Xe đua mất cắp được rao bán với giá 1%

19:00 Thứ ba 15/09/2015

Không rõ giá trị thực của chiếc xe đạp bị đánh cắp, chủ cửa hàng tại Malaga (Tây Ban Nha) chỉ rao bán với giá rất thấp.

Trang BBC đưa tin, chiếc xe đạp bị mất cắp trị giá 12.000 euro (13.600 USD) vừa được tìm thấy ở cửa hàng mua bán đồ cũ tại thành phố Malaga, Tây Ban Nha. Tại đây, chủ cửa hàng rao bán chiếc xe quý với giá bằng 1% – 120 euro.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra cửa hàng và phát hiện chiếc xe đạp có những đặc điểm kỹ thuật đặc biệt giống với thông tin báo mất. Trước đó chiếc xe này được sử dụng tại Vuelta a Espana 2015 (cuộc đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha).

Cảnh sát trao chiếc xe mất cắp cho đại diện đội đua Orica Greenedge. Ảnh: Internet.

Chiếc xe đắt tiền thuộc về tay đua giấu tên của đội Australia, Orica Greenedge. Sau khi tìm thấy, cơ quan chức năng đã trả lại xe cho chủ nhân hôm chủ nhật – ngày cuối cùng của cuộc đua tại Vuelta a Espana.

Cảnh sát cho biết vẫn đang cố gắng tìm kiếm kẻ đánh cắp chiếc xe. Theo hồ sơ, một cư dân tại Malaga đã bán chiếc xe cho cửa hàng đồ cũ nói trên.

“Người đánh cắp chiếc xe đạp của đội Orica Greenedge mặc áo sọc. Hắn ta sẽ phải ngồi tù nếu bị bắt,” cảnh sát cung cấp thông tin về kẻ trộm bằng tiếng Tây Ban Nha trên Twitter chính thức của cơ quan.

Giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha 2015 khởi đầu ngày 22/8 và kết thúc 13/9. Sau 23 ngày tranh tài, tay đua người Italy Fabio Aru của đội Astana về nhất chung cuộc với thành tích 85 giờ 36 phút 13 giây sau khi hoàn tất quãng đường 3.358,1 km.

Đội Orica Greenedge có một cua-rơ về thứ 6 chung cuộc với thành tích 85 giờ 39 phút 10 giây. Đó là vận động viên người Colombia, Esteban Chaves.

Tiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục