Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/5: Chốt thời gian ĐT Việt Nam sang Thái dự King’s Cup

20:11 Thứ năm 23/05/2019

Ấn định thời gian ĐT Việt Nam sang Thái Lan dự King’s Cup 2019; Nam Định thay HLV trưởng trước vòng 11 V-League; Thanh Trung viết tâm thư xúc động gửi HLV Hoàng Văn Phúc;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/5.

Ấn định thời gian ĐT Việt Nam sang Thái Lan dự King’s Cup 2019

CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam sẽ đụng độ Thái Lan tại King's Cup - Bóng Đá

Thầy trò HLV Park Hang-seo ấn định thời gian sang Thái dự King's Cup. 

Theo tiết lộ của Tổng thư ký Lê Hoài Anh, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung vào ngày 1/6 và lập tức di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày. Trước đấy, theo dự kiến của LĐBĐ Việt Nam, đội sẽ bay sang Thái Lan vào ngày 2 hoặc 3/6. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo đã đề xuất để đội được di chuyển sớm hơn, nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu tại nước bạn. Theo đó, đội sẽ nghỉ lại Bangkok trong buổi tối cùng ngày, trước khi di chuyển tới Buriram - địa điểm tổ chức King's Cup 2019, cách Bangkok khoảng 400 km vào sáng hôm sau. Việt Nam dự kiến sẽ có 3 buổi tập trước khi bước vào trận ra quân gặp đội tuyển Thái Lan tại trận mở màn vào ngày 5/6.

Nam Định thay HLV trưởng trước vòng 11 V-League 2019

Như vậy, trước khi trận đấu với Hà Nội FC diễn ra, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có quyết định bất ngờ khi tự nguyện rút khỏi vị trí lái trưởng đội bóng thành Nam. Cụ thể, người anh trai Nguyễn Văn Dũng sẽ là HLV trưởng mới của Nam Định, còn Nguyễn Văn Sỹ sẽ làm GĐKT đội bóng thành Nam và vẫn góp mặt trong thành phần BHL đội bóng này. Chia sẻ về quyết định đầy bất ngờ, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: "Nói chung, tôi xuống làm GĐKT của đội bóng chỉ là đổi chức danh thôi, còn mọi công việc tôi vẫn điều hành bình thường."

Thanh Trung viết tâm thư xúc động chia tay HLV Hoàng Văn Phúc

Trước vòng đấu thứ 11 phải làm khách trên sân 19/8 của Sanna Khánh Hòa, đội trưởng Quảng Nam, Đinh Thanh Trung đã có những dòng tâm thư đầy xúc động đến người thầy vừa chia tay bóng đá xứ Quảng Hoàng Văn Phúc. Những dòng tâm sự của Thanh Trung viết: "Viết cho Thầy trong lúc con ngồi trên máy bay đi thi đấu. Chuyến đi này khác với những lần đi khác là không có Thầy! Con nhớ ánh mắt lúc Thầy chào mọi người. Vẫn còn tâm huyết, vẫn còn chút lưu luyến lắm! Con thật sự xúc động. 5 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng không phải là ngắn, nó đủ cho Con cảm thấy được 1 con người tình cảm luôn hết mình vì công việc và chính những điều đó trong con người thầy làm cho những cầu thủ như bọn con cảm thấy thầy trò dường như không có chút khoảng cách.

Con nhớ ánh mắt và hình dáng Thầy lúc đứng ở cửa để chờ gặp con lúc con nhận Quả bóng vàng. Thầy là người thân duy nhất của con có mặt ở đó! Những gì Thầy đã làm cho Quảng nam chắc ai cũng đều biết! Con người không ai là hoàn hảo và Thầy cũng vậy. Điểm không hoàn hảo của Thầy có lẽ là vì Thầy quá hiền! Con cảm thấy tự hào khi được làm việc với Thầy! Và con biết Thầy cũng sẽ rất tự hào vì Thầy, con và tất cả mọi người đã cũng nhau chiến đấu hết mình dù cho kết quả thế nào thì chúng ta cũng chẳng phải buồn vì cái tâm trong nghề của mình! Chào Thầy! Người bố, người thầy, người đồng nghiệp và cũng là người bạn! Con hy vọng lại được làm việc cùng với Thầy! Cảm ơn Thầy vì tất cả!" 

BLV Vũ Quang Huy “hiến kế” thầy Park xếp Hồng Quân đá tiền đạo cắm

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đang thi đấu khá ổn định cùng Than Quảng Ninh, thậm chí nếu xét về mặt chuyên môn trình độ và sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, Mạc Hồng Quân đang có lợi thế khá lớn. Nói về tiền dạo Việt kiều này, BLV Quang Huy chia sẻ: “Tôi thấy rất xứng đáng đấy. Trong bối cảnh mà các tiền đạo quen thuộc của đội tuyển Việt Nam đang không có được trạng thái tốt nhất thì trong đầu tôi những ngày qua luôn nghĩ về Mạc Hồng Quân. Hiện tại Quân đang có phong độ rất cao và thi đấu ổn định ở V-League. Mạc Hồng Quân từng được đào tạo và thi đấu ở nước ngoài, cậu ấy có thể đá được cả trung phong lẫn tiền vệ. Đây sẽ là trung phong chất lượng của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup lần này.”

Lê Đức Tuấn chia tay Phù Đổng

Mới đây HLV Lê Đức Tuấn đã chính thức đệ đơn chia tay đội bóng Phù Đổng, bộc bạch về việc chia tay đội bóng hạng nhất, Tuấn “cối” chia sẻ: “Sau khoảng 4 vòng đấu đầu mùa, tôi đã trao đổi với lãnh đạo đội về quyết định xin nghỉ, bởi tôi muốn Phù Đổng chơi tốt lên. Đôi khi trong bóng đá cần thay đổi để tạo nên sự đột phá. Tuy nhiên, các lãnh đạo không đồng ý và động viên tôi tiếp tục công việc. Lúc đó, tôi đã hy vọng mọi thứ sẽ khởi sắc và chuẩn bị kế hoạch tăng cường nhân sự để bù đắp một số vị trí trọng yếu trong đội hình. Tôi hơi tiếc, bởi dù gì tôi đã gắn bó với Phù Đổng từ những ngày đầu (gần 4 năm) mà bây giờ lại phải rời xa. Nhưng bóng đá mà, đội thua thì HLV phải chịu trách nhiệm nên tôi quyết định từ chức.”

Phương Nam | 19:55 23/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục