3 điều rút ra sau chiến thắng của Real trước Celta

11:37 Thứ ba 12/03/2024

Real Madrid đang một mình một ngựa trên đường tới chức vô địch La Liga mùa này, sau chiến thắng trước Celta Vigo vào ngày hôm qua.

Real Madrid đã có một chiến thắng tương đối dễ dàng trước Celta Vigo trên sân nhà Santiago Bernabeu ở vòng đấu thứ 28 La Liga. Hai pha phản lưới nhà của đội khách và các bàn thắng của Vinicius Junior cùng Arda Guler đã giúp Los Blancos khép lại trận đấu với tỷ số 4-0. 

Sau đây là 3 điều rút ra từ chiến thắng này của Real. 

1. Đỉnh cao Antonio Rudiger 

Trung vệ người Đức là một trong những lý do lớn nhất, bên cạnh Andriy Lunin để giải thích tại sao Real Madrid có thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu. Rudiger cũng là chàng hộ pháp giúp Real Madrid chưa bị thủng lưới từ các quả phạt góc. Một cầu thủ đang có phong độ đỉnh cao. 

Ngoài những số liệu thống kê về số lần tắc bóng và cản phá chính xác ở những thời điểm quan trọng, ngôi sao 30 tuổi này còn thể hiện khả năng lãnh đạo hàng phòng ngự. Sự lạnh lùng và điềm tĩnh của anh đã khiến mọi đối thủ phải sợ hãi. Antonio Rudiger chính là điểm tựa cho hàng thủ của Real lúc này. 

 - Bóng Đá

 Rudiger ăn mừng cùng các đồng đội trong trận đấu với Celta Vigo. 

2. Rodrygo vẫn thiếu ổn định

Ngôi sao người Brazil đã có những thống kê rất tốt trong mùa giải này, nhưng có một điều mà anh cần cải thiện, đó là sự ổn định trong khâu ghi bàn. Ngoài chuỗi 8 trận ghi 8 bàn và cung cấp 4 kiến tạo, Rodrygo thực sự đang đánh mất phong độ. 

Nếu đặt 8 trận đấu đó sang một bên, Rodrygo mới có 5 pha lập công và 4 đường kiến tạo sau 32 trận cho Real Madrid. Điều đó đơn giản là không đủ tốt. Sau sự ra đi của Karim Benzema, các cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần những đóng góp lớn hơn tới từ cầu thủ 23 tuổi này. 

Real Madrid nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với Kylian Mbappe vào mùa hè, ngoài ra còn có sự xuất hiện của thần đồng Brazil - Endrick. Nếu như Rodrygo không thể cải thiện được tính ổn định trên hàng công của Real, băng ghế dự bị sẽ làm bạn với anh ở mùa giải tới.

3. Luka Modric chưa hết thời

 - Bóng Đá

Modric vẫn chơi hay ở độ tuổi gần 40. 

Trong trận đấu với Celta Vigo, Modric có tới 8 đường chuyền quyết định, 121 lần chạm bóng, thực hiện 91 đường chuyền với độ chính xác 94.5%, 5 đường chuyền dài với tỷ lệ thành công 100%, 4 pha tắc bóng, 6 lần đánh chặn và những bước di chuyển như không hề biết mệt mỏi. 

Đó không phải là màn trình diễn bình thường đối với một tiền vệ ở độ tuổi đôi mươi, chứ đừng nói đến một người đàn ông sắp 39 tuổi. Luka Modric có thể đã già và không còn chơi thường xuyên được nữa, nhưng những gì mà anh đang mang lại là thực sự vượt quá mong đợi của các cổ động viên. 

Liệu có khả năng nào trong việc Carlo Ancelotti sẽ giữ lại siêu sao người Croatia cho mùa giải sau? Bởi khi Modric được nghỉ ngơi đầy đủ, anh vẫn là một lựa chọn thực sự tốt cho khu trung tuyến của Real. Với những gì đang diễn ra, rõ ràng là Modric vẫn chưa hết thời. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 10:39 12/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục