5 nhạc trưởng hay nhất Ngoại hạng Anh đầu mùa này

08:25 Thứ sáu 19/12/2014

Theo trang Fanatix, Fabregas xuất sắc trong vai trò dẫn dắt lối chơi của Chelsea khi phát huy tốt khả năng sáng tạo, qua đó giúp đội nhà tạm dẫn đầu Premier League.

Cesc Fabregas (Chelsea)

Fabregas là cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của Chelsea.

Tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định đúng khi chia tay Barca để trở lại giải Ngoại hạng Anh đầu quân cho Chelsea. Anh sớm khẳng định tài năng trong vai trò dẫn dắt lối chơi của CLB chủ sân Stamford Bridge. Nhận được sự tin tưởng của HLV Mourinho, Fabregas thi đấu tự tin. Sau 16 vòng đầu tiên, anh đóng góp 49 đường chuyền quan trọng, trong đó có 11 pha kiến tạo. Phong độ ổn định và sự sáng tạo của Fabregas góp phần giúp Chelsea tạm dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 39 điểm.

David Silva (Man City)

David Silva góp phần sau đội nhà giành chiến thắng khi trở lại sau chấn thương.

Trong đội hình nhà đương kim vô địch Premier League, David Silva là mắt xích quan trọng. Anh là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Pellegrini ở khu trung tuyến của Man City. Sau 10 trận từ đầu mùa giải, David Silva ghi 2 bàn và thực hiện 24 đường chuyền quan trọng. Đáng tiếc cho Man xanh khi tiền vệ người Tây Ban Nha phải nghỉ tới 6 trận do dính chấn thương. Sau khi anh trở lại, Man City thi đấu hiệu với việc giúp Man City đánh bại Leicester City cuối tuần trước.

Santi Cazorla (Arsenal)

Cazorla hiện giữ vai trò điều tiết lối chơi của Arsenal.

Sau khi Mesut Oezil dính chấn thương, HLV Wenger đưa ra quyết định chính xác khi giao nhiệm vụ nhạc trưởng của Arsenal cho tiền vệ Cazorla. Anh không làm nhà cầm quân người Pháp thất vọng với 3 bàn thắng và 31 đường chuyền quan trọng. Tuy nhiên, nỗ lực của Cazorla chưa đủ giúp đội nhà có mặt trong top 4 trên bảng xếp hạng. Sau 16 vòng đầu, Pháo thủ tạm kém 2 điểm so với nhóm có quyền dự Champions League mùa tới.

Juan Mata (M.U)

Juan Mata thi đấu khá hay thời gian gần đây trong sơ đồ chiến thuật của HLV Van Gaal.

Trong 6 chiến thắng liên tiếp của M.U thời gian qua, Juan Mata góp mặt trong 5 trận. Đến thời điểm hiện tại mùa này, anh ghi 5 bàn và thực hiện 18 đường chuyền quan trọng sau 13 lần ra sân. Phong độ tốt và ổn định giúp Juan Mata đang được HLV Van Gaal tin dùng thường xuyên hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có tương lai sáng hơn ở sân Old Trafford.

Christian Eriksen (Tottenham)

Eriksen chứng tỏ được khả năng sáng tạo trong màu áo Tottenham.

Đội chủ sân White Hart Lane tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng sau vòng 16 Ngoại hạng Anh. Kết quả trên chắc chắn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ đội nhà. Tuy nhiên, trong đội hình của HLV Pochettino, tiền vệ Christian Eriksen khá nổi bật khi thi đấu nỗ lực nhằm giúp đội bóng tránh rơi vào tình cảnh khó khăn. Anh chưa vắng mặt bất cứ trận nào từ đầu giải và có 6 pha lập công, thực hiện 31 đường chuyền quan trọng. Eriksen xứng đáng được xem là một trong những nhạc trưởng hay nhất Premier League mùa này.

Đức Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục