Cuộc đua Premier League: Gạch tên Manchester United?

19:37 Thứ hai 24/10/2016 | 1

TinTheThao.com.vnTừ những gì quan sát được sau trận thua nặng nề 0-4 ngay trên sân Stamford Bridge, phải chăng nên gạch tên thầy trò Jose Mourinho khỏi cuộc đua Premier League?

man-utd-0-4-chelsea-1739

 Manchester United thua thảm Chelsea. Ảnh: Internet.

Có lẽ là còn quá sớm. Premier League luôn rất khó lường, và hãy lấy dẫn chứng ngay từ Manchester City. Sau chuỗi trận kinh hoàng hồi đầu mùa, họ chững lại với 3 trận không thắng liên tiếp tại Premier League.

Manchester United lúc này vẫn đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 6 điểm so với 3 đội dẫn đầu. Một khoảng cách không lớn, đặc biệt nếu nhìn vào phong độ hiện tại của cả ba CLB đang có 20 điểm là Arsenal, Liverpool và Manchester City.

Nhìn vào lịch thi đấu, Manchester United sẽ đối đầu Arsenal tại sân nhà Old Trafford (19/11), trước đó là các trận gặp Burnley, Swansea và sau đó là West Ham. Chỉ cần thắng 3 trận kể trên, họ có thể có một vị trí khá hơn trên bảng xếp hạng Premier League, khi khoảng cách chỉ là 6 điểm. Nên nhớ rằng kể từ đầu mùa tới giờ, Man Utd đã đụng cả Leicester City, Manchester City, Liverpool và Chelsea.

_92062626_newtopofplge.png

 BXH Premier League top đầu. Ảnh: Internet.

Arsenal, như thường lệ lại vụt mất cơ hội lên ngôi đầu bằng trận hòa Middlesbrough. Các vấn đề của đội bóng thành London tiếp tục được bộc lộ khi vắng 1 hay 2 trụ cột. Aitor Karanka - HLV trưởng Middlesbrough đã bố trí một thế trận theo đúng-kiểu-Mourinho, và khiến Arsenal gặp khó khăn. Arsene Wenger rõ ràng gặp vấn đề khi đối đầu với các đội bóng như vậy. Khả năng xoay vòng lực lượng và giải quyết các bài toán chấn thương của chiến lược gia người Pháp vẫn chưa thấy sự cải thiện rõ rệt. Thứ đã khiến ông lỗi hẹn với chức vô địch Premier League từ 12 năm nay.

Với Liverpool, rất nhiều chuyên gia nhận định đoàn quân của HLV Juergen Klopp có vấn đề ở khâu kết liễu đối phương. Họ đang chơi rất ổn như chưa biết sẽ xì hơi lúc này. Có thể là giữa mùa khi gặp phải nhiều vấn đề về lực lượng. Ưu thế của Liverpool là họ không phải thi đấu ở châu Âu, nhưng Liverpool rõ ràng không có sự vượt trội so với các đội bóng còn lại.

Manchester City đang trải qua chuỗi khủng hoảng mini. Nhưng họ vẫn được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nếu Pep Guardiola giải quyết được các vấn đề về tâm lý mà cầu thủ Man City đang gặp phải. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Pep Guardiola chỉ duy nhất 1 lần bị vuột chức vô địch quốc gia, đó là vào mùa 2011/12 tại La Liga. Khi Real Madrid của Jose Mourinho vô địch với hàng loạt kỷ lục. Nhưng đây là Premier League, và Guardiola đang gặp nhiều thử thách chưa từng có.

Hai ứng viên còn lại là Chelsea lẫn Tottenham Hotspur đều gặp phải những vấn đề nhất định. Sự trở lại của Chelsea xuất phát từ việc Antonio Conte sử dụng hài hòa sơ đồ 3 trung vệ. Tuy nhiên các cầu thủ Chelsea vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với sơ đồ mới.

NT - Thể Thao Việt Nam | 19:00 24/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục