nhà phân phối áo đấu lớn nhất thế giới hiện nay Sports Direct, Man Utd là “ông chủ” thật sự ở thành Manchester với tỉ lệ bán áo đấu chiếm tới 94,57% so với 5,43% lượng áo của Man City được bán ra tại thành phố này.

Tuy nhiên, cũng như nhiều đội bóng khác, Manchester không phải là nơi "Quỷ đỏ" bán được áo đấu nhất (xếp thứ 3 với 10,33%). Tại London, Man United tiêu thụ 44,71% tổng số áo đấu của họ trong năm 2014 - nhiều nhất xét về mặt địa lý. Xếp thứ hai là thành phố Dublin (14,62%) . Ngoài ra, một ngôi làng có tên Finjaard (Hà Lan) với dân số chỉ 5.500 người cũng chiếm cũng chiếm 4,04% lượng áo đấu  bán ra của Red Devil.

(Bạn đọc: Công Thuy Vũ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục