Đồng đội Công Phượng tái hiện pha ghi bàn của Công Vinh tại VCK U21 Quốc gia 2018

00:24 Chủ nhật 11/11/2018

Pha đánh đầu ngược của Triệu Việt Hưng làm khán giả liên tưởng đến bàn thắng của Công Vinh ở AFF Cup 2008 đã giúp U21 HAGL giành vé sớm vào bán kết tại VCK U21 Quốc gia.

Vẫn giữ nguyên lối đá, chiến thuật và cách đàn áp đối phương như ở lượt trận thứ nhất với U21 Viettel, các cầu thủ đến từ phố núi tiếp tục thể hiện sức mạnh trong cuộc tiếp đón U21 Long An chiều nay.

U21 Gia Lai - Bóng Đá

 U21 HAGL (áo đỏ) giành chiến thắng dễ dàng trước U21 Long An. Ảnh: Khả Hòa.

Sức mạnh đáng gờm của tuyến giữa U21 HAGL được dẫn dắt bởi bộ đôi tiền vệ Hoàng Nam và Thanh Hậu khiến đội hình U21 Long An vỡ tan, bởi trong phần lớn thời gian thi đấu, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hầu như kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ lối chơi kiểm soát bóng rất tốt.

Vì vậy, bàn thắng đến với U21 HAGL chỉ là điều sớm muộn khi hàng thủ U21 Long An chịu quá nhiều sức ép của đối thủ. Phút thứ 40 hiệp 1, từ một pha phối hợp ban bật mẫu mực trước vòng 16m50 của Long An, tiền đạo Đinh Thanh Bình ghi bàn mở tỉ số khá đẹp mắt mở tỉ số 1-0. Đó cũng là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, sự vượt trội của U21 HAGL tiếp tục được chứng tỏ khi đội trưởng Triệu Việt Hưng lập công ghi bàn với cú lái bóng bằng đầu đẹp mắt sau tình huống đá phạt bên cánh trái, gợi nhớ lại hình ảnh Minh Phương và Công Vinh lập công giúp tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan giành cúp vô địch AFF Cup 2008 ở phút 68.

U21 Gia Lai - Bóng Đá

 Đinh Thanh Bình góp công lớn trong chiến thắng của U21 HAGL. Ảnh: Khả Hòa.

Trận đấu được định đoạt ở phút 75, khi tiền đạo Đinh Thanh Bình chuyền rất hay ra biên phải để Bảo Toàn băng xuống, chuyền ngược vào để Lê Minh Bình đệm lòng nâng tỷ số lên 3-0.

Với chiến thắng này, HAGL được 6 điểm sau 2 trận và đoạt vé sớm và bán kết, thậm chí khả năng rất cao sẽ đoạt ngôi đầu để né Hà Nội, thực hiện lời hẹn về trận chung kết trong mơ của giải.

Đội hình ra sân:

U21 HAGL: Văn Lợi, Dương Quân, Hoàng Uy, Bảo Toàn, Thanh Hậu, Hoàng Nam, Quang Nho, Du Học, Văn Văn, Việt Hưng, Thanh Bình.

U21 Long An: Nhật Hà, Bình An, Văn Phi, Hoàng Anh, Quốc Việt, Vũ Em, Hiếu Đan, Văn Thịnh, Khắc Vũ, Hải Quân, Nguyễn Khánh.

Viết Định | 23:35 10/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục