Ông lớn thay nhau sa sút, khái niệm Big Six có nguy cơ biến mất

21:36 Thứ hai 02/09/2019 | 2

TinTheThao.com.vnVới việc Man City và Liverpool đang quá mạnh, trong khi các ông lớn khác trong Big Six thay nhau sẩy chân, cục diện Premier League mùa này có nguy cơ ngã ngũ sớm.

Vì sao bản quyền truyền hình Premier League trị giá tới vài tỷ bảng? Đó là bởi sức hút khổng lồ từ dàn ngôi sao được truyền thông Anh nâng tầm hết mực. Các CLB có cách làm hình ảnh bắt mắt, đồng thời có hệ thống sân bãi, máy quay, cùng tiêu chuẩn truyền hình đạt chất lượng cao. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu thôi thì La Liga hay Bundesliga cũng có, khác biệt lớn nhất của Premier League so với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác chính là sự cạnh tranh khốc liệt. Đây cũng là điểm "ăn tiền" của họ với đối tác.

Ở Đức, Pháp và Italia, lần lượt Bayern Munich, Paris Saint-Germain và Juventus thống trị tuyệt đối. La Liga từ lâu luôn được xem là sân chơi riêng của hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona. Chỉ có Premier League mới là giải đấu có nhiều ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch nhất, gồm 6 đội bóng: Arsenal, Man Utd, Chelsea, Man City, Tottenham Hotspur và Liverpool.

Ông lớn thay nhau sa sút, sự hấp dẫn của Premier League bị đe dọa nghiêm trọng - Bóng Đá

 Chelsea đang sa sút dưới triều đại mới.

Họ đều là những tập thể rất mạnh với nhiều ngôi sao và thường ngáng chân lẫn nhau trên đường đua vô địch. Trong lịch sử 27 năm của mình, Premier League đã chứng kiến tổng cộng 6 nhà vô địch khác nhau, và chưa đội nào lên ngôi quá 3 mùa liên tiếp. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu có chiều hướng xấu đi từ mùa trước, khi Man City và Liverpool tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. 98 và 97 là hai điểm số họ tạo ra, thành tích chỉ kém kỷ lục 100 điểm của chính The Citizens ở mùa giải 2017/2018.

Premier League năm nay mới trôi qua 4 vòng đấu, nhưng viễn cảnh về cuộc đua song mã như năm ngoái tiếp tục hiện về. Man Utd, Chelsea, Arsenal và Spurs thi nhau sẩy chân. Ole Gunnar Solskjaer chưa tìm ra được lối thoát cho "Quỷ đỏ", sau chiến thắng ở vòng đấu tiên, họ mất điểm ở 3 trận tiếp theo và tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH.

Ông lớn thay nhau sa sút, sự hấp dẫn của Premier League bị đe dọa nghiêm trọng - Bóng Đá

 Khái niệm Big Six chuẩn bị chuyển thành Big Two?

Trong khi đó Spurs và Arsenal vẫn đang loay hoay cùng lối chơi của mình. Chelsea thì khỏi phải nói, đoàn quân của Frank Lampard gần như đang phải xây dựng lại từ đầu sau sự ra đi của Eden Hazard và Maurizio Sarri. Nói tóm lại cả 4 ông lớn trên đều sa sút thấy rõ và chưa thấy tia hy vọng nào cho một cuộc lật đổ trước hai đội đầu bảng.

Ngược lại, Manchester City và Liverpool không chỉ sở hữu những cầu thủ hàng đầu, họ còn trình diễn lối chơi nhuần nhuyễn, ổn định và không có kẽ hở nào. Đặc biệt là The Kop, họ toàn thắng tất cả các trận đấu, giành 12 điểm tuyệt đối. Có thể nói nhà ĐKVĐ Champions League vẫn rất mạnh dù không có sự bổ sung đáng kể nào.

Ông lớn thay nhau sa sút, sự hấp dẫn của Premier League bị đe dọa nghiêm trọng - Bóng Đá

 Man City và Liverpool đang quá mạnh.

Còn Man City, họ chịu một trận hòa đáng tiếc trước Spurs. Nhưng đấy là do họ quá đen đủi, khi tung ra đến 30 pha dứt điểm mà chỉ đem về hai bàn, trong khi đối thủ chỉ sút đúng ba lần để cân bằng tỷ số. Còn ba trận còn lại, họ đều thắng với tỷ số hủy diệt.

Đến thời điểm này, Liverpool và Man City đều chưa có dấu hiệu sẽ sa sút, lực lượng của họ vẫn đang trong độ tuổi sung mãn, có thể duy trì phong độ đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Đó thực sự là tín hiệu báo động cho các ông lớn khác, nếu không sớm thay đổi, sẽ tiếp tục bị bỏ xa lại phía sau. Khái niệm Big Six khi ấy có thể biến mất, và điều này thì hoàn toàn không có lợi cho một giải đấu vốn nổi tiếng với sự cạnh tranh quyết liệt như Premier League.

Vương Ngọc | 20:15 02/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục