HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ nên cải thiện điều này vào thời gian tới

09:35 Thứ ba 23/10/2018 | 3

TinTheThao.com.vnThất bại 1-2 trước U19 Australia đã khiến đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn phải về nước vì không thể giành điểm qua hai lượt trận. Và nhiều người hâm mộ đã bình luận trên mạng xã hội về sự kiện này, trong đó đa phần đưa ra những nhận xét mang tính so sánh U19 với lứa đàn anh của họ cách đây hai năm.

Xét cho cùng, lứa cầu thủ hiện tại không thể so sánh với các đàn anh của họ cách đây vài năm vì dẫu sao Quang Hải và đồng đội của anh cũng hiên ngang giành vé tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, bóng đá ở cấp độ trẻ là một sự thiếu ổn định về tâm lý...

Trên thực tế, U19 Việt Nam sở hữu một vài cầu thủ đáng chú ý như Dụng Quang Nho hay đội trưởng Đặng Văn Tới. Nhưng họ chưa đủ sức để vực dậy một tập thể với tâm lý thiếu ổn định. Rõ ràng chúng ta từng có thế trận ngang ngửa ở những phút đầu và còn mở tỉ số trước U19 Jordan, tuy nhiên, cuối cùng họ lại thất bại theo chính cái cách mà đàn anh của họ từng khiến đối thủ phải trải qua trong quá khứ.

Bây giờ ai sẽ lo cho đội tuyển trẻ Việt Nam? - Bóng Đá

 U19 Việt Nam không yếu hơn Jordan về chuyên môn nhưng kém hơn về tâm lý.

Ở lượt trận thứ hai mới kết thúc, sự tiến bộ là rõ ràng vì các cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu đá thấp và chắc chắn bên phần sân nhà. Nhưng U19 Australia dẫu sao vẫn quá nhanh, quá khoẻ để chúng ta có thể chống cự trong một cuộc đấu đầy thể lực suốt 90 phút. Đối thủ đến từ xứ chuột túi dường như đã không còn e dè người Việt Nam như trước, bằng chứng là họ chơi trên chân hoàn toàn và cũng định đoạt trận đấu với 2 bàn dẫn trước.

Một điều nữa, nhiều người hâm mộ chỉ trích ông Tuấn về việc không gọi một số thành viên chủ chốt của đội trẻ Đồng Tháp (vô địch giải trong nước) mà tin dùng vào những thành viên ở nhiều đội khác không thực sự 'tài năng'. Nhưng đẳng cấp ở lứa tuổi này thường rất khác. 

Điển hình là ở trận U19 Indonesia thua U19 Qatar 6-5, nhưng trước đó đội chủ nhà giải đấu bị dẫn tới 6-1 - Điều này cho thấy, tâm lý ở cấp độ dưới ĐTQG chưa đảm bảo và nó có thể mạnh lên hoặc yếu đi chỉ vì một vài lý do trên sân đấu. Dù vậy, U19 Việt Nam đã không thể làm được và chấp nhận rời giải sau hai thất bại cay đắng.

Bây giờ ai sẽ lo cho đội tuyển trẻ Việt Nam? - Bóng Đá

 Khi tâm lý được cải thiện thì họ lại gặp đối thủ quá mạnh.

Bóng đá trẻ của Việt Nam đang rất được chú trọng đầu tư trong vài năm trở lại đây, nhưng bây giờ nó có thể là bài toán khó với HLV Hoàng Anh Tuấn. Ngay đến lò La Masia hay Man Utd cũng chỉ 'sản xuất' được một lứa huyền thoại sau bao năm, vậy chúng ta cũng không nên trông chờ quá nhiều rằng U19 Việt Nam bây giờ buộc phải sánh ngang với các đàn anh của họ.

Cấp độ nào cũng cần chiến thuật, tư duy cầu thủ nhưng yếu tố tâm lý sẽ phải được chú trọng nhiều hơn với các cầu thủ trẻ. Vì vậy, chiến lược gia gốc Khánh Hoà cần xốc lại tinh thần cho học trò để bước vào trận chia tay với Hàn Quốc (dù khả năng thua rất cao) và hy vọng mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái trong thời gian tới.

Vũ Quang Toản | 19:35 22/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục