MU dùng chiêu nào để đánh bại Man City?

17:51 Thứ bảy 03/06/2023

Chiến thắng của Manchester United trong trận derby gần nhất giữa hai đội mang đến niềm tin cho thầy trò HLV Erik ten Hag trước chung kết FA Cup.

MU dùng chiêu nào để đánh bại Man City? - Bóng Đá

Chung kết FA Cup sẽ là trận đấu cuối cùng của MU ở mùa giải năm nay.

Hồi tháng 1, "Quỷ đỏ" đánh bại Man City một cách thuyết phục trên sân Old Trafford ở lượt về Ngoại hạng Anh 2022/23. 6 tháng sau, chiến thắng kể trên hóa ra còn có ý nghĩa quan trọng hơn với Ten Hag và các học trò khi mùa giải sắp kết thúc. Nó là điểm tựa cho nửa đỏ thành Manchester khi đối đầu đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại.

Tại chung kết cúp FA Cup 2022/23, MU và Man City sẽ chơi trên một sân đấu trung lập, với tính chất knock-out. Nói như lời Sergio Busquets trong bài phỏng vấn hôm 1/6 thì trong một trận chung kết, mọi thứ đều có thể xảy ra và Man City không thể xem thường MU, ngay cả khi họ được đánh giá cao hơn.

Nhược điểm của Haaland

Erling Haaland chỉ có 19 lần chạm bóng trong trận derby tại Old Trafford hồi tháng 1. Ilkay Gundogan cũng có số lần chạm bóng ít nhất so với bất kỳ tiền vệ nào của Man City với 74 lần. Đó dường như là bài toán hóc búa của Man City.

Pep Guardiola cần làm thế nào để tạo ra hệ thống phù hợp với Haaland, người không chỉ muốn nhận bóng trực tiếp mà còn có đóng góp hạn chế vào việc duy trì quyền kiểm soát, điều kiện tiên quyết trong lối chơi của Man City.

Trong vòng ba tuần kể từ thời điểm đó, Pep tìm ra cách giải quyết vấn đề trên khi chuyển sang sử dụng bốn trung vệ trong đội hình xuất phát, với John Stones được đẩy lên hàng tiền vệ. Haaland lùi sâu hơn một chút so với thường lệ, nhưng trung phong người Na Uy vẫn hiếm khi có hơn 30 lần chạm bóng trung bình trong một trận đấu.

Việc mất một cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng trên tuyến đầu chắc chắn là vấn đề trong cách vận hành của Man City. Ngay từ đầu mùa, Pep cảnh báo các học trò của mình rằng bởi vì Haaland có xu hướng nhận bóng trực diện, nên các đồng đội ở Man City thường cố chuyền thật nhanh cho trung phong người Na Uy.

"Bạn càng cố chuyền thật nhanh, khả năng bạn mất bóng và bị phản công càng dễ xảy ra", Pep từng phân tích vào tháng 9 năm ngoái.

MU của Ten Hag mùa này lại là một trong những đội rất giỏi chơi phản công. HLV người Hà Lan vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công cống hiến thời còn dẫn dắt Ajax. Song, mùa giải năm nay cho thấy Ten Hag cũng sẵn sàng chơi thực dụng để tìm kiếm kết quả. "Quỷ đỏ" vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong lối chơi và nhân sự, nhưng trong trận các trận cầu lớn, nửa đỏ thành Manchester không ngán bất cứ đối thủ nào.

MU mùa này đánh bại cả Barca, Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea. Gary Neville nói rằng Man City là đội có phong độ cao nhất châu Âu hiện tại, nhưng hệ thống nào cũng tồn tại nhược điểm. Việc Pep kéo Stones lên đá tiền vệ trụ để giải bài toán Haaland được ca ngợi, nhưng trung vệ người Anh vẫn để lộ nhiều khoảng trống sau lưng khi dâng cao.

Cần nhớ rằng Stones thường di chuyển giữa ba vai trò trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ trụ trong sơ đồ của Man City, tùy thuộc vào diễn biến trận đấu. Điều đó đòi hỏi cựu cầu thủ Everton phải hoạt động liên tục, cũng như dâng cao để kiểm soát bóng và pressing đối thủ.

MU dùng chiêu nào để đánh bại Man City? - Bóng Đá

Stones là phát kiến của Pep nhưng cũng có thể là nhược điểm trong hệ thống của Man City. Ảnh: Reuters.

Brentford, đội duy nhất đánh bại Man City hai lần trong mùa giải này, luôn sử dụng triệt để các đường chuyền dài luồn ra sau lưng hàng thủ đối phương. Hàng công MU lại đặc biệt ưa thích những trung vệ có cách chơi như vậy. Rashford, Martial hay Bruno Fernandes luôn rất giỏi trong việc khai thác các khoảng trống khi trung vệ đối thủ dâng cao.

MU sẽ dùng trung phong nào?

Vị trí tiền đạo cắm là vấn đề lớn với MU ở mùa giải năm nay. Rashford chưa bao giờ giỏi chơi ở vai trò tiền đạo mục tiêu, bởi cầu thủ người Anh thích dạt cánh hơn.

Martial chấn thương và gần như sẽ không thể ra sân thi đấu, chính vì thế, Ten Hag sẽ phải dùng Wout Weghorst hoặc để MU đối đầu Man City mà không có trung phong thực thụ nào.

Weghorst mới chỉ ghi được 2 bàn cho MU và thẳng thắn mà nói, dù thi đấu rất nhiệt tình, mũi nhọn người Hà Lan không đủ đẳng cấp để Ten Hag có thể dựa vào. Nếu Rashford được Ten Hag sử dụng ở vị trí trung tâm, Garnacho có lẽ sẽ chơi ở cánh trái. Song, tài năng trẻ người Argentina không phải mẫu cầu thủ quá giỏi trong phòng ngự và tuân thủ kỷ luật. Sử dụng Garnacho có thể khiến cánh trái MU trở thành "mồi ngon" cho các tiền vệ và hậu vệ biên Man City.

Một giải pháp khác Ten Hag có thể tính đến đó là tiếp tục sử dụng Fernandes ở vai trò tiền vệ phải, và đẩy Sancho sang cánh trái sở trường. Cựu sao Dortmund giàu kinh nghiệm hơn Garnacho nhưng tuyển thủ người Anh đang gặp vấn đề về phong độ. Ten Hag khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng, lùi sâu đội hình trước Man City. Vấn đề là ông sẽ bố trí "thiên la địa võng" như thế nào để hạ đối thủ cùng thành phố.

Nếu không thể phản đòn, việc MU chỉ phòng thủ co cụm trước Man City không khác gì tự sát.

Nguồn: Zing.vn
Tường Linh | 16:00 03/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục