Daihatsu và Mitsubishi lãi lớn trong tài khóa 2012

10:26 Thứ bảy 27/04/2013

Thương hiệu Daihatsu của Nhật Bản ngày 25/4 cho biết doanh thu và lợi nhuận của họ trong tài khóa 2012 đã tăng kỷ lục do doanh số xe bán ra ở Nhật Bản tăng nhờ chính sách trợ giá của chính phủ nước này dành cho người mua xe thân thiện với môi trường vốn kéo dài tới tận tháng 9 năm ngoái.

Công ty ôtô Mitsubishi giới thiệu chiếc xe thể thao Outlander tại Tokyo(Nhật Bản) ngày 25/10/2012. (Nguồn: KYODO/TTXVN)

Cụ thể, lợi nhuận ròng của Daihatsu trong tài khóa kết thúc vào hết tháng 3 vừa qua tăng 25% so với tài khóa trước, đạt 81,41 tỷ yen trong khi doanh thu đạt 1.760 tỷ yen, tăng 8,2%. Lợi nhuận kinh doanh của thương hiệu này cũng tăng kỷ lục là 15,2%, đạt 133,04 tỷ yen.

Daihatsu cho hay mẫu xe Move cỡ nhỏ được trang bị hệ thống tránh va chạm bán rất chạy ở thị trường Nhật Bản trong khi doanh số xe này ra ở thị trường Indonesia cũng tăng cao.

Trong tài khóa hiện nay, Daihatsu kỳ vọng sẽ lại đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục nữa nhờ doanh số xe bán ra tăng mạnh ở Indonesia, một thị trường chủ chốt của Daihatsu. Lợi nhuận ròng của Daihatsu trong tài khóa này dự kiến tăng 0,7%, đạt 82 tỷ yen trong khi doanh thu tăng 2%, đạt 1.800 tỷ yen.

Trong khi đó, hãng sản xuất xe hơi Mitsubishi của Nhật Bản ngày 25/4 cũng cho biết lợi nhuận ròng của hãng trong tài khóa 2012 tăng 58,7% so với tài khóa trước, đạt 37,98 tỷ yen, một phần là nhờ doanh số xe tăng lên ở các thị trường châu Á đang nổi và nhờ đồng yen yếu đi.

Hãng xe trên đã công bố mức lợi nhuận kinh doanh đạt 67,38 tỷ yen, tăng 5,8% nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí còn doanh thu đạt 1.820 tỷ yen, tăng 0,4%.

Trong tài khóa hiện nay, Mitsubishi dự báo mức lợi nhuận ròng là 50 tỷ yen, tăng 31,7% do hãng đang tìm cách mở rộng kinh doanh ở các thị trường nước ngoài, đặc biệt là ở Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Lợi nhuận kinh doanh của hãng cũng dự kiến tăng 48,4%, đạt 100 tỷ yen còn doanh thu tăng 25,1%, đạt 2.270 tỷ yen.

Chủ tịch hãng Osamu Masuko cho hay hãng xe của ông đang có kế hoạch tăng công suất sản xuất ở nước ngoài như ở Indonesia và Philippines hơn là tăng sản lượng ở trong nước dù đồng yen gần đây mất giá đang thuận lợi cho việc xuất khẩu xe./.

Huy Bình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục