Đưa thần đồng làm vật tế thần vụ Neymar: Chelsea có đang làm đúng?

22:13 Thứ hai 18/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Stamford Bridge có sai lầm khi mang tài năng sáng giá của mình ra để thuyết phục PSG nhả ngôi sao người Brazil?

Dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard, nhiều tài năng trẻ hứa hẹn sẽ có được cơ hội để tỏa sáng. Và đúng như dự kiến, không ít sao mai đã đóng đinh tên mình trong đội hình xuất phát của Chelsea, điển hình là Tammy Abraham cùng Mason Mount.

Thế nhưng lúc này, một cái tên khác cũng giàu tiềm năng không kém là Callum Hudson-Odoi lại chưa thể tìm được chỗ đứng của mình tại Stamford Bridge. Tất nhiên cũng phải thừa nhận, trong cuộc đua tìm kiếm suất đá chính, Odoi khá thiệt thòi khi gặp chấn thương hồi đầu mùa. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì bây giờ với những gì Mason Mount cũng như Pulisic đang thể hiện, sự hiện diện của tài năng trẻ người Anh có lẽ là không quá cần thiết. 

Real Madrid eyeing Hudson-Odoi - Bóng Đá

Callum Hudson-Odoi giờ đã không còn quá cần thiết với Chelsea.

Và vì lẽ đó, việc BLĐ Chelsea có ý biến anh trở thành vật tế thần cho một thương vụ khác, nếu điều đó xảy ra, hẳn cũng chẳng có gì khó hiểu. Thế nhưng vấn đề ở đây, lại nằm ở bản thân thương vụ Neymar.

Callum Hudson-Odoi là một sao mai rất giàu tiềm năng, vì thế nếu sử dụng anh như một vật tế thần để trao đổi, đó sẽ là lợi thế lớn với The Blues để có thể mang về một bom tấn, nhất là khi phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đội bóng khác. Theo Fox Sports, bom tấn mà The Blues lựa chọn lại là Neymar, và vấn đề của câu chuyện nằm ở đây.

Với The Blues bây giờ, vị trí khẩn yếu nhất cần bổ sung không phải là tiền đạo cánh trái - vị trí sở trường của Neymar. Trung vệ, hậu vệ cánh, đó mới là những nơi mà HLV Frank Lampard cần sự hiện diện của những bom tấn.

Abidal:

Chelsea hoàn toàn có thể biến Hudson-Odoi thành một vật tế thần, nhưng cái tên được mang về không nên là Neymar.

Kể từ khi lên tiếp quản Chelsea, Super Frankie đã thổi một luồng gió mới vào cái cách mà đội bóng này thi đấu. Không còn là thứ bóng đá nhàm chán như thời Sarri, Chelsea bây giờ chơi bóng đầy tính giải trí, tốc độ, nhiệt huyết. Nhưng mặt trận phòng ngự, đó vẫn là điểm yếu của họ. 

Sau 12 vòng đấu, các học trò của HLV Frank Lampard đã thủng lưới tới 17 lần, tức trung bình mỗi trận, thủ thành Kepa đều phải vào lưới nhặt bóng ít nhất là một lần. Rõ ràng đây sẽ là điều mà đại diện tây London cần sớm cải thiện nếu không muốn chỉ là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ mà thôi.

Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

Anh Tú | 19:00 18/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục