Ác mộng thời Domenech quay về với tuyển Pháp

15:18 Thứ năm 23/03/2023

Những mâu thuẫn giữa cầu thủ và HLV từng không ít lần làm xấu đi bộ mặt của tuyển Pháp trước truyền thông, trường hợp của Griezmann và Deschamps là mới nhất.

Sau vụ ồn ào giữa Karim Benzema và HLV trưởng Didier Deschamps xoay quanh World Cup 2022 chưa kịp lắng xuống, tuyển Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông với vụ việc Antoine Griezmann cảm thấy bị tổn thương khi mất tấm băng thủ quân Les Bleus. Vốn là cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển, người đã mở ra triều đại của Deschamps tại tuyển Pháp, sau cùng, Deschamps lại chọn Kylian Mbappe làm đội trưởng, thay thế cho Hugo Lloris.

Thêm một lần nữa, mâu thuẫn giữa cầu thủ và HLV Les Bleus gây ra những ồn ào không đáng có với đội tuyển này. Griezmann tỏ ra thất vọng, đồng thời cân nhắc quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Deschamps dù khó xử vẫn cố bình tĩnh ra tuyên bố rằng Griezmann vẫn là cầu thủ quan trọng trong kế hoạch của ông. Nó thể hiện hai sắc thái đối lập, thiếu sự nhất quán và đoàn kết bên trong nội bộ tuyển Pháp.

Ác mộng thời Domenech quay về với tuyển Pháp - Bóng Đá

 Tuyển Pháp mâu thuẫn nặng nề tại World Cup 2010.

Trong quá khứ, không ít lần "Gà trống Gaulois" xảy ra những lục đục kiểu vậy, kéo theo thành tích đi xuống của đội bóng. Tai tiếng nhất là scandal chấn động tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Khi ấy, Nicolas Anelka công khai xúc phạm HLV trưởng Raymond Domenech khi bị thay ra trong trận đấu với Mexico. Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đuổi Anelka về nước. Sự việc tiếp tục leo thang khi toàn bộ đồng đội của Anelka công khai bỏ tập để ủng hộ cầu thủ này.

Sau cùng, tuyển Pháp với tư cách đương kim Á quân, bị loại ngay từ vòng bảng World Cup năm đó. Chưa hết, sau giải đấu thảm họa, chủ tịch FFF của Escalettes cũng từ chức, toàn bộ 23 tuyển thủ dự World Cup bị FFF treo giò 1 trận ở cấp độ đội tuyển. Đến nay, đó vẫn là vết nhơ lớn nhất của đội tuyển Pháp và FFF, là điều những thành viên FFF ngày nay không muốn nhắc tới.

Ác mộng thời Domenech quay về với tuyển Pháp - Bóng Đá

 Griezmann thất vọng với quyết định của Didier Deschamps khi không chọn anh làm đội trưởng tuyển Pháp.

Mọi khởi nguồn bắt đầu từ việc Domenech mất quyền kiểm soát phòng thay đồ. Ông không tìm được tiếng nói chung với các trụ cột khi ấy là Patrick Evra, Nicolas Anelka, Florent Malouda và Jeremy Toulalan. Chính sự bất tuân của nhóm cầu thủ này khiến không khí tại tuyển Pháp luôn trong tình trạng căng thẳng. Cộng thêm kết quả thi đấu không tốt ở 2 lượt trận đầu tiên khiến bầu không khí ấy nổ tung tạo ra scandal chấn động kể trên.

Tuyển Pháp hiện tại dần có những mầm mống như vậy, các quyết định của HLV trưởng Didier Deschamps không thuyết phục được Antoine Griezmann hay Karim Benzema. Có vẻ như ông đã bỏ qua việc đối thoại với các trụ cột. Giả sử nếu ông có buổi trò chuyện với Karim Benzema hay Antoine Griezmann trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, mọi chuyện có lẽ không xấu đến mức được phô bày trên báo chí.

(Bạn đọc: Vương Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 14:20 23/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục