10 bất ngờ lớn tại Premier League: Không thể thiếu Lingardinho, "con cưng" Lampard góp mặt

08:03 Thứ năm 06/05/2021

Đã có những ngôi sao khiến NHM không khỏi ngạc nhiên tại EPL mùa giải năm nay.

 - Bóng Đá

 10. Patrick Bamford (Leeds United). Việc chỉ ghi được 1 bàn trong mùa giải gần nhất (2016/17) góp mặt tại sân chơi cao nhất nước Anh khiến Bamford nhận về rất nhiều hoài nghi. Tuy nhiên nhạc trưởng sinh năm 1993 đã khiến tất thảy phải trầm trồ về màn trình diễn của mình ở mùa giải năm nay, khi đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của Leeds và đóng góp đến 14 bàn thắng cùng 8 kiến tạo.

Ashley Cole hy vọng Mason Mount đốt lưới REal - Bóng Đá

 9. Mason Mount (Chelsea). Những tưởng sự ra đi của Frank Lampard sẽ khiến cầu thủ trẻ người Anh đánh mất suất đá chính trong đội hình The Blues, tuy nhiên dưới triều đại Thomas Tuchel, Mount lại thi đấu cực kỳ ấn tượng. Mới đây, anh vừa đóng góp 1 pha lập công vào chiến thắng 2-0 của The Blues trước Real Madrid, qua đó giúp đội nhà lọt vào vòng chung kết Champions League.

Top 10 bất ngờ lớn tại Premier League - Bóng Đá

 8. Stuart Dallas (Leeds United). Dù đây chỉ mới là mùa giải đầu tiên của hậu vệ người Bắc Ireland tại EPL, tuy nhiên anh đã để lại ấn tượng rất lớn trong mắt NHM. Sau 34 lần ra sân, Dallas đã đóng góp đến 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Top 10 bất ngờ lớn tại Premier League - Bóng Đá

 7. Matheus Pereira (West Brom). Bất chấp việc đoàn quân HLV Sam Allardyce đang rất chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, song màn trình diễn đến từ chân sút sinh năm 1996 vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. 

Declan Rice gật đầu, 3 HĐ được ký kết ở OTF ngay Hè này - Bóng Đá

 6. Jesse Lingard (West Ham). Thi đấu mờ nhạt, thậm chí không có cơ hội góp mặt trong đội hình chính Manchester United, tuy nhiên kể từ khi chuyển đến chơi cho West Ham theo dạng cho mượn, Lingard lại thi đấu cực kỳ bùng nổ và trở thành nhân tố chủ chốt giúp CLB này nuôi hy vọng dự Champions League mùa sau.

 - Bóng Đá

5. Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Nhận được sự kỳ vọng cực lớn sau chức vô địch EPL cùng The Kop ở mùa giải năm ngoái, tuy nhiên hậu vệ trẻ người Anh lại sa sút trầm trọng và trở thành một phần nguyên nhân chính khiến đội nhà chật vật trong cuộc đua top 4.

TRỰC TIẾP Liverpool 0-0 Aston Villa (H1): Diogo Jota ra sân ngay từ đầu - Bóng Đá

 4. Diogo Jota (Liverpool). Dù chỉ được xem như phương án dự phòng cho tam tấu hủy diệt bên phía Liverpool, tuy nhiên sự thích nghi nhanh chóng với chiến thuật của Jurgen Klopp đã giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha sớm khẳng định bản thân và dần chiếm lấy suất đá chính của Roberto Firmino.

Carlo Ancelotti 'wants Gareth Bale at Everton' - Bóng Đá

 3. Gareth Bale (Spurs). Việc Bale trở về "mái nhà xưa" đã mang lại không ít niềm hy vọng cho các cổ động viên Tottenham tại thời điểm đó. Tuy nhiên, những đóng góp ít ỏi của ngôi sao người xứ Wales ở khoảng thời gian sau đó đã không thể thỏa mãn sự mong mỏi của họ.

Top 10 bất ngờ lớn tại Premier League - Bóng Đá

 2. John Lundstram (Sheffield United). Từ một ngôi sao từng giúp Sheffield tạo nên "cơn sốt" ở mùa giải năm ngoái, giờ đây tiền vệ sinh năm 1994 lại thi đấu cực kỳ sa sút và chưa có lấy một bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

10 chữ ký tệ nhất mùa này: Werner, Partey và 'nghệ sỹ nhảy múa' - Bóng Đá

 1. Matt Doherty (Spurs). Từng nhận được rất nhiều kỳ vọng khi chuyển đến Bắc London thi đấu từ Wolves, tuy nhiên dưới triều đại Jose Mourinho, tuyển thủ người Cộng hòa Ireland không thể tìm thấy cơ hội đá chính và dần chìm vào quên lãng.

Gareth Bale: Tôi đã trở lại để giúp Tottenham giành những danh hiệu

 
Trường Sơn | 07:33 06/05/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục