Man City và bài toán tìm người thay Pellegrini

17:45 Chủ nhật 29/03/2015

Sau những thành tích không mấy ấn tượng ở mùa giải năm nay, HLV Manuel Pellegrini gần như sẽ không thể tiếp tục tại vị ở đội chủ sân Etihad trong mùa giải tới. Câu hỏi đặt ra với BLĐ và các fan “The Citizens” bây giờ có lẽ là ai sẽ đủ sức lên thay chiến lược gia người Chile nếu ông bị sa thải?

Pellegrini và nguy cơ “nối gót” Mancini

Trước khi Manuel Pellegrini đến tiếp quản chiếc ghế nóng ở nửa xanh thành Manchester, người tiền nhiệm Roberto Mancini đã từng được coi là người hùng của Man City khi đã giúp cho đội bóng này lần đầu tiên vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi một cách kịch tính và ngoạn mục mùa giải 2011-2012.

Bên cạnh đó, HLV người Ý còn góp công lớn giúp “The Citizens” mang về phòng truyền thống của CLB một FA Cup (2011) và một Community Shield (2012).

Thế nhưng ngay mùa giải sau đó (2012-2013), khi Man City trắng tay ở tất cả 4 đấu trường mà mình tham dự (Champions League, giải Ngoại hạng, cúp FA và League Cup), Mancini đã bị các ông chủ người Ả-rập của Man xanh sa thải không thương tiếc.

Pellegrini (trái) đang "đi theo vết xe đổ" của người tiền nhiệm Mancini ở nửa xanh thành Manchester. Ảnh Internet

Người trợ lý Brian Kidd lên nắm quyền HLV tạm thời của đội chủ sân Etihad khoảng 1 tháng (từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2013) trước khi Manuel Pellerini đến chính thức đảm nhiệm cương vị “thuyền trưởng” của Man City ngay sau đó.

Dưới sự chèo lái của cựu HLV của Malaga, “The Citizens” đã trải qua mùa giải trước rất thành công với cú đúp vô địch Premier League và League Cup.

Tưởng chừng như thế đã là đủ để giúp chiếc ghế của chiến lược gia 61 tuổi tại vị lâu dài ở đội chủ sân Etihad, thế nhưng, những thành tích yếu kém của Man xanh ở mùa giải này đã khiến cho tương lai của Pellegrini trở nên bất định.

Man City dù đã lách qua “khe cửa hẹp” để lần thứ 2 trong 4 mùa lọt vào vòng 1/8 Champions League nhưng cũng như những năm ngoái, họ lại bị Barca loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu lục một cách tâm phục khẩu phục.

Ở League Cup và FA Cup, đội quân của Pellegrini cũng lần lượt bị loại bởi những đối thủ chiếu dưới là Newcastle và Middlesbrough cùng với tỉ số 0-2.

Hy vọng bảo vệ chức vô địch danh giá ở giải Ngoại hạng của Man City mùa này cũng đang rất xa vời khi họ đang kém đội đầu bảng Chelsea đến 6 điểm trong khi còn đấu nhiều hơn “The Blues” 1 trận khi Premier League mùa này chỉ còn 8 vòng nữa là hạ màn.

Dấu hỏi lớn về “Thuyền trưởng” mới ở Man xanh

Với một đội bóng lắm tiền nhiều của nổi tiếng có thói quen “ăn xổi danh hiệu” như Man City, họ không ngần ngại sa thải một HLV ngay mùa giải sau khi người này mang về vinh quang cho họ ở mùa trước nếu cảm thấy cần một sự thay đổi. Trường hợp của Roberto Mancini là một ví dụ. Rất có thể người tiếp theo phải ra đi ngay khi mùa giải này khép lại là Manuel Pellegrini.

Để thế chỗ chiến lược gia người Chile, BLĐ Man xanh đã nhắm đến 1 trong 3 cái tên: Diego Simeone (Atletico Madrid), Carlo Ancelotti (Real Madrid) và Pep Guardiola (Bayern Munich). Tuy nhiên, trớ trêu thay, dường như không một ai trong số các nhà cầm quân tài ba này muốn đến dẫn dắt đội chủ sân Etihad mùa tới.

Simeone (trái) và Ancelotti đều muốn gắn bó lâu dài với 2 đội bóng nổi tiếng thành Madrid. Ảnh Internet

Mới đây, HLV đầy cá tính và tài năng Diego Simeone đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới cho phép ông tiếp tục dẫn dắt đội ĐKVĐ La Liga đến tận năm 2020. Đây thực sự là một cú sốc với không ít các fan và thành viên BLĐ Man City khi đã có lúc họ đã chắc mẩm rằng sẽ dùng tiền và uy thế của đội đã vô địch Premier League 2 trong 3 mùa giải gần đây để “câu kéo” được “El Cholo”.

Ứng cử viên thứ 2 mà Man City nhắm đến thay Pellegrini là Ancelotti cũng gần như sẽ không trở lại Anh dẫn dắt một đội bóng nào khác sau khi đã từng bị Chelsea “phụ bạc” năm 2011 dù đã từng giúp “The Blues” mang về chức 1 vô địch giải Ngoại hạng, 1 FA Cup và 1 Community Shield mùa giải 2009-2010.

Một lý do nữa khiến HLV người Ý không muốn đến Man City là bởi cũng muốn chiều lòng người trợ lý thân cận Paul Clement khi ông này không muốn đến Anh làm công tác huấn luyện mà muốn gắn bó với Real Madrid.

Guardiola (phải) có vẻ như không muốn rời Bayern để đến Man City thế chỗ Pellegrini. Ảnh Internet

Cái tên còn lại trong bộ 3 ứng viên làm “thuyền trưởng” mới ở Man City là Pep Guardiola cũng gần như sẽ không rời Bayern Munich bởi HLV tài ba này đang nuôi mộng xây dựng đế chế ở “Hùm xám xứ Bavaria” thành công như ở Barca.

Chính vì những lẽ đó, có lẽ BLĐ Man City sẽ phải hướng tầm ngắm đến những HLV khác thay vì chờ trực trong vô vọng những chiến lược gia “có tầm” nhưng “vô tâm” với họ như các ứng viên trên.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục