Man United và những thương vụ Hè nào gây tiếc nuối?

22:28 Thứ sáu 08/11/2019

TinTheThao.com.vnMan United tin tưởng Paul Pogba nên không mua Christian Eriksen, chê Bruno Fernandes nên cũng không hỏi mua và cũng vì e ngại Mario Mandzukic già mà không tính chuyện dự phòng...

Kỳ chuyển nhượng mùa hè qua, quá nhiều thông tin xoay quanh Man United. Nhưng cuối cùng chỉ có Aaron Wan Bissaka, Daniel James và Harry Maguire cập bến Old Trafford. Bên cạnh đó Quỷ đỏ cũng đã đẩy đi không ít ngôi sao. Vậy với tình cảnh không mấy khả quan như bây giờ, các Manucians cảm thấy tiếc nuối cho thương vụ nào nhất?

Christian Eriksen & Bruno Fernandes

Ngay từ đầu người hâm mộ Quỷ đỏ chỉ trích đội bóng khi để Ander Herrera ra đi. Tuy nhiên với sự xuất sắc của Scott McTominay và Fred cũng dần chứng tỏ được mình, Ole Gunnar Solskjaer có thể an tâm phần nào vị trí tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên sự sáng tạo của Quỷ đỏ mới là sự đau đầu cho HLV người Na Uy. Paul Pogba chưa thể hiện được phong độ cao nhất đã dính chấn thương và vắng mặt trong thời gian dài. Nhiệm vụ sáng tạo giao lại cho Andreas Pereira, Jesse Lingard hay Juan Mata. Nhưng những con người này làm sao sánh bằng Pogba. Đó là lý do vì sao rất nhiều trận đấu người ta thấy một Man United nhạt nhòa thiếu ý tưởng.

 - Bóng Đá

Eriksen và Fernandes có thể mang đến sự sáng tạo cho Man United. 

Những khi như vậy các Manucians đều than thở nếu đội bóng họ quyết tâm hơn thì đã có được hai ngôi sao tấn công hàng đầu Châu Âu hiện nay. Christian Eriksen được xem là ông vua tuyến giữa với nhãn quan siêu việt. Anh sắp hết hợp đồng cùng Tottenham và muốn ra đi. Nếu Quỷ đỏ có thành ý hơn thì nhiều khả năng đã thuyết phục được Eriksen đến Old Trafford.

Trong khi đó Bruno Fernandes là tiền vệ tấn công xuất sắc, vừa có thể kiến tạo vừa có thể ghi bàn, đá cánh giỏi và đá trung tâm đều xuất sắc. Có Fernandes thì Man United đâu bị mỉa mai khi cả đội ghi chỉ được 13 bàn sau 11 vòng đấu. Nhưng lãnh đạo Man United chê anh không phù hợp với bóng đá xứ sở sương mù nên chẳng có động thái nào.

Romelu Lukaku & Mario Mandzukic

Cho đến thời điểm này nếu cả đội của Man United chỉ có được 13 lần phá lưới đối phương thì tại Serie A, một người cũ của M.U là Romelu Lukaku đã 9 lần lập công cho Inter Milan. Và đây là lúc CĐV tức giận quay sang phê phán Solsa vì sao lại bán đi Lukaku. Trước đó dù chiến lược gia người Na Uy nói rằng Lukaku không phù hợp với triết lý của mình nhưng nhiều nhận định ông vẫn nên giữ lại cầu thủ này bởi những Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood chưa tạo được niềm tin cao. Một số người lạc quan hơn hy vọng rằng nếu Man United bán đi Lukaku sẽ mua về một tiền đạo xuất sắc khác.

 - Bóng Đá

Man United bán đi Lukaku nhưng không có ai thay thế dù là một Mandzukic giá rẻ. 

Nhưng rồi chẳng chân sút nào cập bến Old Trafford cả bởi Ole Gunnar Solskjaer quá tự tin vào 3 chân sút trẻ mà mình đang đó. Thậm chí khi có tin Quỷ đỏ có thể mua được Mario Mandzukic thì thì đội bóng nước Anh vẫn nói không vì niềm tin của Solsa như đã nói và vì họ chê cầu thủ này đã già. Và giờ kết quả ra sao thì ai cũng đã thấy. 11 trận tại Premier League ghi 13 bàn, 4 trận Europa League chỉ có được 5 bàn - một thành tích ghi bàn quá kém đối với đội bóng nổi tiếng từ xưa chơi tấn công như Man United. Thậm chí tại Ngoại hạng Anh thầy trò Solskjaer ghi bàn còn kém hơn Aston Villa đang đứng thứ 11. Rõ ràng nếu đừng bán đi Lukaku hay chịu mang về Mandzukic để dự phòng thì hàng công Quỷ đỏ đâu tệ hại như vậy.

Tính từ đầu mùa khả năng phòng ngự của Man United được cải thiện đáng kể nhưng bài toán tấn công vẫn là dấu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng từ Ole Gunnar Solskjaer. Và rồi CĐV Man United tiếp tục ca bài ca tiếc nuối rằng “phải chi….”.

Cát Tường | 22:00 08/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục