7 tiền đạo ưu tú bị Hojlund vượt mặt trong năm 2024

06:44 Thứ tư 21/02/2024 | 2

TinTheThao.com.vnRasmus Hojlund phải mất một thời gian mới khẳng định được mình ở Man United và kể từ đầu năm 2024, tiền đạo người Đan Mạch đã có màn trình diễn chói sáng.

Kể từ ngày 1 tháng 1, Hojlund đã ghi được 7 bàn thắng cho Quỷ đỏ trên mọi đấu trường, nhiều hơn số bàn thắng mà 7 tiền đạo ưu tú của Bayern Munich, Barcelona hay Man City ghi được trong cùng một khoảng thời gian.

7 tiền đạo ưu tú bị Hojlund vượt mặt trong năm 2024 - Bóng Đá

 Hojlund có phong độ tuyệt vời trong năm 2024.

Lautaro Martinez (6 bàn)

Tiền đạo của Inter Milan đã có phong độ chói sáng trong suốt mùa giải 2023-24 với 23 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chỉ có 6 trong số đó được ghi trong năm dương lịch này.

Sẽ không bất ngờ nếu Inter vô địch Serie A mùa này vì họ đã dẫn đầu BXH với 9 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2, dù còn một trận trong tay. Và Martinez chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ sự vượt trội của đội bóng do HLV Simone Inzaghi dẫn dắt.

Erling Haaland (2 bàn)

Haaland chỉ chơi 4 trận kể từ đầu năm 2024, so với 7 trận của Hojlund. Nhưng cần phải chú ý rằng, tiền đạo của Man City đã bỏ lỡ 21 cơ hội lớn chỉ riêng ở Premier League mùa này – nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào.

Dù sau, Haaland vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 16 lần lập công. Trong số 16 bàn thắng đó, chỉ có 2 bàn đến trong năm 2024.

Harry Kane (4 bàn)

Đội trưởng đội tuyển Anh đang có phong độ sung mãn kể từ khi chuyển sang Đức, mặc dù số bàn thắng của anh đã chậm lại một chút kể từ đầu năm. Kane đã có 4 bàn sau 8 lần ra sân vào năm 2024 cho đến nay và phong độ sa sút nhẹ của anh phần nào khiến Bayern Munich tụt hạng trong cuộc đua danh hiệu. Tuy nhiên, anh lại đang trên đường giành Chiếc giày vàng châu Âu.

7 tiền đạo ưu tú bị Hojlund vượt mặt trong năm 2024 - Bóng Đá

 Kane gặp vận đen cùng Bayern.

Ivan Toney (4 bàn)

Toney chỉ mới trở lại thi đấu sau 8 tháng bị đình chỉ. Anh ghi bàn ở 4 trong 5 trận gần đây nhất với các pha lập công vào lưới Nottingham Forest, Tottenham, Wolves và Liverpool. Nếu  duy trì được hiệu suất ghi bàn hiện tại, Toney sẽ đạt con số gấp đôi vào cuối mùa giải.

Theo thống kê, vào năm 2024, Toney ghi trung bình một bàn thắng sau mỗi 112,5 phút, so với Hojlund ghi một bàn thắng sau mỗi 88,6 phút.

Diogo Jota (5 bàn)

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đóng góp rất nhiều cho Liverpool kể từ đầu năm nhưng anh vẫn ghi ít hơn Hojlund 2 bàn trong khoảng thời gian này.

Được coi là một trong những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất Premier League, Jota đã ghi 5 bàn kể từ đầu tháng 1. Thật tiếc khi anh có thể phải ngồi ngoài trong thời gian dài sau khi phải rời sân trong trận gặp Brentford vì chấn thương đầu gối.

Alvaro Morata (5 bàn)

Quên đi quãng thời gian đáng thất vọng ở Chelsea, Morata dường như đã tái sinh trong năm nay. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang có mùa giải sung mãn nhất trong sự nghiệp cho đến nay, nhưng vẫn kém Hojlund về số bàn thắng ghi được vào năm 2024.

Vinicius Junior (6 bàn)

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã bỏ lại những rắc rối về chấn thương khi đá chính 10 trận cho Real Madrid kể từ đầu năm dương lịch. Trong suốt năm 2024, Vinicius ghi trung bình 0,6 bàn/trận, kém một chút so với thành tích 1 bàn/trận của Hojlund. 

Minh Tuấn | 05:46 21/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục