Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United

23:37 Thứ hai 11/03/2024

Không phải Marcus Rashford, những gương mặt này mới đang được người hâm mộ yêu mến Manchester United đặt nhiều niềm tin.

Manchester United đối mặt với mùa giải 2023/24 đầy khó khăn. Hiện tại, họ đang phải cạnh tranh một suất dự cúp Châu Âu mùa tới, trong bối cảnh đường vào top 4 thật xa vời. Erik ten Hag mất nhiều nhân sự chủ chốt trong đội 1 và buộc phải liệu cơm gắp mắm, dựa vào nhiều tài năng trẻ.

Tuy nhiên, đây cũng chính là lý do mà nhiều sao trẻ của MU có cơ hội chứng tỏ bản thân, ngày một trưởng thành hơn qua từng trận đấu về mặt bản lĩnh, cảm xúc cũng như kỹ năng chơi bóng. Dưới đây là 3 ngôi sao đang được người hâm mộ Quỷ đỏ rất mong đợi.

Alejandro Garnacho

Khi Erik ten Hag sở hữu trong tay nhiều ngôi sao tấn công cánh, ông lại mang về Antony, ít người nghĩ rằng Alejandro Garnacho sẽ có cơ hội thường xuyên trong đội hình Manchester United. Dẫu vậy, thời gian qua đã chứng minh, sự hiện diện của Garnacho mang lại nhiều niềm tin cho hàng công Man United nhường nào.

Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United - Bóng Đá

Alejandro Garnacho giúp hàng công Man United thêm tốc độ và nhiều màu sắc.

Tính đến sau vòng 28 Ngoại hạng Anh, Garnacho đã đóng góp 7 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ. Con số này là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của tài năng sinh năm 2004, người chỉ vừa bước sang mùa giải chính thức thứ 2 ra sân ở đội 1 Man United.

Ở Garnacho, cầu thủ người Argentina sở hữu kỹ thuật, tốc độ, khả năng đột phá và ghi bàn từ những tình huống chớp nhoáng. Điều mà Garnacho cần cải thiện chính là tính chính xác trong những pha xử lý cuối cùng hoặc đưa ra quyết định then chốt. Bản thân có thể chơi tốt ở cả cánh phải và cánh trái cho MU, Alejandro Garnacho là nhân sự đặc biệt quan trọng trên hành trình xây dựng tương lai đội bóng.

Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United - Bóng Đá

Khoảnh khắc đẹp nhất của Garnacho mùa này.

WhoScored chấm Garnacho điểm 6.8 (đứng thứ 6). Tài năng sinh năm 2004 chỉ xếp dưới Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Casemiro, Andre Onana và Harry Maguire trong danh sách những cầu thủ hay nhất Man United mùa này.

Kobbie Mainoo

2023/24 mới là mùa đầu tiên Kobbie Mainoo thực sự có cơ hội trình diện thường xuyên ở đội 1 Man United. Giai đoạn tiền mùa giải, sự thích nghi nhanh chóng, lối chơi đĩnh đạc, điềm tĩnh và đầy hứa hẹn của Mainoo khiến người hâm mộ đặc biệt mong chờ. Không may dính phải chấn thương, mãi đến tháng 11 Kobbie Mainoo mới có trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cho Quỷ đỏ.

Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United - Bóng Đá

Tài năng thú vị từ lò Carrington của MU.

Từ đó đến nay, trong khi lứa đàn anh như Casemiro sa sút hay Christian Eriksen, Mason Mount khốn khổ vì chấn thương, Mainoo luôn sẵn sàng góp mặt để đóng góp cho khu trung tuyến Man United. Nhìn cách tài năng sinh năm 2005 chơi bóng, dù còn mắc nhiều sai sót, người hâm mộ Quỷ đỏ cũng không hề nao núng. Bởi họ hiểu rằng, Mainoo đã và đang có những bước phát triển vượt bậc ở tuổi 18.

Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United - Bóng Đá

Mainoo trưởng thành nhanh chóng, anh đóng góp 2 bàn thắng sau 19 trận ra sân mùa này cho Man United.

WhoScored chấm Kobbie Mainoo 6.71 (đứng thứ 11). Số điểm này thậm chí còn cao hơn cả Luke Shaw, Jonny Evans, Raphael Varane...

Rasmus Hojlund

Không phải Marcus Rashford, chữ ký hè 2023 Rasmus Hojlund hiện tại mới là chân sút hay nhất của Manchester United. 13 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 30 trận trên mọi đấu trường không phải con số quá ấn tượng, nhưng cần phải nhớ đây là mùa giải đầu tiên của tiền đạo người Đan Mạch tại Ngoại hạng Anh. Đồng thời, Hojlund cũng không được ưu tiên đá 11m. Anh vẫn xếp sau Bruno Fernandes và Marcus Rashford.

Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United - Bóng Đá

Rasmus Hojlund là tương lai Man United.

34 trận và chỉ đóng góp 7 bàn thắng, 4 đường kiến tạo là thống kê cho thấy Marcus Rashford đang xếp sau người đàn em. Trong mùa giải số 10 của MU sa sút nghiêm trọng, Hojlund chính là điểm sáng đáng mong đợi. Đáng tiếc là khi đang có phong độ cao, Hojlund lại dính chấn thương và phải ngồi ngoài mấy trận gần đây.

Bộ ba sao trẻ là tương lai đầy hứa hẹn của Man United - Bóng Đá

Tinh thần thi đấu và sự nhiệt huyết của Hojlund là thứ Old Trafford đang rất cần.

Vắng Hojlund, hàng công MU đã thiếu đi sức chiến đấu và tính sát thương. Đây cũng là yếu tố giúp người hâm mộ MU càng thêm tin yêu, mong đợi ngày chân sút sinh năm 2003 trở lại.

WhoScored chấm Rasmus Hojlund 6.72 điểm. Số điểm đủ để Hojlund góp mặt trong top 10 ngôi sao quan trọng nhất Man United mùa này.

(Bạn đọc: Minh Trí)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 23:07 11/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục