Góc Liverpool: Những sai lầm chuyển nhượng có thể mắc phải

22:12 Thứ hai 10/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnLiverpool vẫn đang cần có thêm những sự điều chỉnh về nhân sự trong mùa hè này, nhưng cũng có không ít điều mà Lữ Đoàn Đỏ cần phải tránh.

Chiêu mộ De Ligt

Tài năng của De Ligt vào thời điểm hiện tại có lẽ đã là điều không còn có thể phủ nhận, sau những gì mà chàng trai trẻ 19 tuổi này đã thể hiện trong màu áo Ajax và tuyển Hà Lan suốt một năm qua. Có được De Ligt, chắc chắn hàng thủ của Liverpool vào mùa tới sẽ thêm phần chắc chắn và khó xuyên thủng.

Góc Liverpool: Những sai lầm chuyển nhượng có thể mắc phải - Bóng Đá

 Liverpol không nên tự ép mình phải mua De Ligt.

Tuy nhiên với mức lương đòi hỏi lên tới 236.000 bảng/tuần mà người đại diện của De Ligt đưa ra, nếu Liverpool "cố đấm" giành bằng được De Ligt thì nhiều khả năng đó sẽ là một điều không tốt dành cho phòng thay đồ của đội. Cần biết rằng cầu thủ đang nhận mức lương cao nhất tại Anfield vào thời điểm hiện tại là Salah cũng chỉ là 200.000 bảng/tuần. Do đó nếu để một tân binh còn rất trẻ như De Ligt nhận được mức lương quá lớn như thế rất dễ khiến các cầu thủ khác ghen tỵ và dẫn đến một cuộc "nổi loạn".

Chiêu mộ Memphis Depay

Đã có rất nhiều thông tin về việc Liverpool đang có kế hoạch đưa Memphis Depay trở lại Anh vào mùa hè này. Tuy nhiên chứng kiến những gì mà cầu thủ 25 tuổi này thể hiện trong vài trận đấu gần đây trong màu áo tuyển Hà Lan, có thể đánh giá đây sẽ là một canh bạc rất lớn đối với Lữ Đoàn Đỏ.

Có thể Depay đã phần nào tìm lại niềm cảm hứng khi chơi bóng, nhưng về sự hiệu quả trong lối chơi thi vẫn là một điều rất đáng lo ngại. Thay vì chiêu mộ Depay, có lẽ Liverpool nên trao thêm cơ hội các các cầu thủ khác của đội hiện tại như Ox Chamberlain hay Shaqiri sẽ là một sự lựa chọn an toàn và hợp lý hơn.

Bán Harry Wilson

Trong thời gian gần đây, đã có thông tin Liverpool đang cân nhắc bán Harry Wilson để đổi lấy 21 triệu bảng. Đây là một động thái tương đối khó hiểu của Lữ Đoàn Đỏ khi Harry Wilson đã thể hiện rất tốt trong suốt thời gian "tu nghiệp" tại Derby với 16 bàn thắng và 4 kiến tạo. Có thể ngôi sao 22 tuổi này vẫn chưa thật sự đủ sức để cạnh tranh suất đá chính với Mane, Salah hay Firmino, nhưng rõ ràng giữ lại "Torres đệ nhị" làm quân bài dự bị chiến lược hoặc tiếp tục cho đi tu nghiệp ở các giải đấu khác sẽ là rất có lợi trong trường hợp Lữ Đoàn Đỏ không thể bổ sung thêm tiền đạo trong thời gian tới, và Divock Origi thì mãi chỉ là một cầu thủ thi đấu thiếu ổn định.

Góc Liverpool: Những sai lầm chuyển nhượng có thể mắc phải - Bóng Đá

 Liverpool cần trao thêm cơ hội cho Harry Wilson

Kỳ kèo "số 10"

Một tiền vệ có khả năng tạo đột biến vẫn luôn là điều thiếu sót của Liverpool trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, Klopp và lãnh đạo của Lữ Đoàn Đỏ vẫn chưa quá quyết tâm mang về Anfield một số 10 đúng nghĩa. Có lẽ Liverpool đang muốn lựa ra những cầu thủ chất lượng nhưng giá cả phải thật sự hợp lý. Nhưng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch tại Premier League như Man City vẫn rục rịch mang về những bom tấn, thì việc The Kop chấp nhận chi đậm để mang về nốt mảnh ghép còn thiếu là điều rất nên làm.

Kỳ Anh | 21:40 10/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục