5 ngôi sao Chelsea cần lột xác ở năm 2022

12:16 Thứ bảy 08/01/2022

TinTheThao.com.vnCải thiện phong độ là cụm từ chính xác dành cho 5 gương mặt dưới đây. Họ cần một sự bứt phá đủ lớn.

5 - Malang Sarr

Tuyển thủ U21 Pháp trải qua mùa giải 2020/2021 dưới dạng cho mượn trong màu áo CLB FC Porto. Mùa hè năm ngoái, báo chí xứ sương mù từng đồn đoán Sarr sẽ gia nhập Greuther Furth; tuy nhiên Thomas Tuchel quyết định giữ chân cậu học trò. 

5 Chelsea players who must improve in 2022 - Bóng Đá

Sarr cần chắt chiu cơ hội ra sân.

Tương lai của Sarr bị đặt dấu hỏi một lần nữa khi xuất hiện thông tin anh sẽ ra đi vào tháng Một này. Bước ngoặt xảy ra khi Ben Chilwell phải nghỉ thi đấu dài hạn bởi chấn thương. Giờ đây, Chelsea sẽ giữ chân Sarr nhằm củng cố đội hình tránh kịch bản thiếu hụt nhân sự.

Cơ hội đi kèm với thách thức. Trong bối cảnh Antonio Rudiger có khả năng rời sân Stamford Bridge, Sarr sẽ chiếm lấy 1 suất đá chính ở hàng thủ Chelsea nếu anh nắm bắt cơ hội thành công. 

4 - Ross Barkley

5 Chelsea players who must improve in 2022 - Bóng Đá

Barkley có tương lai không chắc chắn ở Chelsea.

Mùa hè năm ngoái, thông tin Barkley chia tay Chelsea xuất hiện khá dày đặc trên các trang tin tức chuyển nhượng. Sau tất cả, anh vẫn tiếp tục gắn bó với The Blues. Tiền vệ 28 tuổi có 11 lần xỏ giày ra sân cho đội nhà trên tất cả mọi đấu trường mùa giải năm nay.

Năm 2022 sẽ là thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp của Barkley. Ngôi sao sinh năm 1993 sẽ có 2 lựa chọn: nỗ lực để ở lại Chelsea hoặc chấp nhận kịch bản chia tay Stamford Bridge.

3 - Callum Hudson-Odoi

5 Chelsea players who must improve in 2022 - Bóng Đá

Hudson-Odoi chưa thể khẳng định chỗ đứng dưới thời Tuchel.

Hudson-Odoi ra mắt đội 1 Chelsea vào năm 2018. Kể từ đó đến nay, sao trẻ người Anh vẫn chưa thể khẳng định chỗ đứng vững chắc trong màu áo The Blues. Cơn khủng hoảng chấn thương tạo điều kiện để Hudson-Odoi có nhiều cơ hội ra sân hơn thời gian gần đây.

Dứt điểm kém là điểm hạn chế lớn nơi Hudson-Odoi. Năm 2022 hứa hẹn là bước ngoặt trong sự nghiệp của Hudson-Odoi khi anh cần tỏa sáng trong màu áo Chelsea, qua đó góp mặt ở danh sách tuyển Anh tham dự World Cup 2022. 

2 - Kai Havertz

Kai Havertz là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Champions League 2020/2021 giữa Chelsea và Man City. Nhiều CĐV từng kỳ vọng pha lập công đó sẽ tiếp thêm động lực tinh thần cho Kai Havertz. 

5 Chelsea players who must improve in 2022 - Bóng Đá

Havertz chưa thể lột xác.

Tuy nhiên, cầu thủ người Đức vẫn chưa có sự bứt phá đủ lớn. Mùa giải năm nay, ngôi sao 22 tuổi đóng góp 5 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 23 trận đấu cho Chelsea. Con số thống kê khiêm tốn so với tài năng và sự kỳ vọng dành cho anh.

Thomas Tuchel cần một Havertz sung mãn và có phong độ tốt nhất ở giai đoạn then chốt còn lại của mùa giải năm nay. Ở chiều ngược lại, Havertz cũng cần chứng minh số tiền 70 triệu bảng Chelsea bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

1 - Timo Werner

5 Chelsea players who must improve in 2022 - Bóng Đá

Werner cần sự bứt phá mạnh mẽ hơn. 

Sự xuất hiện của Romelu Lukaku mùa hè qua vô hình trung tạo áp lực lên đôi vai của Werner. Về cơ bản, tiền đạo người Đức chưa thể thỏa mãn mong đợi từ các CĐV Chelsea. 

Mùa giải năm nay, Werner đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 545 phút thi đấu ở Premier League. Tiền đạo 25 tuổi sẽ phải cải thiện, nỗ lực gấp bội ở năm 2022 nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Lukaku một suất đá chính ở hàng công.

(Lược dịch từ Sportskeeda)

Những khoảnh khắc ấn tượng của Kai Havertz tại Chelsea:

 
Anh Nguyễn | 11:46 08/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục