'Lứa cũ HAGL phòng ngự rất kém'; 'Bình Dương không có người nên phải dùng Tiến Linh'

14:15 Thứ hai 04/03/2024

TinTheThao.com.vnHLV Vũ Tiến Thành đã có nhận xét thẳng thắn về những thiếu sót của CLB HAGL trong suốt thời gian qua.

'Lứa cũ HAGL phòng ngự rất kém'

Theo HLV Vũ Tiến Thành, khả năng phòng ngự kém cỏi chính là nguyên nhân lớn khiến HAGL thường không đạt được kết quả tốt trong suốt thời gian qua. Trả lời báo chí, ông nói: "HAGL trước đây ghi bàn dễ nhưng để thua cũng dễ. Lứa cũ HAGL phòng ngự rất kém. Khi về đây, tôi cải thiện khả năng phòng ngự cho các em, đó cũng là sở trường của tôi. Tôi cũng cấm các em không chuyền ngang sân vì nếu gặp sân xấu, bóng lập bập, mất là chết ngay. Tôi không cần dạy các em đá tấn công vì các em quá quen rồi".

'Lứa cũ HAGL phòng ngự rất kém'; 'Bình Dương không có người nên phải dùng Tiến Linh' - Bóng Đá

HLV Vũ Tiến Thành chê HAGL phòng ngự kém. Ảnh: VPF.

"HAGL là đội hay nhất mà tôi từng làm kể khi trở về Việt Nam. Tôi thích thú khi dẫn dắt HAGL vì các em thi đấu kỹ thuật. Mọi người cứ chê cầu thủ HAGL nhưng tôi nghĩ khác. Đây là lứa cầu thủ tôi cảm thấy tốt nhất, chỉ có điều các em đá không nguyên tắc và bị lạc hướng", ông Thành chia sẻ.

'Bình Dương không có người nên phải dùng Tiến Linh'

Phát biểu sau thất bại trước TP.HCM tại vòng 12 V-League 2023/2024, HLV Lê Huỳnh Đức của Bình Dương cho biết: "Tôi nghĩ hôm nay CLB TP.HCM chơi tốt, kiên trì, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Trước trận đấu, tôi đã dặn các cầu thủ là cố gắng hạn chế phạt góc, vì chúng tôi chơi bóng bổng không được tốt.Bình Dương cũng bỏ lỡ vài cơ hội, nếu có bàn sớm, tôi nghĩ đội Bình Dương có kết quả từ hòa đến thắng”.

'Lứa cũ HAGL phòng ngự rất kém'; 'Bình Dương không có người nên phải dùng Tiến Linh' - Bóng Đá

Nguyễn Tiến Linh có phong độ không tốt. Ảnh: VPF.

Nói về phong độ của Nguyễn Tiến Linh, cựu thuyền trưởng Đà Nẵng bày tỏ: "Tiến Linh mới trở lại sau chấn thương nên chúng tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Tuy nhiên, chúng tôi không có người nên phải đưa Tiến Linh vào. Chúng tôi đá sơ đồ 4-4-2 rất cần Tiến Linh, nhưng phong độ cậu ấy không cao sau khi mới bình phục chấn thương”.

Chủ tịch Hải Phòng chê công nghệ VAR

Sau trận hòa trước Viettel tối 02/03 trên sân Lạch Tray, Chủ tịch Văn Trần Hoàn của CLB Hải Phòng đã có những chia sẻ đáng chú ý về công nghệ VAR đang áp dụng ở giải V-League. Ông nói: "Khi có bàn thắng, VAR cứ phải quay lại, làm tụt hứng, làm tụt cảm xúc của khán giả. Khi khán giả đang ào lên, đang bùng nổ thì trên màn hình lại xuất hiện "Kiểm tra bàn thắng".

Bầu Hoàn tiếp tục: "Các góc máy của VAR chưa nói được hết nên sự công bằng của trận đấu. VAR là rất tốt. VAR mang lại sự công bằng cho bóng đá. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, tôi thấy VAR chỉ mang lại sự công bằng cho một trận đấu, chứ chưa công bằng cho một giải đấu, bởi miền Bắc thì có VAR, còn miền Nam không có, trong khi các trận đấu đều chung hệ thống của giải V.League. Theo tôi, VAR bây giờ chưa nên có, bởi chưa đáp ứng đầy đủ thì đừng làm, chứ làm thế này lại phản tác dụng của VAR".

"Đình Bắc chưa phải ngôi sao"

Sao thời gian nhận án kỷ luật nội bộ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã ra sân trở lại trong màu áo Quảng Nam ở cuộc tiếp đón Bình Định tại vòng 12 và chơi khá tốt. Nhận xét về sao mai sinh năm 2004, HLV Bùi Đoàn Quang Huy của đội bóng đất Võ cho biết: "Đình Bắc mới là cầu thủ ở dạng tiềm năng thôi, đừng vội gọi cậu ấy là ngôi sao chỉ sau một vài trận đấu. Đình Bắc phải chứng minh bản thân qua từng giải đấu".

'Lứa cũ HAGL phòng ngự rất kém'; 'Bình Dương không có người nên phải dùng Tiến Linh' - Bóng Đá

Nguyễn Đình Bắc chưa phải ngôi sao lớn. Ảnh: VPF.

"Cậu ấy mới lần đầu đá V-League thôi và cũng chưa thực sự thể hiện được nhiều điều. Những gì Đình Bắc làm mới gói gọn ở Asian Cup 2023 trong trận đấu với Nhật Bản mà thôi. Để trở thành cầu thủ giỏi ở V-League, cậu ấy còn phải được rèn giũa nhiều", HLV Quang Huy khép lại.

HLV Hà Nội nói lý do không dùng Hùng Dũng

Trả lời báo chí, HLV Iwamasa Daiki đã chỉ thẳng lý do không sử dụng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong những trận đấu gần đây. Chiến lược gia của Hà Nội cho biết: "Tôi nói với các cầu thủ, không cần biết là ngoại binh hay nội binh, dù là cầu thủ kinh nghiệm hay trẻ, có lên đội tuyển quốc gia hay không, thì tôi đều sẽ đánh giá dựa trên phong độ thực tế. Trường hợp của Đỗ Hùng Dũng chẳng hạn, tôi không quan tâm tên tuổi hay "mác" đội tuyển Việt Nam, mà đánh giá trên phong độ. Khi nào cậu ấy sẵn sàng sẽ trở lại".

Nguồn: | Copy Link
Danh Nguyễn | 13:45 04/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục