Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCĐ thế giới

07:25 Thứ tư 25/05/2016

Chiều 24/5, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành huy chương đồng nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại World Cup bắn súng ở Munich (Đức). Hoàng Xuân Vinh (phải) với tấm huy chương thế giới thứ 2 trong năm ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Ảnh: ISSF

Hoàng Xuân Vinh (phải) với tấm huy chương thế giới thứ 2 trong năm ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Ảnh: Internet.

Giải đấu này diễn ra từ ngày 19 đến 26/5, được xem là màn sát hạch quan trọng để các xạ thủ chuẩn bị cho Olympic 2016. Tại nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi nam, Hoàng Xuân Vinh đạt 585 điểm ở vòng loại, xếp hạng 4 trong tổng số 112 xạ thủ tham dự, qua đó giành quyền vào chung kết.

Ở vòng đấu tranh huy chương này, xạ thủ Quân đội đứng hạng 3 với 179,8 điểm. Giành HCV là nhà vô địch châu Âu 2014 Oleh Omelchuk của Ukranie với 201,9 điểm. Còn Ismail Keles (Thổ Nhĩ Kỳ) đoạt HCB với 201,1 điểm. Cũng ở nội dung này, Trần Quốc Cường của Việt Nam đạt 579 điểm ở vòng loại, xếp thứ 25 nên dừng bước sớm.

Đây là tấm huy chương quốc tế thứ 2 của Hoàng Xuân Vinh trong năm 2016. Trước đó, anh cũng giành HCĐ 10 m súng ngắn hơi nam ở giải ISSF World Cup tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 1 đến 9/3. Khi đó, VĐV kỳ cựu này đạt 180,1 điểm. Anh đứng sau Wu Filipe Almeida của Brazil (201,9 điểm) và Will Brown của Mỹ (201,4 điểm).

Đây là tấm huy chương duy nhất của các xạ thủ Việt Nam tại Munich. Trước đó, Hoàng Xuân Vinh cũng tranh tài ở một nội dung thế mạnh khác là 50 m súng ngắn bắn chậm nam nhưng không thành công. Anh đạt 554 điểm, xếp hạng 32 nên không thể giành quyền vào chung kết.

Hoàng Xuân Vinh cùng với Trần Quốc Cường là 2 VĐV bắn súng Việt Nam đã giành quyền dự Olympic 2016. Cách đây 4 năm, Xuân Vinh đã vuột mất tấm HCĐ 50 m súng ngắn bắn chậm nam ở Olympic London 2012. Anh đạt 658,5 điểm kém người đoạt HCĐ là Wang Zhiwei (Trung Quốc) đúng 0,1 điểm.

Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6/1/1974): Anh là vận động bắn súng duy nhất của Việt Nam đoạt cả HCV châu Á lẫn thế giới. Đến nay anh đã giành hơn 150 huy chương quốc tế và phá vỡ 1 kỷ lục thế giới. Tại Cúp bắn súng thế giới ở Mỹ năm 2014, anh đã giành HCV và tạo nên cột mốc mới với điểm số 202,8 điểm ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Ở đấu trường SEA Games, anh liên tục đứng trên bục nhận huy chương từ năm 2001 đến nay. Thành tích của xạ thủ Quân đội rất đáng nể bởi anh bị cận nặng và đến với bắn súng khá muộn.

Hoàng Tâm | 07:15 25/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục