CHÍNH THỨC: Loại thêm 5 cái tên, thầy Park chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games

12:00 Thứ tư 20/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnSáng nay (20/11), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 21 tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ sang Philippines chuẩn bị cho SEA Games 30.

Sau quá trình sàn lọc và cân nhắc, cuối cùng HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 21 tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ sang Philippines chuẩn bị cho SEA Games 30 vào sáng nay (20/11). So với danh sách rút gọn (18 cầu thủ) được công bố vào ngày 18/11, thầy Park đã loại 5 cái tên là: Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Phan Thanh Hậu (HAGL) và Ngô Hồng Phước (An Giang).

CHÍNH THỨC: Loại thêm 5 cái tên, thầy Pakr chốt danh sách U22 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games - Bóng Đá

 Phan Thanh Hậu lỗi hẹn với SEA Games 30.

Trước đó, vị thuyền trưởng người Hàn cũng đã loại 6 cái tên so với danh sách triệu tập 27 cầu thủ ban đầu (tập trung hồi cuối tháng 10). Những cái tên đã lỗi hẹn với chiến dịch săn vàng SEA Games là: Dụng Quang Nho, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Martin Lo, Mai Xuân Quyết, Nhâm Mạnh Dũng.

Như vậy, sau nhiều đợt tập trung ngắn và dài hạn với số lượng cầu thủ được tập trung rất đông, cuối cùng thầy Park cũng đã lựa chọn đươc những gương mặt ưng ý nhất. Trong danh sách chính thức này có 21 cái tên và họ sẽ bay sang Philippines vào cuối tuần này. Theo điều lệ giải, mỗi đội tuyển bóng đá nam chỉ được đăng ký 20 cầu thủ và nhiều khả năng BHL U22 Việt Nam chọn Văn Biểu là thủ môn dự phòng. Hai cầu thủ ngoài U22 của chúng ta là Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

CHÍNH THỨC: Loại thêm 5 cái tên, thầy Pakr chốt danh sách U22 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games - Bóng Đá

 U22 Việt Nam chốt bộ khung sang Philippines chuẩn bị dự SEA Games 30.

Điểm qua danh sách vừa được công bố, có thể thấy ở vị trí người gác đền có Bùi Tiến Dũng (Hà Nội) và Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Trong đó, "thủ thành quốc dân" rất sáng cửa bắt chính khi anh có kinh nghiệm dạn dày trong những giải đấu quốc tế. Thủ môn người Thanh Hoá từng chinh chiến ở World Cup U20 2017 và VCK U23 châu Á 2018.

Ở hàng hậu vệ, những cầu thủ thiện chiến nhất đã được giữ lại gồm: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội).

CHÍNH THỨC: Loại thêm 5 cái tên, thầy Pakr chốt danh sách U22 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games - Bóng Đá

 Hùng Dũng sẽ là một bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ U22 Việt Nam.

Hàng tiền vệ khá hùng hậu với sự "chi viện" của các tuyển thủ quốc gia như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá) và những cầu thủ quen thuộc khác: Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn (HAGL).

Trên hàng công là 2 chân sút cự phách Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) và Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

U22 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại TP.HCM trước khi lên đường tới Philippines hôm 22/11. Trận đấu đầu tiên của Rồng Vàng tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games diễn ra vào ngày 26/11 gặp Brunei.

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games 30

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng).

Hậu vệ (7): Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen).

Tiền vệ (9): Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá)

Tiền đạo (2): Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Đăng Huy | 11:53 20/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục