U23 Việt Nam loại tiền đạo khoác áo CLB Hàn Quốc; Indonesia đổ lỗi sau thất bại

15:30 Thứ bảy 19/08/2023

TinTheThao.com.vnU23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị sẵn sàng nhất cho ngày ra quân tại giải U23 ĐNÁ gặp U23 Lào.

Quế Ngọc Hải chính thức chia tay SLNA

Theo thông tin từ CLB SLNA, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chính thức nói lời chia tay đội bóng "quê choa", khép lại hành trình 2 năm trở lại phục vụ cho quê hương và sẽ tìm cho mình thử thách mới trong thời gian tới. Rất nhiều đồn đoán cho rằng, bến đỗ tiếp theo của ngôi sao sinh năm 1993 sẽ là CAHN hoặc Bình Dương.

Trả lời báo Nghệ An, HLV Phan Như Thuật đã có những chia sẻ về sự ra đi của Quế Ngọc Hải. Nhà cầm quân trẻ sinh năm 1984 cho hay: "Không phải bàn cãi về năng lực chuyên môn của Quế Ngọc Hải. Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng của SLNA. Quế Ngọc Hải nói lời chia tay sẽ để lại khoảng trống rất lớn nơi hàng phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, ban huấn luyện SLNA cũng đã có kế hoạch chiêu mộ thêm một trung vệ ngoại binh, nhằm khỏa lấp sự thiếu hụt tại vị trí này".

Quế Ngọc Hải chính thức chia tay SLNA; Indonesia đỗ lỗi sau thất bại ngày ra quân giải U23 ĐNÁ - Bóng Đá

Quế Ngọc Hải chính thức chia tay SLNA.

"Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ cũng đang dần trưởng thành. Trong những buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi sẽ xây dựng giáo án phù hợp để khắc phục khoảng trống do Quế Ngọc Hải để lại. Tôi tin SLNA sẽ có bước chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới", HLV Phan Như Thuật nói thêm.

Indonesia đổ lỗi sau thất bại ngày ra quân giải U23 ĐNÁ

Trong ngày ra quân tại giải U23 ĐNÁ, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã để lại nỗi thất vọng khi nhận thất bại cay đắng 1-2 trước U23 Malaysia. Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại đổ lỗi khi cho rằng, sai sót nghiêm trọng của trọng tài khi cho "Hổ Malay" hưởng phạt đền là nguyên nhân lớn dẫn đến trận thua của đội nhà.

Quế Ngọc Hải chính thức chia tay SLNA; Indonesia đỗ lỗi sau thất bại ngày ra quân giải U23 ĐNÁ - Bóng Đá

U23 Indonesia nhận thất bại ở trận ra quân giải U23 ĐNÁ trước U23 Malaysia. Ảnh: CNN Indonesia

Phát biểu sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho biết: "Có lẽ trọng tài đã thổi quả penalty không chính xác. Chúng tôi sẽ xem lại tình huống này để có thể thấy rõ vấn đề. Có thể nói, bóng đá được quyết định bởi những khoảnh khắc và khi bạn bị thổi penalty thì đây rõ ràng là một bất lợi lớn. Các cầu thủ của tôi vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu. Đây sẽ là bài học lớn của họ cho tương lai".

Sao trẻ U23 Việt Nam tự tin trước giải U23 ĐNÁ

Phát biểu với truyền thông, tiền vệ Thái Bá Đạt thể hiện sự tự tin cho hành trình sắp tới của U23 Việt Nam tại giải U23 ĐNÁ. Ngôi sao trẻ 18 tuổi cho biết: "Hiện tại quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam có thể nói là đã đạt đến 100%. Toàn đội đang rất sục sôi tinh thần chuẩn bước vào hành trình chinh phục giải vô địch U23 Đông Nam Á. Tất cả các cầu thủ của đội hiện tại đã sẵn sàng cho trận ra quân đầu tiên gặp U23 Lào".

"Quá trình chuẩn bị đến lúc này có thể nói là hoàn hảo. Các cầu thủ lên tập trung muộn đều là những anh đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho U23 Việt Nam, từng tham dự giải này 1 năm trước. Chính vì thế khả năng thích nghi và hòa nhập của các anh rất tốt, đây không phải là điều đáng lo ngại", Bá Đạt cho hay.

U23 Việt Nam loại "sao" đang khoác áo CLB Hàn Quốc

Trước trận ra quân tại giải U23 ĐNÁ gặp U23 Lào vào chiều mai 20/08, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách 23 cái tên theo quy định của BTC để tham gia giải đấu. Theo đó, 3 cầu thủ bị loại là trung vệ Lê Văn Hà, tiền đạo Vũ Minh Hiếu và tiền vệ Trần Ngọc Sơn.

Quế Ngọc Hải chính thức chia tay SLNA; Indonesia đỗ lỗi sau thất bại ngày ra quân giải U23 ĐNÁ - Bóng Đá

 U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại giải U23 ĐNÁ. Ảnh: VFF.

Trong số 3 cái tên nói tên, trường hợp của Vũ Minh Hiếu ít nhiều để lại sự tiếc nuối bởi anh là cầu thủ đang thi đấu tại Hàn Quốc trong màu áo CLB Cheon An tại K-League 2. Dự kiến, cả 3 nhân tố bị loại kể trên sẽ rời Thái Lan để bay về Việt Nam trong sáng 20/08.

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam bị kỷ luật nặng

Sáng ngày 19/08, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra mức án kỷ luật cực nặng với thủ môn Nguyễn Văn Bá của CLB Kiên Giang do có hành vi thi đấu không đúng khả năng, làm sai lệch kết quả trong trận đấu giữa đội Kiên Giang và đội Đồng Nai ngày 30/7/2023 tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2023. Theo đó, người gác đền sinh năm 2001 bị phạt mười triệu đồng và cấm tham gia hoạt động bóng đá tại các giải bóng đá quốc gia thuộc VFF quản lý trong thời gian 2 năm.

Thủ môn Nguyễn Văn Bá từng được triệu tập lên U19 Việt Nam thi đấu các giải quốc tế trong năm 2019. Trong mùa giải Hạng Nhì vừa qua, CLB Kiên Giang của anh đã thi đấu thất vọng và bị xuống hạng. Đây cũng là án phạt cao nhất mà VFF đưa ra  kể từ sau trường hợp của cầu thủ Ngô Anh Vũ (Bình Thuận) vào năm 2022.

Danh Nguyễn | 15:00 19/08/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục