10 ngôi sao tuổi teen nổi tiếng nhất của Man City: Foden là số 1

14:35 Thứ ba 26/03/2019

TinTheThao.com.vnHLV Pep Guardiola đang sở hữu nhiều viên ngọc thô đáng chú ý. Sau đây là 8 cái tên triển vọng nhất.

1. Phil Foden

10 ngôi sao tuổi teen của Man City - Bóng Đá

Phil Foden.

Foden được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng nhất lò đào tạo trẻ Man City thời điểm hiện tại. Anh có 850 phút ra sân tại FA Cup và League Cup, ghi được 5 bàn thắng. Màn trình diễn, phong độ của Foden ghi điểm lớn với HLV Pep Guardiola.

Mặc dù thế, để chiếm một suất ở đội hình 1 Man City, cầu thủ 18 tuổi sẽ phải cạnh tranh hết mình với những đàn anh nơi hàng tiền vệ như Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan. Việc tập luyện thường xuyên cùng những tên tuổi hàng đầu kể trên giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp Foden.

2. Charlie McNeill

Thật đáng ngạc nhiên với cậu nhóc mới 14 tuổi như McNeill. Viên ngọc thô này hứa hẹn trở thành trụ cột tương lai của đội chủ sân Etihad. Thể hình lí tưởng, thuận cả hai chân; Mc Neill sở hữu 110 bàn thắng, 38 kiến tạo sau 72 trận đấu cho đội U15 Man City, U16 Tam Sư.

Ban huấn luyện đội trẻ nửa xanh thành Manchester tin rằng, McNeill xứng đáng được đặt niềm tin ở bất kì cấp độ nào. 

3. Felix Nmecha

10 ngôi sao tuổi teen của Man City - Bóng Đá

Felix Nmecha.

Sau 8 năm tập luyện tại học viện Man City, Nmecha tiến từng bước một trên con đường sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Anh góp mặt trên băng ghế dự bị đội nhà trước Leicester City ở League Cup. Tích cực tập luyện, khiêm tốn, luôn học hỏi, trau dồi bản thân là hình ảnh tiêu biểu nơi Nmecha.

4. Ben Knight

10 ngôi sao tuổi teen của Man City - Bóng Đá

Ben Knight.

Man City cạnh tranh với Tottenham Hotspur của HLV Mauricio Pochettino trong việc chèo kéo Ben Knight ở độ tuổi 13. Mùa hè năm ngoái, anh gia nhập đội chủ sân Etihad từ Ipswich Town kèm mức phí 700 nghìn bảng Anh. 

Cựu chiến lược gia Ipswich, Kieron Dyer nhận xét cậu học trò nhỏ bé của mình có nhiều nét tương đồng về lối chơi lẫn kĩ thuật với Lionel Messi. Bản thân Ben thừa nhận anh học tập rất nhiều về kĩ năng rê dắt bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha, David Silva.

5. Eric Garcia

10 ngôi sao tuổi teen của Man City - Bóng Đá

Eric Garcia.

Eric Garcia từng được nhìn nhận như một Gerard Piqué mới của Barcelona. Tuy nhiên, cách đây 12 tháng ngôi sao tuổi teen này đã bất ngờ chuyển sang khoác áo Man City của HLV Pep Guardiola. Anh tiếp tục phát triển không ngừng và có trận đấu ra mắt đầu tiên cùng nửa xanh thành Manchester mùa giải năm nay.

Khả năng chuyền bóng tuyệt vời giúp Garcia trở thành mẫu cầu thủ phù hợp với lối chơi kiểm soát, tấn công đẹp mắt của Pep. "Tôi rất ấn tượng với cậu ấy. Garcia 17 hoặc 18 tuổi nhưng lại chơi bóng chững chạc ở độ tuổi 24 hay 25.", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ. 

6. Finley Burns

Burns cập bến Man City tháng 1 năm ngoái ở tuổi 13 từ Southend, với thỏa thuận trị giá 175 nghìn bảng (có thể tăng lên 250 nghìn bảng). Để sở hữu viên ngọc thô sáng giá này, đội chủ sân Etihad đã vượt qua Arsenal, Liverpool và Chelsea. Burns cũng là thành viên đại diện cho tuyển Anh ở cấp độ U15.

7. Fisayo Dele-Bashiru

10 ngôi sao tuổi teen của Man City - Bóng Đá

Fisayo Dele-Bashiru.

Fisayo Dele-Bashiru đầu quân cho các nhà ĐKVĐ Premier League khi mới lên 8. Anh gây ấn tượng bởi sở hữu những tố chất nơi một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Màn trình diễn tốt giúp Dele-Bashiru góp mặt thường xuyên trong các buổi tập cùng đội 1 Man City.

8. Tommy Doyle

10 ngôi sao tuổi teen của Man City - Bóng Đá

Tommy Doyle.

Tommy Doyle được người hâm mộ đội bóng thành Manchester biết đến như cháu trai của 2 cựu huyền thoại Mike Doyle và Glyn Pardoe. Tommy đồng thời là đội trưởng U17 tuyển Anh; anh gây ấn tượng mạnh trong vai trò tiền vệ phòng ngự.

Anh Nguyễn | 14:05 26/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục