Thái Lan, Indonesia dính án trừng phạt; Sao Việt kiều bị loại khỏi U23 Việt Nam

17:19 Thứ năm 13/07/2023

TinTheThao.com.vnCác thành viên của ĐT Thái Lan và Indonesia phải tiếp tục gánh chịu những án phạt nặng sau bê bối tại trận chung kết SEA Games 32.

Thái Lan, Indonesia dính án trừng phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra án phạt cực nặng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ ẩu đả tại trận chung kết SEA Games 32. Theo đó, 7 thành viên của ĐT Thái Lan gồm 2 cầu thủ và 5 người trong BHL bị cấm hoạt động bóng đá trong 6 trận và phải nộp 1.000 USD. Ba cầu thủ và 4 thành viên khác bên phía Tim Garuda cũng nhận chung hình phạt.

Tin bóng đá VN ngày 13/7 - Bóng Đá

Các thành viên tham gia cuộc hỗn chiến tại trận chung kết SEA Games 32 bị trừng phạt.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bị nộp phạt 10.000 USD trong khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không nhận bất kỳ án phạt nào. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cho nạn bạo lực mà 2 quốc gia này cần chấn chỉnh trong thời gian tới.

Quế Ngọc Hải sánh ngang Son Heung-min

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc bình chọn các đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại  trong lịch sử giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Asian Cup). Đáng chú ý, trung vệ Quế Ngọc Hải của ĐT Việt Nam đã góp mặt trong danh sách 42 cái tên được đề cử bên cạnh Son Heung-min (Hàn Quốc), Park Ji-sung (Hàn Quốc), Keisuke Honda (Nhật Bản), Shunsuke Nakamura (Nhật Bản) hay Tim Cahill (Úc).

Tin bóng đá VN ngày 13/7 - Bóng Đá

Quế Ngọc Hải được đề cử là 1 trong 10 hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup. Ảnh: AFC.

Quế Ngọc Hải được xem là một trong số những trung vệ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Anh cùng Những chiến binh Sao Vàng giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, á quân AFF Cup 2022 và vào đến VL cuối cùng World Cup 2022.

Trọng tài ngoại bắt chung kết ngược tại V-League

Cuối tuần này, V-League 2023 sẽ trở lại với lượt đấu đầu tiên ở giai đoạn 2. Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Bình Dương trong màn so tài được xem là chung kết ngược của mùa giải. Với tính chất căng thẳng, BTC của giải VĐQG đã quyết định mời trọng tài ngoại để điều khiển chính trận đấu.

Theo đó, ông vua áo đen người Malaysia -Razlan Joffri Bin Ali sẽ là người “cầm cân nảy mực” trong trận đấu ở sân Hòa Xuân. Các trợ lý của ông Razlan Joffri Bin Ali là những trọng tài Việt Nam gồm: Trương Đức Chiến, Phan Huy Hoàng. Trọng tài bàn là ông Nguyễn Mạnh Hải.

Sao Việt kiều bị loại khỏi U23 Việt Nam

Như tin đã đưa, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa quyết định thành lập 2 đội U23 Việt Nam để tham dự các chiến dịch khác nhau trong thời gian tới. Và mới đây, HLV  Philippe Troussier đã gửi đề xuất bản danh sách 18 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải U23 ĐNÁ 2023 và Asiad 19 cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Đáng chú ý, nhân tố Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh đã bị gạch tên dù vừa hội quân cùng Những chiến binh Sao Vàng trong tháng 6 vừa qua.

Nói về lý do Nguyễn An Khánh không được triệu tập, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Về trường hợp cầu thủ Việt kiều, đa phần họ chưa có đủ thủ tục cần thiết để tham gia ngay vào việc thi đấu cùng đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có trở ngại về hộ chiếu". 

Tin bóng đá VN ngày 13/7 - Bóng Đá

Nhân tố Việt kiều Nguyễn An Khánh không góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự giải U23 ĐNÁ. Ảnh: VFF.

HLV người Khánh Hòa cho biết thêm: "Danh sách sắp tới sẽ là những gương mặt mới chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội. Nhiều cầu thủ đang chơi tại giải hạng nhì. Ở giải U23 ĐNÁ, đội có thể không sở hữu những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất. Nhưng với tôi, điều đó không phải vấn đề. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này. Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến. Quan trọng là sau những giải đấu thế này, các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội để góp mặt trên ĐTQG". 

AFC vinh danh ĐT nữ Việt Nam

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết khen ngợi ĐT nữ Việt Nam khi là một trong 2 đại diện của ĐNÁ tham dự VCK World Cup nữ 2023. AFC viết: "Cùng với Philippines, Việt Nam cũng sẽ là đội đầu tiên tiếp theo của châu Á tham dự giải đấu với đội hình ngày càng được cải thiện của họ mang đến những màn trình diễn ổn định tại AFC Women"s Asian Cup trong những năm gần đây, sau lần cuối cùng không thể vượt qua vòng loại của giải đấu châu lục vào năm 1997".

"Sau khi xếp sau Nhật Bản và Hàn Quốc ở vòng bảng năm 2022, họ đã đánh bại Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại trực tiếp để giành quyền tham dự World Cup. Hai trong số các cầu thủ ngôi sao của họ, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã, sau đó đã được nhắm mục tiêu khi họ đánh bại Myanmar để giành huy chương vàng tại SEA Games vào tháng 5", AFC tán dương.

Hữu Danh | 16:49 13/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục