Man Utd và 3 điều đáng lo cho kế hoạch thanh lý "sao quả tạ"

16:46 Thứ năm 14/03/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNếu muốn đẩy đi "cục nợ" của mình, Man Utd sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Alexis Sanchez thực sự là cái tên mà người Manchester United không muốn nhắc tới nhất lúc này. Có thể nói, sự kiên nhẫn mà đội chủ sân Old Trafford dành cho anh đã đạt tới giới hạn. Ngay đến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng đã hết cách với anh, và được cho là đã tuyên bố với thượng tầng câu lạc bộ rằng chân sút người Chi-lê không còn nằm trong kế hoạch của mình.

Khi mà việc bán đứt cầu thủ này không khả thi, phương án cho mượn đã được tính đến. Và những ngày qua, thông tin Alexis Sanchez có thể sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ Barcelona đã rộ lên. Nếu như thông tin này là thật, đó rõ ràng là một tin chẳng thể mừng hơn cho các Manucian. Dẫu vậy, có nhiều lý do để tin rằng việc Sanchez trở lại Camp Nou chỉ đơn giản là những tin đồn mà giới truyền thông dựng nên mà thôi.

Man Utd và 3 điều đáng lo cho kế hoạch thanh lý

Sanchez đang thể hiện vô cùng thất vọng.

Đầu tiên, đó là mức lương khổng lồ của Alexis. 350,000 bảng/tuần chưa tính những khoản thưởng phụ, rõ ràng khả năng tài chính không cho phép gã khổng lồ xứ Catalan chi trả một khoản tiền lớn đến thế. Tất nhiên, có thể Sanchez sẽ chấp nhận giảm lương để trở lại, thế nhưng với phong độ hiện tại của anh, dù có là 100,000 bảng/tuần có thể cũng vẫn sẽ là nhiều, nhất là khi Barcelona hiện tại đâu có thiếu tiền đạo.

Họ mới chiêu mộ Kevin Prince Boateng, và hè tới có thể sẽ là cả Maxi Gomez. Cộng thêm việc những tin đồn liên quan tới sự ra đi của Malcom đã lắng xuống, có thể nói gã khổng lồ xứ Catalan hiện tại đã quá thừa nhân sự trên tuyến đầu để chứa chấp một "sao quả tạ" như Alexis.

Man Utd và 3 điều đáng lo cho kế hoạch thanh lý

Barca hiện tại không cần một cầu tủ như Sanchez.

Tiếp đến, đó là câu lạc bộ áo sọc đỏ lam đang hướng đến việc trẻ hóa đội hình nhằm xây dựng nên một thế hệ vàng mới. Có thể thấy rõ điều này qua những bản hợp đồng mà họ nhắm đến. Frenkie de Jong - bản hợp đồng mới nhất của họ năm nay mới  21 tuổi. Maxi Gomez - cái tên được nhắm tới nhằm thay thế Luis Suarez cũng chỉ mới 22 tuổi. Và hiện tại, mục tiêu số một của gã khổng lồ xứ Catalan là Mathijs de Ligt thậm chí chỉ đang ở độ tuổi 19. Vì thế, chẳng có lý do gì để tin Barca sẽ chấp nhận chi đậm vì một ngôi sao luống tuổi như Sanchez cả.

Lý do cuối cùng là chính bản thân Sanchez. Cầu thủ này được cho là đã tuyên bố kiên quyết muốn bám trụ Old Trafford. Tất nhiên, với những động thái từ phía thượng tầng đội bóng, nếu kiên quyết ở lại, Sanchez sẽ gặp vô vàn khó khăn để có thể được ra sân. Dẫu vậy, nếu cầu thủ này chấp nhận "ngồi không ăn lương khủng", MU sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Anh Tú | 14:00 14/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục