Lampard và sứ mệnh đào tạo một tuyến giữa mới cho Chelsea

20:22 Thứ hai 15/07/2019

TinTheThao.com.vnChelsea đang sở hữu một dàn tiền vệ tốt đến thế nào.

Từ nhiều năm trước, các CĐV tại sân Stamford Bridge đã quá quen với việc nhìn thấy các cầu thủ con cưng có thể ghi bàn từ nhiều góc độ khác nhau và nổi bật hơn hẳn trong đó phải kể đến sút xa. Một vài người có khả năng nổi bật ở mảng đó phải kể đến như Frank Lampard, Michael Essien, Michael Ballack và Oscar, những cái tên có thể dứt điểm trận đấu cho đội nhà từ ngoài vòng cấm, thậm chí khi gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ thâm nhập vòng cấm hoặc di chuyển không bóng nhằm kết thúc một pha phối hợp và giành lấy ba điểm.

 - Bóng Đá

Chelsea từng sở hữu tuyến giữa chất lượng bậc nhất Ngoại Hạng Anh.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, các cầu thủ tại tuyến giữa của The Blues chẳng còn mấy ai giữ được kỹ năng như vậy và CLB dần phải dựa dẫm quá nhiều vào hàng công, đồng thời nếu trường hợp xấu xảy ra đội bóng sẽ đi vào ngõ cụt của việc giành chiến thắng. Với ví dụ cụ thể là mùa giải trước dưới thời cựu HLV Maurizio Sarri, tuyến trên của Chelsea phụ thuộc quá nhiều vào Eden Hazard để rồi khi ngôi sao người Bỉ bị khóa chặt trong các trận cầu với đối thủ mạnh, hàng tiền vệ chẳng biết làm gì ngoài việc thực hiện các đường bóng tầm cao nhờ vào sự linh hoạt trong di chuyển của N'golo Kante.

 - Bóng Đá

 Trận thua 2-0 trước Arsenal vào năm ngoái là điển hình cho việc bế tắc trong khâu tấn công của Chelsea.

Nhưng làm thế nào để một cầu thủ cao chưa đến cao 1m70 có thể chiến thắng các pha không chiến với những hậu vệ to cao lực lưỡng tại Ngoại Hạng Anh được, điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Việc đó như một phần nguyên nhân khiến lối chơi của The Blues bị đánh giá một màu và không có nhiều sự đột biến cho đến khi ông thầy người Ý để mắt đến hai người là Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek. Bộ đôi trên từ việc phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị dần trở thành cứu tinh của Sarri-ball cho giai đoạn nước rút của mùa giải, nhất là Cheek với các pha làm bàn cực kỳ quan trọng giúp đưa Chelsea tiến vào trận chung kết Europa League, nơi họ hạ gục Arsenal và lên ngôi ngay sau đó.

 - Bóng Đá

 Cầu thủ người Anh tạo được ấn tượng rất mạnh trong nửa sau của mùa bóng.

Trở lại với hiện tại, thời điểm hậu Sarri và mở đầu kỷ nguyên Frank Lampard, Chelsea phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng nhưng đó đồng thời là cơ hội tỏa sáng cho các cầu thủ trẻ trung hơn. Với hai ví dụ cụ thể, Mason Mount và Billy Gilmour đã trở lại đội hình sau một năm được cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm và bây giờ họ đã sẵn sàng đem đến những màu sắc mới cho hàng tiền vệ của The Blues.

Ngoài ra, việc thi đấu tốt trong chuyến tập huấn hè cũng giống như tấm vé khứ hồi nhằm cho họ một suất thi đấu trong đội hình chính của HLV người Anh trong mùa giải sau. Đặc biệt là trường hợp của Mason Mount, người đã làm việc cùng Frankie tại Derby County trong suốt một năm nay nên rõ ràng anh đã quá quen với phong cách chỉ đạo của người thầy và có khả năng cao hơn sẽ được giữ lại Chelsea.

 - Bóng Đá

Mason Mount với lợi thế là học trò cũ của Lampard đang được kỳ vọng sẽ ở lại The Blues trong mùa sau.

Việc có được các nhân tố như trên cho tuyến giữa là liều thuốc kích thích giúp Chelsea gợi nhớ về chuỗi ngày hoàng kim với những Lampard, Ballack, Oscar... đồng thời giảm tải sự phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào được kỳ vọng sẽ là một Hazard mới. Hiện tại, với một thế hệ cầu thủ trẻ trung và đầy nhiệt huyết, Lampard đã chuẩn bị đầy đủ các đấu pháp khác nhau cho lối chơi của The Blues trong mùa tới, đồng thời tạo dựng một kỷ nguyên thành công mới dựa trên nguồn nhân lực sẵn có.

 - Bóng Đá

Lampard là một phần của hàng tiền vệ năm xưa và hiện tại anh đang làm hết sức để đưa hình ảnh năm nào trở lại. 

Nguyễn Kim Bằng | 20:00 15/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục