Juan Mata: "Tôi thích được chơi trên hàng công cùng Sanchez"

01:42 Thứ ba 31/07/2018

TinTheThao.com.vnTiền vệ người Tây Ban Nha có những chia sẻ xoay quanh vị trí thi đấu trong đội hình MU và quyết tâm của mình ở mùa giải mới.

Juan Mata mới đây đã thừa nhận anh đánh giá cao vai trò mới của mình trên hàng công của Manchester United - cụ thể là vị trí tiền đạo - trong loạt trận giao hữu hè trên đất Mỹ vừa qua.

Trong hai trận đấu gần nhất với AC Milan và Liverpool, tiền vệ người Tây Ban Nha được xếp đá cặp cùng Alexis Sanchez ở vị trí cao nhất đội hình Quỷ đỏ.

Juan Mata:

 Mata được Mourinho trọng dụng ở những trận gần đây của MU.

Và đó cũng được đánh giá là vị trí mà huấn luyện viên Mourinho có thể tiếp tục sử dụng Mata ở trận đấu sắp tới gặp Real Madrid tại Miami (vào lúc 7h sáng ngày 01/08).

"Đó là một hình dáng khác của đội hình." Mata trả lời phỏng vấn kênh MUTV trước khi bắt đầu buổi tập ở Miami cùng đội hôm thứ hai (29/07) vừa rồi.

"Tôi nghĩ huấn luyện viên đang cố để sắp xếp tất cả cầu thủ của đội một vào đội hình chính và tôi cảm thấy ổn với điều đó."

"Đó là một hệ thống mà tôi cho rằng rất khó để có thể phá vỡ. Trong hai trận gần nhất, tôi đã cùng Alexis chơi ở phía trước (vị trí mũi nhọn). Tôi từng thường xuyên chơi ở vị trí tiền đạo khi tôi còn là một đứa trẻ ở học viện của Real Madrid - chưa kể là tôi rất thích việc xuất hiện trong vòng cấm, do đó mọi thứ đều ổn cả."

"Cũng đã vài năm rồi kể từ lần cuối tôi chơi ở vị trí này. Tuy nhiên, tôi cho rằng một khi bạn đã từng chơi ở vị trí đó, bạn sẽ có những kinh nghiệm nhất định và bạn sẽ luôn giữ được nó. Giờ tôi chỉ việc cố gắng để chơi tốt vị trí của mình và dĩ nhiên, cố gắng ghi nhiều bàn hơn nữa."

'TÔI CẢM THẤY ỔN"

Mata hiện tại đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đội hình của Manchester United. Sau 4 trận đấu trên đất Mỹ vừa rồi, anh ra sân ở đội hình xuất phát 3 lần và có phân nửa thời gian thi đấu trước San Jose Earthquakes.

Anh cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số khi ghi bàn ấn định trận hoà 1-1 cho Quỷ đỏ trước Club America ở Arizona.

Juan Mata:

 Cầu thủ người Tây Ban Nha toả sáng trong loạt trận giao hữu vừa rồi.

Dĩ nhiên, việc số 8 này có được nhiều thời gian ra sân hơn một phần đến từ việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng của Man United (do một số cầu thủ bận tham dự World Cup vẫn chưa thể trở lại tập trung cùng đội bóng). Dù vậy, cầu thủ 30 tuổi này vẫn cảm thấy ổn và không có vấn đề gì cả.

"Vâng, tôi được ra sân nhiều hơn ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải bởi số lượng cầu thủ hiện tại của câu lạc bộ quá ít. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tốt." Mata nói: "Chúng tôi chơi 5 trận, tính luôn trận đấu vào ngày mai ấy, và tôi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Tôi thích việc được chơi thường xuyên. Tôi cảm thấy tốt hơn khi được ra sân nhiều hơn và hy vọng tôi có thể sẵn sàng 100% cho trận đấu gặp Leicester sắp tới."

ĐỐI ĐẦU LEICESTER VẪN LÀ TRẬN CHIẾN QUAN TRỌNG NHẤT

"Đây đã là ngày cuối cùng của chúng tôi trước khi trận chung kết diễn ra, giờ chúng tôi đang ở Miami. Thật là tốt khi được trở lại nước Mỹ một lần nữa. Chúng tôi đã có vài ngày tập luyện ở LA và sau đó chơi một vài trận đấu. Tôi nghĩ cả đội đã có 2 tuần tập luyện khá ổn ở đây."

Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng bày tỏ suy nghĩ của mình về đối thủ tiếp theo mà MU phải đối đầu - Real Madrid.

"Họ là một đội bóng tuyệt vời, sở hữu một đội hình cũng tuyệt vời nốt. Họ đã có huấn luyện viên mới của mình (Julen Lopetegui), người mà chúng tôi hiểu rất rõ và các cầu thủ khác cũng vậy."

"Đó là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và chúng tôi có thể sẽ tiếp họ với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Điều này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho các cậu nhóc. Đây quả thật là một cái kết tuyệt vời cho chuyến du đấu Mỹ hè này."

Juan Mata:

 Đội hình ra sân của Quỷ đỏ trong giai đoạn này bao gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Sau trận đấu với Real Madrid, MU sẽ trở lại châu Âu để làm khách Bayern Munich trong trận đấu cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị. Họ sẽ trở lại với đấu trường Ngoại hạng Anh bằng trận ra quân ở vòng 1 trước Leicester City vào ngày 10/08 sắp tới trên sân nhà Old Trafford.

Và Mata cảm thấy rằng việc đạt được thể lực tốt nhất khi mùa giải mới bắt đầu vẫn quan trọng hơn việc có được một kết quả tốt ở giai đoạn tiền mùa giải.

"Kết quả vẫn có thể khác. Tuy nhiên, tôi cho rằng khía cạnh quan trọng nhất mà giai đoạn chuẩn bị đem lại là một nền tảng thể lực dồi dào và sự sẵn sàng cho trận đấu chính thức đầu tiên."

"Ở thời điểm hiện tại, những kết quả không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là việc bạn có thể xuất hiện (trong trận đấu đầu tiên) mà không bị chấn thương và đạt được thể lực lẫn điều kiện tinh thần tốt nhất."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 00:40 31/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục