Arsenal và nỗi đau về những người đội trưởng

15:25 Chủ nhật 10/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnArsenal bây giờ chỉ là cái bóng của chính mình so với thời gian huy hoàng ngày xưa. Và trong những giai đoạn sa sút này, Arsenal cũng chẳng có được người đội trưởng xứng tầm.

Với một CLB lừng lẫy như Arsenal không khó hiểu khi họ từng sản sinh ra những người đội trưởng vĩ đại như Tony Adams, Patrick Vieira hay Theirry Henry. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, vẫn có những thủ quân khiến CĐV Pháo thủ phải đau lòng khi nhắc lại.

Cesc Fabregas

Trong triều đại của Arsene Wenger, một trong những thành công của ông chính là phát hiện ra tài năng của Cesc Fabregas. Chơi cho Arsenal từ 2003 - 2011 đã giúp tên tuổi của ngôi sao người Tây Ban Nha được khẳng định và anh cũng là thủ quân của đội bóng giai đoạn 2008 - 2011. Cesc Fabregas đã đem đến cho Arsenal phong thái chơi bóng đầy hào hoa cho đến bây giờ chưa ai làm được. Thế nhưng việc anh dứt áo ra đi đầu quân cho Barcelona và sau đó là Chelsea (đối thủ của Arsenal) đã khiến CĐV Pháo thủ không còn yêu anh như ngày xưa.

 - Bóng Đá

  Hình ảnh đẹp của CĐV Arsenal.

William Gallas

Không dễ để William Gallas tạo được thiện cảm với CĐV Arsenal khi anh chuyển đến từ Chelsea. Nhưng khoảng thời gian từ 2006 - 2010 chơi cho Pháo thủ, có thể nói Gallas cũng để lại ấn tượng đẹp qua việc anh được chọn làm thủ quân giai đoạn 2007 - 2008. Thế nhưng những bất đồng sau đó với đồng đội và việc Gallas bỏ sang Tottenham (một đối thủ không đội trời chung với Arsenal) càng khiến CĐV đội này tức giận.

 - Bóng Đá

Gallas từng đeo băng thủ quân Pháo thủ. 

Robin Van Persie

Nếu CĐV Pháo thủ không chấp nhận việc Gallas sang Tottenham hay Fabregas đá cho Chelsea thì hành động Robin Van Persie ăn mừng trong màu áo Man United khi hay đội gặp nhau chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào da thịt họ. Bất chấp việc ngôi sao người Hà Lan đã ghi gần 100 bàn cho Arsenal và làm thủ quân từ 2011 - 2012 thì người ta vẫn không tha thứ cho anh.

 - Bóng Đá

 Không CĐV Arsenal nào muốn nhớ hình ảnh này. 

Laurent Koscielny

Đầu mùa giải 2018/19, sau khi Per Mertesacker nghỉ hưu thì ngôi sao người Pháp được chọn làm thủ quân của Arsenal. Nhưng chỉ sau một mùa giải, người đội trưởng này lại gây ra nhiều hành động khiến CĐV Pháo thủ sôi máu. Đầu tiên là việc anh từ chối tham dự du đấu cùng Arsenal và tuyên bố muốn ra đi. Đáng nói Koscielny lại chọn cách ra mắt đội bóng mới Bordeaux khiến người ta sốc khi mặc áo Arsenal bên ngoài còn áo Bordeax bên trong. Trong video anh cởi áo Arsenal để lộ áo đội bóng mới. Với Koscielny có thể đấy là sự “sáng tạo” nhưng rõ ràng không một CĐV Arsenal thích người từng làm đội trưởng Pháo thủ làm như vậy.

 - Bóng Đá

 Hành động phản cảm của Koscielny.

 Granit Xhaka

Mùa giải 2019/20 dù mới đi qua chưa hết 1/3 chặng đường nhưng nhiều sóng gió đã ập đến Arsenal. Granit Xhaka - thủ quân mới của Arsenal - tiếp tục gây nên những điều tiêu cực. Trong trận đấu với Crystal Palace, Xhaka đã có những xung đột với CĐV Arsenal khi bị thay ra, kết quả anh bị tước băng thủ quân. Sau đó Xhaka từ chối ra sân trong trận đấu với Leicester City (Arsenal thua 0 - 2). Có lẽ đã tới lúc Arsenal chia tay người thủ quân này.

 - Bóng Đá

 Xhaka gây ra sóng gió cho Arsenal. 

Ở mỗi đội bóng người đội trưởng luôn có vai trò quan trọng bởi đó là đại diện hình ảnh, thậm chí là biểu tượng của họ. Thế nhưng với những Koscielny hay Xhaka thì CĐV muốn quên đi thật nhanh bởi đó chỉ là những điều khó chịu mà thôi.

Cát Tường | 15:00 10/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục