Mượn truyền thông nói về Quang Hải, thầy Park đã bẫy Thái Lan vào trò "tâm lý chiến"

16:24 Thứ hai 18/11/2019

TinTheThao.com.vnTrước trận đánh lớn gặp đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-Seo đã có một lời phát biểu đáng chú ý.

Trên chảo lửa Mỹ Đình vào tối mai, thầy trò Park Hang-Seo sẽ tiếp đón đại kình địch khó chịu nhất, đội tuyển Thái Lan. Đánh bại được bầy "Voi chiến", Việt Nam sẽ tiến gần hơn nhiệm vụ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Quả thực, cơ hội để các "chiến binh sao vàng" đánh bại thầy trò Akira Nishino không phải thiếu cơ sở. Chưa bao giờ Việt Nam tràn đầy tự tin như thế khi chạm trán đối thủ cùng khu vực bởi đã giành được nhiều hàng loạt chiến công không tưởng cùng thầy Park. Đã 21 năm rồi, cấp độ ĐTQG chưa thắng Thái Lan trên Mỹ Đình và ngày mai chính là cơ hội thuận lợi giúp bóng đá Việt Nam xóa dớp.

Mượn truyền thông nói về Quang Hải, thầy Park đã bẫy Thái Lan vào trò

 Việt Nam đứng trước cơ hội xóa dớp trước Thái Lan.

Trước trận đại chiến, thầy Park còn tung ra một chiêu rất cao tay bằng cách mượn truyền thông nói về ngôi sao số 1, Nguyễn Quang Hải. Chiến lược gia người Hàn khẳng định trụ cột của Hà Nội FC xuất sắc chẳng kém gì Chanathip Songkrasin đang chơi tại Nhật Bản và "Hải con" đang được một câu lạc bộ ở Tây Ban Nha quan tâm. Thực sự, với lời phát biểu này, thầy Park đã bẫy Thái Lan vào cuộc chơi "tâm lý chiến".

Bởi theo quy định từ La Liga, họ không cho phép các đội bóng đăng ký 3 cầu thủ ngoài EU. Tệ hơn, ở các giải đấu thấp hơn như Liga Adelante và Segunda Division B, số lượng đăng ký cầu thủ ngoài EU còn ít hơn. Với Liga Adelante, số lượng đó là 2. Thậm chí ở Segunda Division B, quy định không cho phép xuất hiện cầu thủ ngoài EU nào góp mặt.

Như vậy, chiếu theo luật từ các giải đấu ở Tây Ban Nha, Quang Hải khó lòng đến đất nước này chơi bóng bởi anh chưa phải là công dân châu Âu. Nếu làm đúng theo quy định của xứ đấu bò, dường như thầy Park đang muốn làm nhiễu loạn lòng quân của đội tuyển Thái Lan hơn.

Mượn truyền thông nói về Quang Hải, thầy Park đã bẫy Thái Lan vào trò

 Quang Hải được đội bóng Tây Ban Nha quan tâm nhưng theo luật thì điều đó khó xảy ra.

Quang Hải vốn dĩ là cái tên nguy hiểm nhất và sáng giá nhất bên phía Việt Nam. Dĩ nhiên, khi lời phát biểu của thầy Park được báo chí đăng tải, người Thái sẽ càng có thêm lý do đặt sự chú ý nhiều hơn đến ngôi sao sinh ra tại thủ đô. Và khi ông Park khẳng định trò cưng của mình xuất sắc hơn cái tên mà bóng đá Thái Lan tự hào nhất thì họ càng có nguyên nhân khiến "Hải con" tắt điện. Vào thời điểm ấy, tiền vệ 22 tuổi sẽ đóng vai trò "thỏi nam châm" hút cầu thủ Thái Lan nhiều nhất có thể và mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Quan trọng hơn hết, Thái Lan sẽ bước vào trận chiến ở đất khách với tâm lý hơn thua và thiếu sự bình tĩnh cần thiết. Về mặt tinh thần, đây lại là điểm mạnh nhất nơi các học trò thầy Park. Trong thời khắc quan trọng, cái đầu lạnh lúc nào cũng hữu hiệu hơn so với cái đầu nóng và về mặt này, Việt Nam đang có lợi thế hơn so với "Voi chiến".

Mượn truyền thông nói về Quang Hải, thầy Park đã bẫy Thái Lan vào trò

 Thầy Park đã bẫy Thái Lan vào trò tâm lý chiến.

"Tâm lý chiến" thường xuyên trở thành thứ vũ khí nguy hiểm bên ngoài sân cỏ nguy hiểm để các nhà cầm quân sử dụng. Jose Mourinho là bậc thầy trong việc này, ông đã gặt hái vô số thành công từ việc khiến đối thủ nóng mặt bởi phát ngôn của mình. Giờ đây, thầy Park hiện học hỏi theo đúng bài vở ấy để khiến Thái Lan mất tập trung, qua đó thiếu sự tỉnh táo trước đoàn quân của mình.

Lữ Phong | 15:40 18/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục