ĐT Colombia: Đây là lúc “Mãnh hổ” Falcao trở nên nguy hiểm nhất

09:47 Chủ nhật 01/07/2018

Khi một con hổ trong cơn đói cồn cào, nó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đó cũng là những gì người hâm mộ có thể sẽ được thấy ở Radamel Falcao.

Thật khó tin, nhưng ở tuổi 32, World Cup 2018 đang là lần đầu tiên Falcao tham dự một kỳ World Cup. Trước đó, chân sút từng reo giắt bao nỗi kinh hoàng sắp châu Âu chưa từng một lần được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tịnh.

World Cup đối với Falcao chứa đầy bi kịch. Những chấn thương đã cướp đi của anh tất cả. Năm 2014, khi ĐT Colombia lần đầu dự World Cup sau 16 năm, Falcao đã bị đứt dây chằng đầu gối và chỉ biết ngậm ngùi nhìn đồng đội thi đấu. Đó là giai đoạn anh đang có phong độ rất tốt trong màu áo Atletico Madrid.

ĐT Colombia: Đây là lúc “Mãnh hổ” Falcao trở nên nguy hiểm nhất - Bóng Đá

 Falcao rất khát khao thể hiện bản thân tại World Cup 2018.

Đến với World Cup 2018, “Mãnh hổ” đã không còn ở phong độ đỉnh cao. Thế nhưng, đẳng cấp của Falcao vẫn là chỗ dựa lớn với cả ĐT Colombia. Đặc biệt, khát khao muốn được chứng tỏ bản thân của anh đang lớn hơn bao giờ hết.

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Falcao từng nói: “Tôi muốn cùng ĐT Colombia lặp lại thành tích lọt vào tứ kết World Cup 2014. Cảm giác được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thật tuyệt vời. Tôi muốn cháy hết mình cho cơ hội hiếm hoi này.”

Và sau vòng bảng World Cup năm nay, người hâm mộ đã phần nào thấy được quyết tâm đó của anh. Falcao tuy không còn ở đỉnh cao phong độ, anh cũng không còn nhiều sức để chạy hùng hục cả trận. Nhưng Falcao vẫn là một trung phong chơi bóng rất thông minh, anh di chuyển khéo léo, biết khi nào cần làm tường, phối hợp với đồng đội và khi nào nên tự mình dứt điểm.

ĐT Colombia của anh đã có vé tham dự vòng 1/8 với thành tích đứng đầu bảng H. Trong đó, Falcao đã đóng góp một pha lập công trong chiến thắng 3-0 trước ĐT Ba Lan ở lượt trận thứ hai.

ĐT Colombia: Đây là lúc “Mãnh hổ” Falcao trở nên nguy hiểm nhất - Bóng Đá

 Falcao ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Khi Falcao ghi bàn, không phải anh, mà chính các CĐV mới là những người cảm thấy xúc động và hạnh phúc nhất. Họ mừng cho anh, cho thời khắc lịch sử của anh, cho giấc mơ được ghi bàn ở World Cup của anh.

Với ĐT Colombia, Falcao hiện tại như một thủ lĩnh nhiều hơn là một tay săn bàn thuần túy, nhưng chắc chắn “Mãnh hổ”  không chỉ muốn dừng lại như vậy. Ở kỳ World Cup đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của mình, anh không chỉ muốn cống hiến hết sức lực của mình cho đội tuyển, mà còn muốn ghi những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà tiến sâu nhất có thể.

Khi cơn đói lên đến đỉnh điểm, loài hổ sẽ trở nên nguy hiểm nhất. Falcao lúc này đang “đói” World Cup, “đói” bàn thắng và “đói” cả những màn trình diễn đỉnh cao khiến ai cũng phải nhắc tên mình. Vì thế, hãy tin rằng, ở chặng đường tiếp theo, “Mãnh hổ” Radamel Falcao sẽ trở nên nguy hiểm nhất trong đội hình của ĐT Colombia.

(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

09:20 01/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục