"Martin Lo hứa hẹn mang đột phá cho U23 Việt Nam"

07:28 Thứ tư 29/05/2019

Đó là những nhận định của chuyên gia Trần Bình Sự khi nói về việc Martin Lo được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Hôm qua 28/5, HLV Kim Han Yoon đã công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6 tới.

 Martin Lo được hy vọng sẽ đem lại sự đột phá cho U23 Việt Nam.

Trong dánh sách này, HLV người Hàn Quốc cơ bản vẫn giữ nguyên bộ khung với những gương mặt từng gặt hái thành công cùng U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Thái Quý...

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những tân binh như A Mít, Xuân Quyết, Viết Triều, Ngọc Bảo, Đức Thông... Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là cầu thủ Việt kiều Martin Lo, cầu thủ đang thi đấu cho Phố Hiến tại hạng nhất.

Martin Lo sinh năm 1997. Tiền vệ này có bố mẹ người Việt và sinh ra ở Australia. Martin Lo từng chơi cho CLB Western Sydney, đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Australia (A-League). Sau 8 vòng đấu ra sân trong màu áo CLB Phố Hiến ở giải hạng Nhất 2019, Martin Lo đã ghi được 3 bàn thắng.

Chia sẻ với TT&VH, chuyên gia Trần Bình Sự đã đưa ra nhận xét về Martin Lo: “Tôi có thường xuyên theo dõi Martin Lo thi đấu ở giải hạng Nhất năm nay. Dù cầu thủ này không có thể hình vượt trội nhưng bù lại phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt, rất hiện đại.

Điểm mạnh của cậu ta là lối chơi xông xáo và có khả năng sút xa rất tốt. Tôi nghĩ đây sẽ là gương mặt hứa hẹn mang tới nhiều sự đột phá trong lối chơi cho U23 Việt Nam ở trận đấu với Myanmar tới đây,

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao sự trở lại của Trọng Đại và Tiến Linh: “Trọng Đại và Tiến Linh từng tham dự VCK World Cup U20 nên xét về kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc thì 2 cầu thủ này có thừa.

Đó cũng là lý do vì sao U23 Việt Nam quyết định bổ sung Trọng Đại và Tiến Linh ở đợt tập trung lần này dù các em chưa phải đạt được phong độ cao nhất. So với nhiều đồng đội khác ở U23 Việt Nam, Trọng Đại và Tiến Linh cũng đã có thời gian làm việc với HLV Park nên họ sẽ thích nghi nhanh với ý đồ xây dưng chiến thuật của BHL.

Nhìn chung, tôi đánh giá lực lượng U23 Việt Nam khá tốt và mang tới nhiều sự kỳ vọng và tín hiệu khả quan cho bóng đá nước nhà”.

Sau vòng 12 V-League, U23 Việt Nam cũng sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu này. Trận đấu được diễn ra trên SVĐ Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Tịnh Đế | 06:40 29/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục