Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh

06:31 Thứ hai 05/12/2022

Cả ba cầu thủ trẻ Jude Bellingham, Phil Foden và Bukayo Saka đều ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

Bellingham (sinh năm 2003) là cầu thủ trẻ ghi dấu ấn đầu tiên. Phút 38, anh chạy chỗ thông minh để đón đường chọc khe của Harry Kane. Sau đó, anh đưa bóng vào trong để Jordan Henderson mở tỷ số, giải tỏa sức ép cho tuyển Anh.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

 Đến phút 45+3, Bellingham đột phá từ giữa sân, đi bóng qua hai cầu thủ Senegal rồi chọc khe cho Phil Foden (sinh năm 2000). Cầu thủ của Man City chuyền bóng một chạm để Kane nhân đôi cách biệt cho "Tam Sư".

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

 Bellingham đóng góp rất nhiều vào thế trận của tuyển Anh nhờ khả năng công thủ toàn diện. Ngoài những đóng góp cho mặt trận tấn công, anh tích cực phòng ngự với 20 lần tranh chấp tay đôi, 4 lần tắc bóng và 2 lần đánh chặn.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

 Chứng kiến màn trình diễn của Bellingham, Bleacher Report đã đăng tấm ảnh này cùng dòng mô tả: "Giá trị của Bellingham trên thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp tục tăng". Hiện tại, anh được Transfermarkt định giá 100 triệu euro. Dortmund cũng nhận nhiều đề nghị chiêu mộ Bellingham từ các đội bóng lớn như Liverpool, Real Madrid, Man United và Chelsea.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

Foden là cái tên tiếp theo gây ấn tượng. Sau đường kiến tạo cho Kane, anh có thêm một đường chuyền thành bàn nữa. Phút 57, Foden tung đường căng ngang thông minh, đưa bóng qua hai chân Kalidou Koulibaly. Ở phía trong, Saka (sinh năm 2001) băng vào, chạm bóng kỹ thuật để ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

 Ở World Cup 2022, Foden đã có một bàn và hai kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai có hai kiến tạo trong một trận tại vòng knock-out World Cup ở độ tuổi 22 tuổi 190 ngày. Kỷ lục này hiện thuộc về Ronaldo de Lima, thiết lập ở tuổi 21 và 284 ngày trong trận đấu giữa Brazil với Đan Mạch tại World Cup 1998. Foden cho thấy mình xứng đáng với suất đá chính ở hành lang trái của tuyển Anh chứ không phải Jack Grealish hay Marcus Rashford.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

 Trong khi đó, Saka cũng có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp rất đáng nhớ. Pha lập công vào lưới Senegal đã là bàn thứ 3 của cầu thủ này trên đất Qatar.

Dàn sao U23 tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Anh - Bóng Đá

 Với chiến thắng này, tuyển Anh giành vé vào tứ kết để gặp Pháp, đội bóng đã đánh bại Ba Lan 3-1.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 05:32 05/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục