Deco vùng Dereham - ngôi sao đột phá của Premier League 2019/20

18:28 Thứ năm 19/09/2019

TinTheThao.com.vnChỉ mới vào tháng Chín nhưng Norwich City đã tạo nên cú sốc tại Premier League.

Đội bóng của Daniel Farke đã khiến nhà ĐKVĐ Premier League, Man City phải chịu một thất bại tâm phục khẩu phục. Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 Teemu Pukki tiếp tục phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu bỏ qua những đóng góp của Todd Cantwell nơi hàng tiền vệ.

 - Bóng Đá

 Todd Cantwell là một cầu thủ kiến thiết tuyệt vời.

Todd Cantwell mới 21 tuổi, là cầu thủ của U21 Anh, đã tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở vị trí tiền vệ tấn công. Nhờ những kĩ năng toàn diện, anh có thể chơi tốt ở cả 2 cánh.

Mặc dù chỉ chơi có 5 trận đấu trong mùa bóng mới, Cantwell đã ghi được 2 bàn thắng, cung cấp 2 đường kiến tạo. Anh cho thấy mình không chút bỡ ngỡ khi phải chính chiến ở giải đấu khốc liệt như Premier League. Nếu duy trì phong độ này, sẽ không bất ngờ nếu Cantwell được HLV Gareth Southgate triệu tập lên tuyển. Và sau đó, các ông lớn ở Premier League chắc chắn sẽ trải thảm đỏ đón rước anh.

Cựu tuyển thủ và HLV Chris Sutton gần đây có lí do để ví von Cantwell là Deco của vùng Dereham. Cantwell có kĩ thuật tốt, khả năng xử lý bóng khoan thai, khác với nhiều cầu thủ Anh thông thường. Anh thuận cả 2 chân để có thể thoát pressing dễ dàng - điều quan trọng trong bóng đá hiện đại..

Deco vùng Dereham - ngôi sao đột phá của Premier League 2019/20 - Bóng Đá

 Cantwell hoàn toàn có thể chơi tốt nếu được gọi vào ĐTQG Anh.

Cantwell không có thể hình quá tốt (cao 1m77), nhưng anh nhanh nhẹn, linh hoạt. Được triển khai ở bên trái hoặc phải hàng tấn công của Norwich, Cantwell rất giỏi trong việc thả mình vào hàng tiền vệ và thực hiện các tình huống phòng ngự từ xa. Tất nhiên, nhiệm vụ kiến tạo cho Pukki trong phần 1/3 phần sân đối phương vẫn được anh làm tốt. Phải thừa nhận số 14 của Hoàng yến rất tinh tế trong từng pha xử bóng. Anh đọc trận đấu tốt, có thừa sự thông minh để kết nối cũng như tung ra những đường chuyền như đặt cho các đồng đội.

Thống kê mùa này cho thấy Cantwell có số bàn thắng trung bình mỗi trận là 0.39, trong khi tỉ lệ bàn thắng kỳ vọng của anh là 0.37 - rất ấn tượng, nhưng nó thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhận ra, đối thủ của Norwich ở những trận vừa qua là Liverpool, Newcastle United, Chelsea, West Ham và Man City. Dù bất cứ đối thủ nào, Cantwell vẫn tự tin rê bóng (trung bình 3.67 lần/trận) và có những đường phát động tấn công hiệu quả (33% đường chuyền hướng lên phía trước).

Cây bút Sam McGuire tiên đoán Cantwell có thể vượt mặt người đồng đội cũ James Maddison trong tương lai gần. Điều này là không hề dễ dàng. Nhưng hãy chờ xem!

Tài năng đặc biệt của Deco:

Minh Tuấn | 11:22 19/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục