5 tham vọng của Thomas Tuchel cùng với Chelsea ở mùa giải mới

21:37 Thứ ba 20/07/2021 | 1

TinTheThao.com.vnDù chỉ mới trải qua hơn nửa năm làm việc tại Chelsea nhưng Thomas Tuchel đã mang lại những thành tựu nổi bật cho CLB. Ở mùa bóng tới, Tuchel dự tính sẽ còn thực hiện 5 tham vọng dưới đây để Chelsea xây dựng một đế chế vững chắc ở châu Âu.

1. Hạ bệ Manchester City

5 tham vọng của Thomas Tuchel cùng với Chelsea ở mùa giải mới - Bóng Đá

 Tuchel đặt mục tiêu rất cao ở mùa giải tới. 

Từ khi Thomas Tuchel nhậm chức vào tháng Giêng, Chelsea đối mặt với Man City 3 lần và toàn thắng cả 3 trận. Tuy nhiên, Chelsea chỉ có được chức vô địch Champions League, còn ở giải quốc nội, đội bóng của Pep Guardiola sớm bỏ xa The Blues ngay từ giai đoạn mùa xuân. 

Mục tiêu hiện tại của Chelsea là hạ bệ Man City. Đây là một nhiệm vụ cực kì khó khăn bởi Pep luôn được biết đến như là một chuyên gia đua đường trường.

2. Lấy lại khả năng săn bàn cho Timo Werner

Khi Chelsea trả cho RB Leipzig 49,5 triệu bảng để chiêu mộ Timo Werner mùa Hè năm ngoái, họ đã hi vọng rất nhiều. Thực tế, anh đã ghi được 8 bàn trong 11 trận đầu tiên khoác áo Chelsea. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10 trở đi, phong độ của Werner bắt đầu đi xuống dần đều.

5 tham vọng của Thomas Tuchel cùng với Chelsea ở mùa giải mới - Bóng Đá

 Hàng công Chelsea cần cải thiện khả năng dứt điểm. 

Và đến cuối mùa thì, người ta chỉ còn đánh giá Werner ở khả năng chạy chỗ và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, chứ bản thân anh không còn là một sát thủ thực thụ trong vòng cấm. 

Ở mùa tới, Tuchel cần nhanh chóng giúp tuyển thủ người Đức lấy lại phong độ, trong bối cảnh Olivier Giroud đã rời sân Stamford Bridge. 

3. Cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của toàn đội

Câu chuyện "sút mãi không vào" không chỉ là của riêng Werner mà nhìn rộng ra, nó là vấn đề của cả hàng công Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn và sở hữu số lượng cú sút trúng đích nhiều nhất Premier League. Có điều, có đến 9 đội bóng khác, đứng trên Chelsea về khoản chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. 

4. Trao niềm tin nơi cầu thủ trẻ

Chelsea đang có một hệ thống đào tạo trẻ tương đối tốt. Họ có một chiến lược cho mượn rất khôn ngoan để các cầu thủ tuổi teen được học hỏi thêm kinh nghiệm chơi bóng. 

Cụ thể, họ đang để Marc Guehi sang chơi cho Crystal Palace, Myles Peart-Harris cập bến Brentford, Lewis Bate đang được cân nhắc gửi đến Liverpool hay Leeds và còn nhiều tuyển thủ khác nữa. 

Tuchel cho rằng: "Tôi thích không chỉ các cầu thủ trẻ mà còn các cầu thủ đến từ học viện nữa, điều đó quan trọng với bất kì CLB nào trên thế giới. Chelsea nổi tiếng vì có một học viện tốt nhất châu Âu, thế nên chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy họ."

5. Đưa Hudson-Odoi lên "bệ phóng"

Sau khi có 13 lần ra sân trong 2 tháng đầu triều đại Tuchel, tiền đạo này chỉ có 172 phút chơi bóng cho Chelsea trong tổng số 16 trận tiếp theo. Tài năng của Hudson-Odoi là không phải bàn cãi nhưng anh cần nỗ lưc nhiều hơn trên sân tập để được Tuchel để mắt đến. 

Ở phía ngược lại, sau sự ra đi của Olivier Giroud, có lẽ đã đến lúc Tuchel đưa Hudson-Odoi lên "bệ phóng". Họ rất cần một chân sút để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với các tiền vệ vào lúc này. 

NHM Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League:

 
Ngọa Long | 21:07 20/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục