Konate sẽ không thể thuyết phục Klopp thực hiện sự thay đổi lớn ở Liverpool

23:16 Thứ năm 24/06/2021 | 2

TinTheThao.com.vnSự xuất hiện của Ibrahima Konate là một tín hiệu tích cực cho hàng thủ Liverpool ở mùa giải tới. Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ không thể thuyết phục Klopp thực hiện sự thay đổi lớn ở ở sân Anfield.

Hàng thủ của Liverpool ở mùa giải tới sẽ được gia cố với bản hợp đồng 36 triệu bảng mang tên Ibrahima Konate. Sự xuất hiện của Konate sẽ gia cố thêm hàng thủ mỏng manh của Liverpool trong bối cảnh họ sẽ có sự trở lại của Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip.

Konate sẽ không thể thuyết phục Klopp thực hiện sự thay đổi lớn ở Liverpool - Bóng Đá

 Konate là một bản hợp đồng đáng chờ đợi của Liverpool. 

Mặt khác, Nat Phillips và Rhys Williams, những người đã giúp Liverpool có được một chiếc vé dự Champions League mùa trước vẫn là thành viên của CLB. Hai nhân tố ít được để mắt - Ben Daives và Billy Koumetio cũng giúp Jurgen Klopp giảm tải cho Fabinho và Jordan Henderson ở khu trung tuyến. 

Có điều, dù nhân sự đã dày hơn so với năm ngoái, nhưng Klopp sẽ không thay đổi tư duy chơi bóng cũng như đội hình chiến thuật của Liverpool. 

Hãy xem ông bình luận gì trong việc tuyển Đức sử dụng sơ đồ 3 trung vệ ở EURO 2020. Ông nói trên MagentaTV: "Có chút không thoải mái khi phán xét bởi vì mọi HLV đều có quyền đưa ra quyết định của riêng họ. Nhưng tôi sẽ chơi với 4 hậu vệ. Tôi không thích hệ thống 3 trung vệ nhiều lắm."

Điều này đã chứng minh tại sao trong 318 trận đấu đã qua, Klopp chỉ xuất phát với sơ đồ 3 trung vệ hai lần. Và cả hai lần đều là phương án chữa cháy cho những chấn thương, sự thiếu vắng nhân sự và thể lực không đảm bảo của các trụ cột. 

Konate sẽ không thể thuyết phục Klopp thực hiện sự thay đổi lớn ở Liverpool - Bóng Đá

 Klopp không thích sơ đồ 3 trung vệ. 

Trận đấu đầu tiên Klopp cho Liverpool xuất phát với sơ đồ trên là vào tháng 4 năm 2017. Khi đó Alexander-Arnold, 18 tuổi, được xếp ở vị trí hậu vệ phải. Còn Ben Woodburn, 17 tuổi đá cặp với Divock Origi trên hàng công. Cả hai cầu thủ trẻ đều bị thay ra sau giờ nghỉ khi Liverpool dẫn trước 1-0. Hai người vào sân thay cho họ Philippe Coutinho và Roberto Firmino đều ghi bàn và giúp Liverpool có tấm vé dự tranh Champions League. 

Tám tháng sau đó, Klopp sử dụng sơ đồ 3 trung vệ một lần nữa. Khi đó, Liverpool chơi 3-4-2-1 trước Brighton and Hove Albion với một trung vệ đúng nghĩa là Dejan Lovren ở trung tâm, hai người còn lại là Emre Can và Gini Wijnaldum. Trận đó, Liverpool thắng giòn giã 5-1 nhưng họ chưa từng sử dụng lại sơ đồ này một lần nào nữa. 

Hàng thủ là nền tảng cho thành công của Klopp tại Liverpool. Lối chơi của họ cần một quân số đông ở khu trung tuyến để gây áp lực. Đây là lí do đội hình 4-3-3 hay 4-5-1 được Klopp tin dùng nhiều hơn. Nếu chơi 3-5-2. Họ thường chỉ có 2 tiền vệ đánh chặn ở giữa sân và rất khó để áp đảo quân số đối phương. Thế nên, dù Konate là một bản hợp đồng chất lượng, Klopp sẽ chẳng dại thay đổi một công thức đã thành công hơn 5 năm qua. 

Konate nói về tham vọng trong sự nghiệp:

 
Ngọa Long | 22:18 24/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục