Với 100 triệu bảng, Klopp sang Dortmund để tìm "trục Anh Quốc" mới

22:16 Thứ tư 27/10/2021

TinTheThao.com.vnLiverpool nhiều khả năng sẽ phá két trong thời gian tới để tiếp tục duy trì đế chế của mình.

Theo tờ Bild của Đức, Jurgen Klopp sẽ mang hơn 100 triệu bảng để gõ cửa Dortmund trong thời gian tới. Tất nhiên, đây không phải là động thái hỏi mua chân sút Erling Haaland, bởi Liverpool không thiếu tiền đạo giỏi mà thực ra The Kop đang để ý đến tiền vệ trẻ Jude Bellingham.

Với 100 triệu bảng, Klopp sang Dortmund để tìm

 Bellingham được rất nhiều đội bóng lớn săn đón.

Giới chuyên môn nhận định Bellingham là cầu thủ cực kì giàu năng lượng và rất phù hợp với lối chơi áp sát liên tục của Liverpool. Mặt khác, ở tuổi 18, anh còn cả một tương lai ở phía trước và đủ sức thay thế cho những người đàn anh như Jordan Henderson hay James Milner ở Anfield.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, nếu để ý ta có thể thấy trong hai năm trở lại đây, Jurgen Klopp đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn những cầu thủ trẻ. Và có lẽ, Bellingham cũng nằm trong kế hoạch trẻ hóa của Klopp. 

Trước đây tại nước Anh, người ta có một khái niệm là "British core" khi mà Giáo sư Arsene Wenger kí một loạt 5 bản hợp đồng mới với các cầu thủ Anh Quốc như Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Aaron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain và Carl Jenkinson vào tháng 12/2012. 

Và có lẽ trong thời gian tới, Liverpool cũng sẽ chú trọng chính sách này. Hiện tại, chúng ta đã thấy một số gương mặt triển vọng được chơi ở đội một Liverpool như Harvey Elliott, Curtis Jones. Tuy nhiên, nhân sự trẻ tiềm năng như vậy là hơi ít so với một đội bóng truyền thống như The Kop.

Đây là lí do khiến Klopp phải tìm thêm một vài cầu thủ "cây nhà lá vườn" để tăng cường cho đội một. Dĩ nhiên, họ cũng có một vài cầu thủ triển vọng ở học viện nhưng để chơi tốt ở Premier League thì e rằng khó, và việc chiêu mộ Bellingham có thể giải quyết gọn vấn đề. 

Với 100 triệu bảng, Klopp sang Dortmund để tìm

 Klopp đang tham vọng xây dựng trục Anh Quốc của riêng mình.

Bởi Bellingham vừa là cầu thủ người Anh vừa còn rất trẻ. Có thể số tiền 100 triệu bảng là rất lớn so với mặt bằng chung. Nhưng nếu Bellingham gắn bó với sân Anfield trong 15 năm tới thì sao? Lúc đó, con số 100 triệu bảng không còn là cái giá ở trên trời nữa. 

Kỉ lục chuyển nhượng của Liverpool hiện nay thuộc về Virgil van Dijk, với mức phí 75 triệu bảng. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của 4 năm trước. Thực tiễn trên sân cỏ chứng minh, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có thể với nhiều người, mua Van Dijk 75 triệu ở năm ấy là không đáng. Nhưng có lẽ nếu không có 75 triệu bảng buộc phải chi kia thì Liverpool đã chẳng có hai chiếc cúp danh giá Premier League và Champions League dưới triều đại của Klopp.

Số liệu thống kê đằng sau 100 bàn thắng của Mohamed Salah tại Premier League

 
Ngọa Long | 21:46 27/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục