10 bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh hè 2014

16:21 Thứ sáu 01/08/2014

Theo tờ Telegraph, các cầu thủ đến từ La Liga được đánh giá rất cao về chất lượng nên chẳng ngạc nhiên khi họ nằm trong nhóm tân binh đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

10. Calum Chambers (từ Southampton tới Arsenal – 17,8 triệu bảng)

Hôm 28/7, Arsenal gây sốc khi bỏ ra 12 triệu bảng (có thể tăng lên 17,8 triệu tùy vào phong độ) để chiêu mộ hậu vệ 19 tuổi Chambers từ Southampton. Mùa giải năm ngoái, tài năng trẻ người Anh thi đấu 21 trận tại Premier League.

9. Lazar Markovic (từ Benfica tới Liverpool - 22 triệu bảng)

Dù được Chelsea theo đuổi gắt gao nhưng Markovic lại chọn Liverpool để thể hiện khả năng. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người Serbia từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo Benfica mùa trước khi ghi 7 bàn sau 49 lần ra sân.

8. Dejan Lovren (từ Southampton tới Liverpool - 27 triệu bảng)

Màn trình diễn thuyết phục của Lovren trong màu áo Southampton mùa trước buộc Liverpool bỏ ra 27 triệu bảng để đưa anh về Anfield. Tuyển thủ Croatia cũng là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử The Kop, cao hơn kỷ lục cũ do Mamadou Sakho lập lên hè năm ngoái (đến từ PSG) với giá 18,6 triệu bảng.

7. Adam Lallana (từ Southampton tới Liverpool - 27 triệu bảng)

Lallana là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mùa trước và anh nhận được lời mời từ những CLB hàng đầu như M.U, Chelsea và Liverpool. Tuy vậy, tiền vệ 26 tuổi đã chọn Anfield làm điểm dừng chân tiếp theo. Để sở hữu Lallana, Liverpool phải bỏ ra khoản tiền lên tới 27 triệu bảng.

6. Romelu Lukaku (từ Chelsea tới Everton - 28 triệu bảng)

Trong hai mùa giải thi đấu cho West Brom và Everton theo diện cho mượn, Lukaku đều chơi rất thuyết phục. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn quyết định đem bán “tiểu voi rừng” với lý do chân sút 21 tuổi người Bỉ không đủ động lực và tinh thần để phục vụ The Blues.

5. Cesc Fabregas (từ Barcelona tới Chelsea - 29 triệu bảng)

So với lời đề nghị của M.U và Man City thì số tiền mà Chelsea bỏ ra để chiêu mộ Fabregas là khá rẻ - 29 triệu bảng (một số nguồn ghi 30 triệu bảng). Trong trận giao hữu với Vitesse hồi giữa tuần qua, cựu sao Barca và Arsenal ghi bàn đầu tiên trong màu áo mới, giúp The Blues giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

4. Ander Herrera (từ Ath.Bilbao tới Man United – 31,7 triệu bảng)

Hè năm ngoái, M.U từng nỗ lực chiêu mộ Herrera nhưng bất thành. Tuy nhiên, sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford, HLV Van Gaal quyết định kích hoạt thương vụ này và thành công. Tuy nhiên, số tiền mà M.U bỏ ra để sở hữu cầu thủ người Tây Ban Nha không hề rẻ.

3. Diego Costa (từ Atletico Madrid tới Chelsea - 32 triệu bảng)

Costa vừa trải qua một mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Sau 52 lần ra sân cho Atletico, chân sút gốc Brazil khai hỏa 36 lần. Thành tích đó giúp Costa lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn, song ngôi sao 25 tuổi quyết định chọn Chelsea làm điểm dừng chân tiếp theo.

2. Luke Shaw (từ Southampton tới Man United - 33 triệu bảng)

Luke Shaw được biết đến như là hiện tượng tại Premier League mùa trước. Tài năng trẻ 19 tuổi được đánh giá là hậu vệ trái có lối chơi hiện đại và rất thông minh. Trước khi gia nhập M.U, tuyển thủ Anh đã từ chối lời mời của các CLB hàng đầu như Arsenal, Chelsea và Liverpool.

1. Alexis Sanchez (từ Barcelona tới Arsenal - 33 triệu bảng)

Sanchez không phải là cầu thủ có thể hình tốt song bù lại anh lại sở hữu tốc độ, kỹ thuật rất tốt cùng nền thể lực sung mãn. Mùa trước, tuyển thủ Chile khi ghi tới 19 bàn tại La Liga, chỉ đứng sau Lionel Messi về số lần lập công cho Barca. Một số nguồn tin cho rằng Arsenal đã phải bỏ ra 35 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của chân sút 25 tuổi này.

Tiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục